Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học mới

NDO - Sáng 6/9, thầy trò Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tại thủ đô Vientiane, Lào, tổ chức Lễ khai giảng bước vào năm học mới 2023-2024. Dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng phát động Tuần lễ Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ khai giảng Năm học 2023-2024 của thầy cô và học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du. (Ảnh: Hải Tiến)
Lễ khai giảng Năm học 2023-2024 của thầy cô và học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du. (Ảnh: Hải Tiến)

Tham dự lễ khai giảng có Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Sisouk Vongvichith; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện các sở, ban, ngành liên quan của thủ đô Vientiane; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào và Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane cùng đông đảo thầy trò nhà trường và các bậc phụ huynh học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Sivanheuang Phengkhammay, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong năm học 2022-2023 vừa qua, mặc dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức nhưng hoạt động giáo dục cũng như các hoạt động khác của nhà trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Tỷ lệ học sinh giỏi đạt 18,88 %; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cuối cấp khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt 100%.

Đặc biệt năm học 2022-2023, các em các em học sinh thi tốt nghiệp lớp 12 đạt loại khá với tỷ lệ cao, hơn 80%. Những kết quả nêu trên phản ánh và ghi nhận những nỗ lực của tập thể thầy và trò nhà trường trong năm học vừa qua.

Bà Sivanheuang Phengkhammay khẳng định, trong năm học mới, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thật sự là địa chỉ tin cậy, nơi ươm mầm và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học mới ảnh 1

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới. (Ảnh: Hải Tiến)

Khẳng định Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du là ngôi trường chất lượng kiểu mẫu và đánh giá cao những kết quả mà thầy trò nhà trường đã đạt được trong những năm qua, Thứ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Sisouk Vongvichith đề nghị nhà trường coi trọng việc học tập, dạy dỗ và tiến hành các hoạt động giáo dục tư tưởng cho học sinh hiểu biết sâu sắc về tình đoàn kết và hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam.

Thứ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào cũng đề nghị nhà trường tiếp tục chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục cho các ngôi trường khác.

Em Nguyễn Thị Ly, học sinh lớp 12 Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thay mặt cho toàn thể học sinh nhà trường bày tỏ quyết tâm luôn luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là học sinh trong một ngôi trường giàu truyền thống học tập, là những thế hệ tương lai xây dựng đất nước giàu đẹp, xây đắp tình đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học mới ảnh 2

Các em học sinh háo hức bước vào năm học mới. (Ảnh: Hải Tiến)

Tại buổi lễ, nhà trường đã tổ chức trao giấy khen và phần thưởng cho các giáo viên, học sinh đạt thành tích tốt trong công tác giảng dạy và học tập trong năm học vừa qua, đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng cũng trao tặng cho thầy trò Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du món quà gồm 24 triệu đồng và một số sách vở và đồ dùng học tập cho các em học sinh.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Phan Minh Chiến đã phát động Tuần lễ Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào; trao giải và giấy khen cho các Việt kiều đã tham gia cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt 2023 do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức.

Là ngôi trường của cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du là trường liên cấp, từ khối Nhà trẻ-Mẫu giáo tới Trung học phổ thông. Hiện nhà trường có 66 cán bộ giáo viên và 1.071 học sinh, trong đó con em người Việt chiếm khoảng 30%.

* Dịp này, nhằm hưởng ứng “Ngày Tôn vinh Tiếng Việt 8/9”, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang phối hợp Hội người Việt Nam tỉnh Oudomxay tổ chức sự kiện “Ngày Tôn vinh tiếng Việt” tại các tỉnh Bắc Lào.

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học mới ảnh 3

Sự kiện Ngày Tôn vinh tiếng Việt tại các tỉnh Bắc Lào. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Kiều Thị Hằng Phúc nhấn mạnh, các hoạt động hướng tới ngày “Tôn vinh tiếng Việt” nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng, đồng thời khuyến khích, động viên và tôn vinh các tổ chức, hội đoàn và cá nhân có đóng góp tích cực trong việc giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; duy trì sử dụng tiếng Việt trong sinh hoạt giao tiếp hàng ngày của gia đình người Việt Nam và lan tỏa tiếng Việt đến người nước ngoài.

Bà Kiều Thị Hằng Phúc đề nghị thông qua hoạt động này, các Hội/Ban Quản lý người Việt Nam các tỉnh Bắc Lào thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, tạo động lực, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng, phối hợp với chính quyền sở tại để đưa tiếng Việt vào giảng dạy tại các cơ sở có đông người Việt Nam, hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu đang có khoa hay bộ môn tiếng Việt phát triển hơn nữa, đưa tiếng Việt trở thành môn học ngoại ngữ chính thức bên cạnh các ngoại ngữ khác.

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học mới ảnh 4

Trao quà tặng các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Bà Kiều Thị Hằng Phúc cũng gợi ý việc áp dụng các phương pháp để nhằm thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt, như công tác dạy và học tiếng Việt cần liên tục trong thời gian dài, triển khai đồng bộ và có thể tổ chức lồng ghép trong các dịp lễ hội, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước; xây dựng các tủ sách tiếng Việt tại các trụ sở Hội/Ban; tổ chức các hoạt động văn hóa như tổ chức các cuộc thi sáng tác thơ, bài hát, thi hùng biện, kể chuyện… trong cộng đồng nhằm lưu giữ, lan tỏa, tuyên truyền văn hóa giúp đồng bào ta ở nước ngoài bảo tồn được bản sắc văn hóa riêng, khẳng định bản thân và tự tin hội nhập, giữ gìn bản sắc dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn của dân tộc.

Cũng nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Kiều Thị Hằng Phúc đã trao 600 quyển vở học sinh, quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán tặng các cháu học sinh là con em cộng đồng người Việt Nam và người Lào tại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới.