Điện Biên

Lan tỏa phong trào “tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục”

NDO - Sau gần 4 tháng phát động (từ tháng 11/2022), phong trào “Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục” ở huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã thu hút gần 2.000 người tham gia nuôi gần 1.000 con lợn đất. Bước đầu phong trào đã khơi dậy tình thương, trách nhiệm giữa người với người, đồng thời tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong phong trào học và làm theo Bác từ việc nhỏ ở huyện nghèo vùng biên.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, công chức huyện Nậm Pồ nuôi lợn tiết kiệm hưởng ứng phong trào “Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục”.
Cán bộ, công chức huyện Nậm Pồ nuôi lợn tiết kiệm hưởng ứng phong trào “Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục”.

Đều đặn mỗi ngày trong gần 4 tháng qua, cứ đầu giờ các buổi học sáng, thầy và trò Trường trung học cơ sở Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, đều dành thời gian “cho lợn ăn” bằng tờ tiền 2.000 đồng. Đồng tiền được chắt chiu, dành dụm bằng tấm lòng yêu thương, san sẻ.

Cùng hưởng ứng phong trào này, hiện đã có 100% trường học các cấp trong huyện Nậm Pồ nhiệt tình hưởng ứng, cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Lan tỏa phong trào “tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục” ảnh 1

Trước mỗi buổi học hằng ngày, giáo viên và học sinh các trường trên địa bàn huyện Nậm Pồ đều nuôi lợn tiết kiệm bằng 2.000 đồng.

Cô Lò Thị Mai, Hiệu trưởng Trường mầm non Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, cho biết: Không chỉ giáo viên, học sinh mà phong trào “Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục” còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, công chức, cùng đông đảo nhân dân xã Chà Nưa. Mỗi ngày, có rất nhiều phụ huynh khi đưa con đến lớp đã nán lại đút thêm 2.000 đồng vào chú lợn chung của trường với muốn góp thêm tấm lòng chia sẻ với khó khăn của học sinh, giáo viên toàn huyện.

Nói thêm về sức lan tỏa phong trào, ông Khoàng Văn Van, Bí thư Đảng ủy xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, khẳng định: Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Chà Nưa đánh giá rất cao ý nghĩa thiết thực của phong trào “Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục” do Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ phát động. Với mỗi người 2.000 đồng mỗi ngày là không nhiều, song khi có nhiều người cùng góp thì số tiền tiết kiệm ấy cũng phần nào giúp học sinh, giáo viên nghèo vơi bớt khó khăn.

Cảm ơn tấm lòng, sự ủng hộ của giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn, ông Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ, cho biết: Trong số 20.566 học sinh toàn huyện thì hầu hết là con em đồng bào các dân tộc thiểu số; rất nhiều em hoàn cảnh rất nghèo, đặc biệt khó khăn. Tại 5 xã: Nậm Tin, Nậm Nhừ, Chà Tở, Nậm Khăn, Pa Tần điều kiện học tập của học sinh, giáo viên đặc biệt khó khăn, thiếu thốn đồ dùng, trang thiết bị…

Nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ nhiệt tình của nhân dân trong phong trào “Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục” không chỉ học sinh mà cán bộ, giáo viên hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm điều kiện vật chất, yên tâm dạy và học.

Các phong trào đã đem lại luồng gió mới trong suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần tạo thêm sức và lực mới, đem lại diện mạo mới, cuộc sống mới của người dân Nậm Pồ.

Ông Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, cho biết: Nậm Pồ là huyện biên giới nghèo, điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh, giáo viên còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với tinh thần tương thân, tương ái, chủ động hỗ trợ học sinh, giáo viên có thêm điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động xây dựng, phát động phong trào “Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục”, kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các gia đình “nuôi” một con lợn đất, mỗi ngày tiết kiệm tối thiểu 2.000 đồng để ủng hộ cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ.

Toàn bộ số tiền tiết kiệm của các cá nhân, tập thể sẽ được Hội Khuyến học huyện tiếp nhận vào dịp đầu các năm học mới để hỗ trợ các nhà trường, học sinh khó khăn.

Phong trào “Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục” là một trong nhiều hành động thiết thực được huyện Nậm Pồ phát động nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”.

Trước phong trào “Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục”, Nậm Pồ đã phát động các phong trào hướng về cơ sở, như: “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Dân vận vì cuộc sống cộng đồng”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”… nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các phong trào đã đem lại luồng gió mới trong suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần tạo thêm sức và lực mới, đem lại diện mạo mới, cuộc sống mới của người dân Nậm Pồ.