Điện Biên: Trao 550 suất quà Tết tặng người nghèo vùng biên giới

NDO - Chia sẻ khó khăn với người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên biên giới với mong muốn đồng bào cùng chung vui đón Tết Nguyên đán ấm áp, Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên và Thành đoàn Điện Biên Phủ đã trao gần 550 suất quà tặng hộ nghèo, gia đình chính sách ở 2 huyện Nậm Pồ và Mường Nhé (tỉnh Điện Biên).
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên trao quà Tết tặng hộ nghèo xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ.
Lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên trao quà Tết tặng hộ nghèo xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ.

Tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên đã trao 80 suất quà (gồm gạo, bánh kẹo) trị giá hơn 50 triệu đồng đến tận tay 80 gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Toàn bộ kinh phí do tập thể, cán bộ Công ty đóng góp, hỗ trợ.

Với chủ đề “Hướng về đồng bào vùng biên”, đoàn viên, thanh niên Thành đoàn Điện Biên Phủ tặng 1 tủ sách thiếu nhi, 447 suất quà (bánh kẹo, áo ấm), 50 lá cờ Tổ quốc… cho học sinh, hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé.

Điện Biên: Trao 550 suất quà Tết tặng người nghèo vùng biên giới ảnh 1
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thành đoàn Điện Biên Phủ trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé.

Trong chương trình, đoàn viên, thanh niên Thành đoàn Điện Biên Phủ tới thăm, dâng hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Thọ, xã Leng Su Sìn. Đồng thời tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, như: chào cờ, giới thiệu lịch sử tại cột mốc số 0; tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ quốc gia… đến cán bộ đoàn viên, thanh niên, nhân dân trên địa bàn các xã biên giới.

Tại lễ trao quà Tết tặng đồng bào nghèo, đại diện các đơn vị, các nhà tài trợ đều bày tỏ mong muốn, đồng bào vui Xuân, đón Tết trong không khí ấm áp, yên vui; đồng thời mong muốn hộ nghèo nỗ lực vươn lên, chủ động phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng biên giới bình yên.

Trao đổi với nhân dân, cán bộ xã biên giới Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, ông Đinh Quốc Lộc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên bày tỏ tin tưởng cán bộ, nhân dân xã biên giới Nậm Tin sẽ đón Xuân mới thật ấm áp, an lành.