Tại hội nghị, mỗi ứng cử viên, căn cứ vào vị trí công tác, kinh nghiệm thực tiễn và lĩnh vực chuyên môn của mình, đã xây dựng chương trình hành động với những trọng tâm, định hướng riêng. Trong đó, điểm chung là đều nhấn mạnh yêu cầu gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương và đất nước.
Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển, cho biết bản thân có nhiều năm làm công tác pháp luật, trải qua nhiều vị trí khác nhau, ông gắn bó với công việc xây dựng và thi hành pháp luật trong nước, pháp luật quốc tế, xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong cuộc sống. Từ thực tiễn công tác giúp ông Ngọc hiểu được về cách thức hình thành một chính sách, quy trình xây dựng một đạo luật và cơ chế tổ chức thực hiện, giám sát trên thực tế.
Tại nơi trực tiếp ứng cử, ông Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh sẽ ưu tiên thiết lập, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi đây thông qua gặp gỡ trực tiếp và các hình thức phù hợp để nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng hành cùng cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phối hợp trong xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật.
“Nếu trở thành đại biểu Quốc hội, tôi khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, giữ gìn phẩm chất đạo đức; chịu sự giám sát, lắng nghe góp ý của cử tri và chính quyền địa phương, dành thời gian, tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội; xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của cá nhân trên cơ sở chương trình làm việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng”, ông Nguyễn Khánh Ngọc nói.
Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên, cho rằng các cam kết được chuẩn bị công phu, sát với thực tiễn và thể hiện tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Cử tri mong muốn, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên sẽ giữ đúng lời hứa, cụ thể hóa chương trình hành động bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.
Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc tại địa phương và kỳ vọng các ứng cử viên sẽ phát huy kiến thức, kinh nghiệm và vị trí công tác của mình để nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp; đồng thời tích cực phản ánh, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ kịp thời những vấn đề đặt ra, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển bền vững.