#Điện Biên

1134 kết quả

Cán bộ Ngân hàng Chính sách-Xã hội Điện Biên tuyên truyền và tư vấn mở tài khoản ngân hàng đến chủ rừng trên địa bàn các xã thuộc khu vực huyện Nậm Pồ cũ.
Bạn cần biết

93% chủ rừng ở Điện Biên đã mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền dịch vụ môi trường rừng

Trong năm 2025, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên đã phối hợp với các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách-Xã hội, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức 7 đợt tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ chủ rừng hoàn thiện các thủ tục và mở tài khoản ngân hàng.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.
Tin chung

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Hoạt động tư vấn, chăm sóc y tế tại Ngôi nhà Ánh Dương Điện BIên. (Ảnh: PV)
Tin chung

Điện Biên: Khai trương Trung tâm Dịch vụ một cửa mới, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới

Ngày 27/11, tại Điện Biên, một Trung tâm Dịch vụ một cửa (OSSC) mới (với tên gọi Ngôi nhà Ánh Dương), đã chính thức được khánh thành nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tích hợp, lấy người bị bạo lực làm trung tâm cho phụ nữ và trẻ em gái đang trải qua hoặc có nguy cơ bị bạo lực trên cơ sở giới (GBV) và bạo lực gia đình.

Lãnh đạo xã Tìa Dình hướng dẫn nông dân cách chăm sóc cây cà-phê được triển khai theo mô hình hỗ trợ sản xuất từ chương trình mục tiêu quốc gia.
Tin chung

Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn các dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Chủ động tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án phát triển sản xuất, hỗ trợ cây, con giống, phân bón, vật tư đầu vào theo các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, ngành nông nghiệp Điện Biên đã phân công cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình cụ thể cho công chức các xã, phường…

Đây là một trong số hơn 40 nghìn cây cà-phê chè ở xã Quài Tở vừa được công nhận cây đầu dòng giống cà-phê chè Catimor.
Tin chung

Điện Biên công nhận 40.200 cây cà-phê chè Catimor ở xã Quài Tở là cây đầu dòng

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, bình tuyển vườn cây đầu dòng giống cà-phê chè Catimor tại xã Quài Tở của Hội đồng thẩm định cây đầu dòng cây cà-phê chè trên địa bàn tỉnh Điện Biên, vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Điện Biên đã quyết định công nhận 40.200 cây cà-phê tại 5 vườn là cây đầu dòng.

Đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Giấy khen của Sở Y tế tặng các cá nhân có thành tích cứu chữa, phẫu thuật người bệnh.
Tin chung

Điện Biên trao Bằng khen thành tích đặc biệt xuất sắc tặng hai bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa cho người bệnh

Để kịp thời khen thưởng, biểu dương nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên cứu chữa thành công cho người bệnh bị tai nạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã quyết định trao Bằng khen tặng hai bác sĩ; Sở Y tế tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen cho 6 cá nhân.

Đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thăm, động viên các trường hợp đang được cách ly, điều trị bệnh lỵ trực trùng tại khu vực Mường Nhé.
Tin chung

Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh lỵ trực trùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đánh giá cao ngành y tế Điện Biên đã thực hiện tốt các biện pháp khoanh vùng, khống chế dịch bệnh lỵ trực trùng tại xã Nậm Kè, xã Mường Nhé, song Đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị ngành y tế, chính quyền địa phương cần tăng cường truyền thông phòng, chống dịch trong toàn tỉnh.