Trao quà, động viên phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo ở biên giới Điện Biên

NDO -

Sáng 11/10, Ban công tác nữ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng Đồn Biên phòng Si Pa Phìn tổ chức trao quà, động viên 50 phụ nữ dân tộc Thái ở bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (Điện Biên), nhằm chia sẻ khó khăn với phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Cán bộ Hội phụ nữ Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên trao quà, động viên phụ nữ nghèo bản Tân Phong.
Cán bộ Hội phụ nữ Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên trao quà, động viên phụ nữ nghèo bản Tân Phong.

Mỗi phần quà trao tặng các hội viên phụ nữ nghèo đợt này gồm: gạo, nước mắm, mì chính, bột canh. Toàn bộ kinh phí mua quà do hội viên Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng Điện Biên quyên góp và một phần do Chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Điện Biên ủng hộ.

Bà Giàng Thị Dì, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Si Pa Phìn cho biết: Toàn xã hiện có 915 hội viên phụ nữ, trong đó hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số hơn 95%; hội viên nghèo chiếm gần 60%; món quà hôm nay mà mỗi hội viên nghèo bản Tân Phong được nhận không chỉ giúp hội viên, gia đình hội viên vơi khó khăn trước mắt mà còn góp phần quan trọng động viên hội viên tự tin khi được các cấp hội, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương luôn đồng hành, thấu hiểu, sẻ chia.

Trong đợt dịch bệnh Covid lần thứ 3 vào đầu tháng 5/2021, Si Pa Phìn là vùng tâm dịch của Điện Biên, với tổng số 46 ca mắc, hơn 3.000 trường hợp là F1, F2 phải cách ly tập trung. Ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động nhiều đến đời sống, tâm lý của nhân dân trên địa bàn; đặc biệt với các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thì gánh nặng kinh tế còn nặng nề hơn. Bởi vậy, những mỗi phần quà Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng trao tặng phụ nữ nghèo bản Tân Phong hôm nay là nguồn động viên ý nghĩa để hội viên nghèo ở bản Tân Phong nói riêng, hội viên phụ nữ xã Si Pa Phìn nói chung nương tựa, vươn lên.