Quang cảnh Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai, đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống

Sáng 6/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại thành phố Cần Thơ.

Phát triển Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm, là hạt nhân của đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 8/7, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn Thành phố sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV chiều 24/6/2023. (Ảnh: DUY LINH)

Công bố 7 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày 7/7, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn gửi các cơ quan thông tấn, báo, đài về việc công bố 7 nghị quyết của Quốc hội khóa XV, vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chứng thực. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn các nghị quyết.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri.

Tập trung giải quyết những vi phạm trên không gian mạng

Ngày 28 và 29/6, tại Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri thị xã Trảng Bàng, cử tri là cán bộ, sĩ quan Sư đoàn 5 (huyện Châu Thành), cử tri các sở, ngành của Tây Ninh sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: TTXVN)

Quan tâm, giải quyết kịp thời, thấu đáo những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

Chiều 28/6, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Cùng dự, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và các đại biểu Quốc hội của thành phố.
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV chiều 24/6/2023. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV có nhiều dấu ấn quan trọng, ý nghĩa

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả đạt được qua kỳ họp lần này, trong đó có nhiều dấu ấn quan trọng, nổi bật, có ý nghĩa, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua sẽ sớm được triển khai hiệu quả trong cuộc sống.
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Giám sát lại bảo đảm việc thực hiện các cam kết, lời hứa chặt chẽ và sớm đi vào cuộc sống

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, việc giám sát lại sẽ bảo đảm cho việc thực hiện các cam kết, lời hứa của các Bộ trưởng, Trưởng ngành sau chất vấn được chặt chẽ hơn và sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng mong mỏi của cử tri, nhân dân cả nước.
Các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được chất vấn

Qua chất vấn, Quốc hội nhận thấy vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế và bất cập cần khắc phục. Do đó, Quốc hội yêu cầu tập trung thực hiện những giải pháp, cam kết, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được chất vấn.
Đại biểu Huỳnh Thị Phúc (đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu) góp ý kiến vào dự thảo Luật trong phiên thảo luận ở hội trường sáng 24/6. (Ảnh: DUY LINH)

Quy định rõ vai trò, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Góp ý kiến vào dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xác định rõ đây là lực lượng hỗ trợ cho công an xã để quy định rõ ràng, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và chính sách cho lực lượng này nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Thống nhất tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ

Theo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) vừa được thông qua, Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ.
Hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

Hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về lĩnh vực này, qua đó giúp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới.
Tạo hành lang pháp lý an toàn, minh bạch trong hoạt động đấu thầu

Tạo hành lang pháp lý an toàn, minh bạch trong hoạt động đấu thầu

Đánh giá cao việc Luật Đấu thầu (sửa đổi) được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội cho rằng, luật khi đi vào cuộc sống sẽ tạo nên một hành lang pháp lý an toàn, minh bạch, qua đó làm tốt việc huy động và xử lý những tồn tại lâu nay trong hoạt động đấu thầu.