Nâng tầm kết nối chiến lược và mở rộng hợp tác Việt Nam-Trung Quốc

Nâng tầm kết nối chiến lược và mở rộng hợp tác Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần triển khai nhận thức chung cấp cao, sau khi hai nước ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm và ký thỏa thuận hợp tác với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chiều 8/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã chủ trì đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại cuộc gặp cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Chiều tối 7/4, giờ địa phương, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung tại buổi hội đàm ngày 12/12/2023 trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc toàn diện, sâu sắc và bền vững

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, từ ngày 7 đến 12/4. Là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi Việt Nam và Trung Quốc nâng tầm quan hệ, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, góp phần duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương và triển khai nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ngày 7/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Không ngừng củng cố và phát triển quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7-12/4/2024.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự chương trình.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn

Sáng 25/2, tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại chương trình.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại tỉnh Yên Bái

Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước kết quả của tỉnh trong thời gian qua: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 3 năm 2021-2023 đạt 7,24%, thu ngân sách năm 2023 đạt 4.100 tỷ đồng, vượt 28% dự toán Trung ương giao. Toàn tỉnh có 106/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ nghèo đa chiều còn 13,08%, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 3.446 căn nhà cho hộ nghèo, hộ người có công với kinh phí hơn 326 tỷ đồng.
Hoàn thiện chính sách để người dân phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo

Hoàn thiện chính sách để người dân phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo

Nhân dịp đầu năm mới 2024, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, chiều 31/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Yên Bái; trực tiếp gặp mặt, trao quà đến các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 4 xã thuộc huyện Trấn Yên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: DUY LINH)

Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều 7/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone nhân dịp Thủ tướng nước bạn đang tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp 46 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bàn giao trang thiết bị văn phòng cho Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia Oum Sarith.

Bàn giao thiết bị văn phòng Quốc hội Việt Nam tặng Thượng viện Campuchia

Ngày 29/12, được sự ủy quyền của Quốc hội Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng và Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia Oum Sarith đã tiến hành Lễ bàn giao và tiếp nhận trang thiết bị văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Thượng viện Vương quốc Campuchia.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên và huyện Định Hóa. (Ảnh: DUY LINH)

Xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh phát triển khá ở miền bắc

Chiều 28/12, tại huyện Định Hóa, cùng Đoàn công tác Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về công tác xây dựng nông thôn mới, nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng: Với truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục giữ vững và phát triển hơn nữa thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới; hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh phát triển khá ở miền bắc nước ta như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh…
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

[Ảnh] Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên

Tối 28/12, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên (1/1/1964 - 1/1/2024). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: DUY LINH)

Thái Nguyên quyết tâm phát triển, trở thành tỉnh giàu có, vững mạnh trên nhiều lĩnh vực

Tối 28/12, tại thành phố Thái Nguyên, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên (1/1/1964-1/1/2024), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Với truyền thống cách mạng, anh hùng, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm trong 60 năm thực hiện lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sớm đưa Thái Nguyên trở thành “một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất và thăm Lào, ngày 4/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm đồng chí nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary

Sáng 1/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/11-1/12/2023. Sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi hội đàm giữa Quốc hội hai nước.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Tiếp tục chương trình công tác tại thành phố Đà Nẵng, chiều 11/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.