Phát triển Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm, là hạt nhân của đồng bằng sông Cửu Long

NDO - Sáng 8/7, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn Thành phố sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại thành phố Cần Thơ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại thành phố Cần Thơ.

Cùng dự, có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hơn 300 cử tri đại diện cho bà con cử tri các quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo nội dung về kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn tại kỳ họp; việc tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo phản ánh đến cơ quan chức năng những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Phát triển Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm, là hạt nhân của đồng bằng sông Cửu Long ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con cử tri thành phố Cần Thơ.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 22/5 đến 24/6, tiếp tục thực hiện 3 chức năng quan trọng về lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp, Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; biểu dương tinh thần nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã hoàn thành cơ bản toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2023 đạt được những kết quả tích cực, trong đó kinh tế vĩ mô nước ta cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm.

Về công tác lập pháp, Quốc hội đã thông qua 8 luật, 17 nghị quyết với tỷ lệ tán thành rất cao, hầu hết trên 90%, (trong đó, có Nghị quyết về giảm 2% thuế giá trị gia tăng và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh), cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác.

Về công tác giám sát, lần đầu tiên, Quốc hội tiến hành thảo luận riêng về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, qua đó, tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới về công tác dân nguyện của Quốc hội, nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhân dân.

Phát triển Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm, là hạt nhân của đồng bằng sông Cửu Long ảnh 2

Quang cảnh Hội nghị.

Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn 4 bộ trưởng về các lĩnh vực: Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Dân tộc. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo tiếp thu, giải trình và trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

Về quyết định những vấn đề quan trọng quốc gia, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia... đồng thời, thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận; bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Agribank...

Quốc hội cũng thực hiện công tác nhân sự đối với các chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao...

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri đã kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nhiều vấn đề như: các ngành nói chung, công an và viễn thông nói riêng cần có giải pháp thiết thực để giúp cho người dân an tâm và không bị vướng vào những vụ lừa đảo trên không gian mạng như hiện nay; xem lại cơ chế quản lý, cấp phát cho người tham gia bảo hiểm y tế cho hợp lý hơn, tránh những thủ tục không cần thiết, từ đó làm nhân dân không tha thiết với mua bảo hiểm y tế, phá vỡ toàn bộ mục đích an sinh xã hội trong chương trình bảo hiểm y tế toàn dân.

Phát triển Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm, là hạt nhân của đồng bằng sông Cửu Long ảnh 4

Đại diện bà con cử tri phát biểu.

Các cử tri cũng kiến nghị việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công; tạo đầu ra ổn định, bền vững cho sản phẩm nông nghiệp, tránh tình trạng “được mùa, mất giá”, tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu cho các mặt hàng nông sản; thành phố Cần Thơ kêu gọi các nhà đầu tư vào hoàn thiện nốt những công trình, dự án phúc lợi trên địa bàn quận Cái Răng chưa hoàn thành trên địa bàn; kiểm soát chất lượng, bình ổn giá xăng dầu, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ đánh giá rất cao các kiến nghị của cử tri đã nêu tại Hội nghị; thông tin tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn, giải đáp một số nội dung mà bà con cử tri quan tâm...

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo những nội dung chính của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV; những nét chính của tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; khẳng định, trong kết quả chung của nước có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, thành tích này của thành phố Cần Thơ; nêu rõ, bên cạnh thành tích đạt được, chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do tình hình biến động phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp trong nước.

Thủ tướng nêu rõ, từ nay đến hết năm 2023, mục tiêu cao nhất của chúng ta vẫn là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ưu tiên cho tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; kết hợp hài hòa, hợp lý, chặt chẽ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa; tập trung vào 3 động lực tăng trưởng; tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm; đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng; giảm chi phí logistics, đẩy mạnh chăn nuôi công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất xanh…

Về nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải nắm chắc tình hình, kịp thời các chính sách phù hợp, hiệu quả, vượt qua thách thức, tháo gỡ khó khăn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là kỷ luật hành chính; trên dưới một lòng, đoàn kết thống nhất; bàn bạc dân chủ, cấp dưới phục tùng cấp trên, cấp trên lắng nghe ý kiến cấp dưới; thấu hiểu, chia sẻ với những người làm trực tiếp.

Thủ tướng đề cập, việc xây dựng Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn (Cần Thơ) với 4 dự án (tổng công suất 4.000MW) là đúng đắn vì chúng ta đã phát hiện mỏ khí Lô B, góp phần sử dụng nguồn điện khí, bảo đảm phân phối điện ở đồng bằng sông Cửu Long hợp lý, khai thác nguồn khí, sử dụng công nghệ cao, giảm phát thải carbon. Tuy nhiên, chúng ta chưa làm xong phần khai thác khí, dẫn khí, nhà máy chưa hoàn thiện. Vừa qua, Chính phủ phải cùng với thành phố, các đơn vị liên quan (PVN, EVN) nỗ lực phối hợp giải quyết vấn đề này.

Nhân đây, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ duyệt lại dự án này; nêu rõ, qua đây cho thấy nếu chúng ta không sát sao thì dự án sẽ bị kéo dài. Do đó, chính quyền cần sâu sát với công việc, người dân, phải đi thực tế, giải quyết các điểm nghẽn; chỉ đạo thành phố Cần Thơ cùng với người dân, doanh nghiệp cần tăng cường thúc đẩy tiêu dùng.

Hiện nay, Chính phủ và các bộ, ngành, nhất là Bộ Công thương đang tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng. Tập trung khắc phục ngay tình trạng sản xuất, kinh doanh trì trệ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn tín dụng; giữ ổn định kinh tế vĩ mô; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội (kiểm soát giá cả, nhất là chú ý lương thực, thực phẩm, nhà ở), không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa-xã hội, phát triển hạ tầng văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục…

Thành phố Cần Thơ phải nỗ lực triển khai nhanh; triển khai Quy hoạch điện VIII, trong đó đẩy nhanh xây dựng các nhà máy điện; bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu, điện; làm tốt công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học mới; giải quyết tốt các khiếu nại, khiếu kiện của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa, do đó phải tích cực phát triển văn hóa, đó chính là đoàn kết, truyền thống lịch sử văn hóa, qua đó cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề quan trọng, cấp bách, nảy sinh; tập trung hoàn thành công tác quy hoạch; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, qua đó thúc đẩy tăng trưởng, đời sống nhân dân được cải thiện, mở ra những không gian phát triển mới. Đảng, Nhà nước đang tập trung phát triển hạ tầng ở đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có nghiên cứu triển khai xây dựng đường sắt tốc độ cao, đường thủy nội địa ở khu vực, cảng Cái Cui, luồng Định An.

Thành phố Cần Thơ phải nỗ lực triển khai nhanh; triển khai Quy hoạch điện VIII, trong đó đẩy nhanh xây dựng các nhà máy điện; bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu, điện; làm tốt công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học mới; giải quyết tốt các khiếu nại, khiếu kiện của người dân.

Thủ tướng yêu cầu thành phố chủ động lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch trong quý III, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các điểm nghẽn về giao thông, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; Chính quyền cũng phải tăng cường đi cơ sở tìm hiểu thực tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gỡ bỏ các thủ tục rườm rà; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số để hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực; đẩy mạnh các dự án bất động sản, thương mại, dịch vụ, công nghiệp trên địa bàn; rà soát, giải quyết các tồn đọng về trái phiếu doanh nghiệp trên địa bàn; chính quyền địa phương phải sát dân, bám dân, doanh nghiệp, định kỳ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; cùng giải quyết khó khăn, ách tắc.

Thành phố Cần Thơ là đô thị trung tâm, là hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long; đây cũng là vùng đang được tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và các điều kiện cần thiết để sớm trở thành là một trong những vùng động lực tăng trưởng mới của cả nước. Do đó, thành phố phải thực hiện tốt Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thủ tướng cũng kêu gọi bà con cử tri tại những nơi có dự án đi qua trên địa bàn ủng hộ các dự án trọng điểm; chính quyền các cấp phải làm tốt công tác tái định cư, bảo đảm người dân di dời đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng đánh giá các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị rất sát với thực tiễn, đúng và trúng vấn đề xã hội quan tâm; cho biết, Chính phủ, các bộ, ngành đang sửa lại một số quy định để tăng cường quản lý, chống tin giả, lừa đảo, tội phạm trên mạng; các cơ quan chức năng cũng phải hành động, tăng cường ý thức của người dân; làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu.

Về vấn đề bảo hiểm y tế, Thủ tướng cho rằng mặc dù có các quy định để xử lý, các cơ quan chức năng có nỗ lực nhưng diễn biến thực tế vượt qua dự báo của chúng ta, vì vậy, Chính phủ sẽ nỗ lực để khắc phục vấn đề này, đang chỉ đạo các cơ quan liên quan làm tốt vấn đề này; yêu cầu Cần Thơ phải tập trung phát triển hạ tầng, phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu cho nhân dân, công nhân lao động; bảo đảm vệ sinh môi trường đô thị.

Về vấn đề nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng nêu rõ, phải giải quyết tốt việc chống biến đổi khí hậu, sạt lở bờ sông, hạn hán, xâm nhập mặn; phải phát triển hạ tầng chiến lược giao thông đường bộ, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa, đường sắt. Chúng ta đã có quy hoạch, cho nên phải tập trung nguồn lực cho các dự án cao tốc, đường sắt cao tốc, đường thủy nội thủy, nạo vét kênh Định An, phát triển cảng Cái Cui; xây dựng thương hiệu lúa gạo, sầu riêng, chôm chôm, xoài, vú sữa, măng cụt…; phải có chỉ dẫn địa lý, xây dựng vùng nguyên liệu; có ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động, mẫu mã bao bì; phải có ưu tiên tín dụng; có thị trường.

Phát triển Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm, là hạt nhân của đồng bằng sông Cửu Long ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự hội nghị.

Về kiến nghị mở rộng thị trường, Thủ tướng cho rằng, trước tiên, chúng ta phải nâng cao chất lượng sản phẩm, trong đó có nông sản; sau đó mở rộng thị trường là nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương và các bộ, ngành, địa phương; qua đó mới tránh được tình trạng “được mùa, mất giá”.

Về vấn đề liên quan nông thôn mới, Thủ tướng hoàn toàn nhất trí với cử tri; cho rằng, đồng bằng sông Cửu Long phải quy hoạch sát thực tế, phù hợp từng vùng, từng địa phương, tránh tình trạng xa rời thực tế, không phù hợp.

Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương giải quyết căn cơ tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện. Việc quản lý phải từ trên xuống dưới, trách nhiệm của ai thì người đó làm trên tinh thần phối hợp chặt chẽ.

Về tăng cường giám sát các dự án, Thủ tướng nêu rõ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ quản, các ban quản lý dự án phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, chống tiêu cực, đội giá; khẳng định Chính phủ rất chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có khâu đào tạo nghề, trường nghề để nâng cao kỹ năng, năng suất lao động, cơ cấu lại nguồn lao động…

* Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến viếng đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, từ trần vào hồi 1 giờ 46 phút ngày 6/7/2023.

Đồng chí Lê Phước Thọ (tên thường dùng Sáu Hậu), sinh ngày 25/12/1927; quê quán: xã Tân Lộc, huyện Cà Mau, tỉnh Minh Hải (nay là huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau); thường trú tại số nhà 2/116 đường Lê Lai, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; tham gia Cách mạng tháng 8/1945; vào Đảng ngày 10/2/1949.

Đồng chí Lê Phước Thọ nguyên là: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng các khóa VI, VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và Tỉnh ủy Hậu Giang; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác...

Phát triển Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm, là hạt nhân của đồng bằng sông Cửu Long ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Đoàn công tác Chính phủ mặc niệm trước linh cữu đồng chí Lê Phước Thọ.

Xúc động ghi sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Phước Thọ, người đảng viên cộng sản trung kiên, tận tụy, gần dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cao cả, vinh quang của Đảng, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân; luôn luôn trăn trở lo toan vì sự phát triển của đất nước và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cho đồng bằng sông Cửu Long.

Là người ông, người cha, người chồng hết lòng yêu thương quý mến của gia đình, người thân, bạn bè, đồng chí, đồng đội.

Phát triển Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm, là hạt nhân của đồng bằng sông Cửu Long ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia buồn, thăm hỏi gia quyến đồng chí Lê Phước Thọ tại lễ viếng.

Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến đồng chí Lê Phước Thọ về nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được này. Noi gương đồng chí, chúng tôi nguyện hy sinh, phấn đấu suốt đời vì đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no và hạnh phúc!

Phát triển Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm, là hạt nhân của đồng bằng sông Cửu Long ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang tại lễ viếng.