[Ảnh] Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra thành công, tốt đẹp

NDO - Sau 23 ngày làm việc với tinh thần tích cực, dân chủ, nghiêm túc, trí tuệ cao, chiều 24/6, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội), Quốc hội tiến hành Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5.

Trong hai đợt họp của kỳ họp lần này, Quốc hội hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra với việc thông qua 8 luật, 17 Nghị quyết; dành thời gian thảo luận nhiều dự án luật quan trọng được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm (thảo luận lần 2 dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và thảo luận lần đầu 8 dự án luật khác); hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về các nhóm nội dung: lao động, thương binh và xã hội; dân tộc; khoa học và công nghệ; giao thông vận tải;…

Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị đại biểu Quốc hội…

[Ảnh] Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra thành công, tốt đẹp ảnh 1
Quang cảnh Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Hội Trường Diên Hồng.
[Ảnh] Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra thành công, tốt đẹp ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên bế mạc.
[Ảnh] Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra thành công, tốt đẹp ảnh 3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc.
[Ảnh] Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra thành công, tốt đẹp ảnh 4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tham dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 chiều 24/6.
[Ảnh] Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra thành công, tốt đẹp ảnh 5

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày nội dung các Nghị quyết để các đại biểu thông qua tại phiên bế mạc.

[Ảnh] Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra thành công, tốt đẹp ảnh 6
Tại phiên bế mạc, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” và Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (trong đó quy định về: Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam).
[Ảnh] Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra thành công, tốt đẹp ảnh 7
Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn trong phiên họp chiều 24/6.
[Ảnh] Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra thành công, tốt đẹp ảnh 8
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
[Ảnh] Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra thành công, tốt đẹp ảnh 9

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng.

[Ảnh] Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra thành công, tốt đẹp ảnh 10
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc kỳ họp.
back to top