Kiên quyết giải tỏa các chợ tự phát

ND - Mặc dù chính quyền cơ sở đã có nhiều nỗ lực dẹp bỏ "chợ cóc", chợ tự phát, nhưng kết quả chưa như mong đợi. Thậm chí, tại một số địa phương, chợ tự phát có chiều hướng "phình" ra, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Bạn đọc Sơn Tùng (Bà Rịa - Vũng Tàu): Lâu nay, chợ tự phát được xem là "căn bệnh" nan giải đối với các cơ quan chức năng. Tại thành phố Vũng Tàu, tình trạng chợ tạm làm ảnh hưởng lớn trật tự, an toàn giao thông và xấu mỹ quan đô thị. Do không xử lý nghiêm ngay từ đầu, cho nên khi mọi việc trở thành thói quen thì việc giải quyết càng trở nên khó khăn hơn. Lực lượng quản lý trật tự đô thị của các phường đã có những đợt ra quân lập lại trật tự, nhưng do thiếu kiên quyết, triệt để, sau một thời gian đâu lại vào đấy. Nhiều người kinh doanh chấp nhận phạt, miễn sao họ được tiếp tục kinh doanh.

Bạn đọc Nguyễn Huy Phòng (Hà Nội): Việc xuất hiện các "chợ cóc" ngày càng nhiều đã đáp ứng một phần nhu cầu mua sắm của người dân. Nhưng bên cạnh đó, "chợ cóc" gây ra những hậu quả nghiêm trọng về an toàn giao thông và vệ sinh thực phẩm. Tại Hà Nội, "mọc" lên rất nhiều chợ tự phát, nhất là khu vực tập trung công nhân và sinh viên. Dọc theo con đường vào đình Mễ Trì thượng (Từ Liêm, Hà Nội), hàng quán bày la liệt ở ngay dưới lòng đường. Những gian hàng thức ăn sống, chín được bày bán cùng nhau. Sau mỗi buổi chợ, nước thải từ các hàng bán cá, tôm... xả thẳng ra đường, bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường.

Bạn đọc Hữu An (TP Hồ Chí Minh): Chợ tự phát hoạt động mạnh tại các khu vực đông công nhân, viên chức. Vào giờ tan tầm, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất là thời điểm hoạt động mua, bán diễn ra nhộn nhịp nhất... Không ai bảo ai, người bán cứ bán và người mua cứ vô tư dừng xe, mặc cả. Lực lượng chức năng đến lập biên bản, phạt hành chính, nhưng sau khi họ đi, thì mọi việc đâu lại vào đấy. Ðể thay đổi tâm lý cả người bán lẫn người mua, tạo văn hóa thương mại không thể làm trong một sớm một chiều. Vấn đề quan trọng là bản thân mỗi người dân cần nêu cao ý thức trong việc mua, bán đúng địa điểm, bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường. Ðồng thời, mỗi địa phương cần xúc tiến quy hoạch, hình thành chợ thích hợp nhất và tăng cường quản lý các chợ trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm