(Ảnh minh họa: Outbox)

Du lịch hồi sinh thúc đẩy tăng trưởng thị trường khách sạn châu Á-Thái Bình Dương

Du lịch hồi sinh mạnh mẽ sau đại dịch đang tạo sức sống mới cho hoạt động của ngành khách sạn châu Á-Thái Bình Dương. Song điều này cũng đặt ra nhiều cạnh tranh gay gắt, buộc các thương hiệu khách sạn cần có sự thay đổi chiến lược mạnh mẽ để thúc đẩy thành công lâu dài.
Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền PGS, TS Phạm Minh Sơn phát biểu tại buổi khảo sát.

Học Viện Báo chí và Tuyên truyền khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục

Ngày 7/10, tại Hà Nội, Học Viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Trường đại học Vinh) tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm mục tiêu trở thành trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, lý luận chính trị và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.
Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến khảo sát tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã đa dạng hóa các chương trình đào tạo bồi dưỡng, chất lượng giảng viên ngày càng được nâng cao. Trường có định hướng, cơ chế tốt để giảng viên tham gia phát huy khả năng của mình, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, hiện đại.
Tình hình, đời sống việc làm, tiền lương của người lao động là căn cứ quan trọng trong quá trình thương lượng tiền lương tối thiểu vùng.

24,5% người lao động trong tổng số 3.000 người được khảo sát cho biết thu nhập đủ trang trải cuộc sống

75,5% người lao động, trong tổng số 3000 người được khảo sát, trả lời cho biết thu nhập hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu của họ; 11,2% người lao động cho biết không thể đủ sống. Ngoài thời gian làm việc tại doanh nghiệp, họ phải làm thêm việc khác để kiếm thêm thu nhập.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tuyến đường nối vùng kinh tế biển với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát một số dự án, công trình trọng điểm tại Nam Định

Sáng 15/1, trong chương trình công tác tại Nam Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát tuyến đường kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình và khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải phòng, đoạn qua huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Hình ảnh dầu loang lổ tại khu vực kè cồn Đen (xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) sau sự cố chìm tàu chở dầu ngày 8/9/2022. (Hình ảnh cắt từ clip của cán bộ đồn Biên phòng 68 cung cấp).

Khảo sát sự cố chìm tàu chở dầu ở Thái Bình

Liên quan đến vụ việc tàu Hà An 01 chở hơn 1.000 tấn dầu DO bị chìm tại khu vực phao số 0, thuộc huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) trưa 8/9 vừa qua, sáng nay (16/9), Cục Kiểm soát Tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo (thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) đã về làm việc với tỉnh Thái Bình để xác định rõ sự việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Ban Dân vận Trung ương khảo sát việc thực hiện Quyết định 99 của Ban Bí thư tại Bắc Ninh

Ngày 23/8, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam làm Trưởng đoàn về kiểm tra, khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại tỉnh Bắc Ninh.
Hình ảnh Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình

Hình ảnh Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình

Chiều 13/8, ngay sau khi làm việc về dự án Đạm Hà Bắc tại Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã về Ninh Bình kiểm tra, khảo sát thực địa và làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan về phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho dự án Đạm Ninh Bình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình, tại Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình - một trong 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương.
Ảnh minh họa.

Tăng điểm xếp hạng khảo sát ngân sách mở năm 2021

Ngày 9/6, Bộ Tài chính thông báo kết quả khảo sát ngân sách mở năm 2021 của Việt Nam. Theo kết quả khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 (OBS2021) vừa được Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) công bố, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên 68/120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017.

Toàn cảnh tọa đàm.

Hội đồng Lý luận Trung ương khảo sát công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai tại Vĩnh Phúc

Ngày 25-6, tại Vĩnh Phúc, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn, tiến hành khảo sát công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai tại tỉnh Vĩnh Phúc.