Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1

NDO - Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã đa dạng hóa các chương trình đào tạo bồi dưỡng, chất lượng giảng viên ngày càng được nâng cao. Trường có định hướng, cơ chế tốt để giảng viên tham gia phát huy khả năng của mình, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, hiện đại.
Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến khảo sát tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.
Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến khảo sát tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Ngày 6/10, Đoàn khảo sát của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (tỉnh Thừa Thiên Huế) đạt chuẩn mức 1.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành liên quan.

Kết quả rà soát, nhà trường đã đạt 52/55 chỉ tiêu

Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1 ảnh 1

Đoàn khảo sát tham quan khuôn viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Căn cứ Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về trường chính trị đạt chuẩn, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã triển khai xây dựng kế hoạch nhằm tiến hành tự đánh giá, rà soát và từng bước hoàn thiện các tiêu chí theo đúng quy định trường chính trị chuẩn mức 1.

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã tham gia, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy hoàn thiện hệ thống thể chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chủ động xây dựng đầy đủ các quy chế, quy định cụ thể hóa văn bản của Trung ương, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Tỉnh ủy bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, kịp thời, phù hợp với thực tiễn.

Hệ thống các quy chế, quy định chính là hành lang pháp lý, là cơ sở để Nhà trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; cũng như tạo động lực để cán bộ, viên chức, người lao động và học viên nhà trường thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1 ảnh 2

Lãnh đạo nhà trường đã cam kết hoàn thành những chỉ tiêu đạt chuẩn đang ở mức độ thấp lên mức độ cao vào năm 2024.

Làm việc với Đoàn khảo sát, lãnh đạo nhà trường đã cam kết hoàn thành những chỉ tiêu đạt chuẩn đang ở mức độ thấp lên mức độ cao vào năm 2024, đưa Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trở thành trường đạt chuẩn mức 1, hướng tới mức 2 trong thời gian tới.

Theo báo cáo đánh giá của Đoàn khảo sát, kết quả rà soát chỉ tiêu của trường đã đạt 52/55 chỉ tiêu, có 18 chỉ tiêu vượt chuẩn trên 6 nhóm tiêu chí. Thảo luận tại buổi khảo sát, các thành viên của Đoàn khảo sát đồng ý với báo cáo kết quả xây dựng Trường Chính trị tỉnh chuẩn mức độ 1. Đối với những tiêu chí đề nghị cần hoàn thiện, bổ sung, các đại biểu yêu cầu nhà trường sớm hoàn thiện, trong đó các đại biểu quan tâm đến các tiêu chí về cơ sở vật chất…

Chủ động rà soát, hoàn thiện các tiêu chí theo quy định

Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1 ảnh 3

Đoàn khảo sát tham quan lớp bồi dưỡng chính trị của học viên tại nhà trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ bày tỏ vui mừng trước đánh giá khách quan của đoàn khảo sát khi nhiều chỉ tiêu rà soát tại trường vượt cao hơn quy định và cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn theo Quy định 11 của Ban Bí thư là nhiệm vụ chính trị quan trọng. “Việc xây dựng trường đạt chuẩn mức 1 là quá trình phấn đấu lâu dài của nhà trường với sự hỗ trợ tích cực của các ngành, ban Trung ương, tỉnh nên vấn đề đạt chuẩn của trường không chỉ là nhiệm vụ riêng của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh mà là nhiệm vụ chung của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo nhà trường chủ động rà soát, hoàn thiện các tiêu chí theo Quy định 11”, đồng chí Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phan Ngọc Thọ đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh đã đồng hành, hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trong quá trình xây dựng trường chuẩn.

Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1 ảnh 4

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ bày tỏ vui mừng trước đánh giá khách quan của đoàn khảo sát.

Về những ý kiến góp ý của các thành viên trong Đoàn khảo sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, ghi nhận và chỉ đạo nhà trường tiếp tục thực hiện hoàn thiện các chỉ tiêu đề nghị, giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt, vượt theo quy định, thực hiện tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp cho tỉnh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng chuyên nghiệp hơn, hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn mực 2.

Hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn mức 2

Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1 ảnh 5

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc của Đoàn khảo sát với nhà trường.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đối với việc triển khai Quy định số 11; sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 1.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm chia sẻ: “Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh đã đa dạng hóa các chương trình đào tạo bồi dưỡng, với nhiều mô hình đào tạo, đặc biệt xây dựng được chương trình đào tạo quản lý cấp xã, cấp huyện và tỉnh, tạo sự chuyển biến về chất trong đào tạo, bồi dưỡng. Những kết quả về đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng giảng viên ngày càng được nâng cao. Trường có định hướng, cơ chế tốt để giảng viên tham gia phát huy khả năng của mình, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, hiện đại”.

Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1 ảnh 6

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Theo đồng chí Hoàng Phúc Lâm, việc thực hiện các tiêu chí không chỉ dừng lại ở việc đạt chuẩn mức 1 mà còn phải mang tính bền vững, dài hạn trong định hướng, chiến lược phát triển của nhà trường hướng tới xây dựng nhà trường đạt chuẩn mức 2, trường Đảng trong đô thị trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn, trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để nhà trường giữ vững, nâng cao các chỉ tiêu, nhất là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.

Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1 ảnh 7

Đoàn khảo sát chụp ảnh với lãnh đạo tỉnh cùng các ban, ngành và nhà trường.

Đồng thời, đề nghị nhà trường cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học, từ đó nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh; cần chú trọng kỷ luật kỷ cương, xây dựng văn hóa trường Đảng, chú trọng công tác giám sát, thanh tra.