Khám phá vẻ đẹp các lễ khai mạc World Cup

NDĐT- Cùng quay ngược thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp các lễ khai mạc World Cup từ năm 1966 đến nay.

Một góc SVĐ Sao Paulo trong lễ khai mạc World Cup 2014 tối qua. (ảnh: Getty Image)
Một góc SVĐ Sao Paulo trong lễ khai mạc World Cup 2014 tối qua. (ảnh: Getty Image)

Lễ khai mạc World Cup 1966 diễn ra rất đơn giản. Thành phần tham gia “biểu diễn” trong buổi lễ này chỉ là các học sinh nam, mặc quần áo và cầm cờ đại diện cho 16 đội bóng tham dự. Trận đấu khai mạc ngay sau đó giữa chủ nhà Anh và ĐT Uruguay kết thúc với tỷ số hòa 0-0. (ảnh: )

Bước sang một thập kỷ mới, nhưng lễ khai mạc World Cup 1970 tại Mexico gần như không có gì khác biệt so với bốn năm trước đó. Điều khác biệt duy nhất là ban tổ chức đã đưa thêm một màn trình diễn bóng bay khá ấn tượng. Trong trận đấu mở màn, chủ nhà Mexico cũng thủ hòa không đều với Liên bang Xô Viết. (ảnh: )

Năm 1974, trong vị thế chủ nhà, Tây Đức quyết định thay đổi phong cách tổ chức lễ khai mạc World Cup. Lần đầu tiên, khán giả được giải trí bằng một màn trình diễn độc đáo với những quả bóng đá khổng lồ. Năm đó, chủ nhà Tây Đức đã không đá trận khai mạc, thay vào đó là trận đấu giữa Brazil và Yugoslavia. Dù có nhiều pha gay cấn, nhưng trận cầu này cũng kết thúc với tỷ số 0-0. (ảnh: AP)

Trong kỳ World Cup tiếp theo, được tổ chức vào năm 1978 tại Argentina, ban tổ chức đã quyết định trình diễn màn xếp chữ “MUNDIAL – FIFA”, với sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên. Và có vẻ như “lời nguyền” về trận mở màn vẫn chưa được “hóa giải”, vì sau đó, cuộc so tài giữa Tây Đức và Ba Lan vẫn kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. (ảnh: )

Năm 1982, lễ khai mạc World Cup đã được chủ nhà Tây Ban Nha “thay da đổi thịt”. Các nhà tổ chức xứ sở bò tót mang vào sân những bức tượng lớn, khoác trên mình trang phục truyền thống và sống động như thật. Không rõ có phải điều này đã phá vỡ “lời nguyền không bàn thắng” trong suốt 20 năm không, mà sau đó, ở trận mở màn, ĐT Bỉ đã chiến thắng Argentina với một bàn thắng duy nhất của huyền thoại Erwin Vandenbergh. (AP)

Không chịu thua kém đất nước có chung ngôn ngữ, bốn năm sau, tại World Cup 1986, Mexico thu hút sự chú ý của cả thế giới với những vũ điệu rực lửa trong lễ khai mạc tại SVĐ Azteca. Ở trận đấu khai mạc diễn ra ngay sau đó, Bulgaria và Italia đã hòa nhau 1-1. Italia đã dẫn trước nhờ cú vô-lê điệu nghệ của Alessandro Altobelli, nhưng cuối hiệp hai, Nasko Sirakov đã gỡ hòa kịp thời cho Bulgaria. (ảnh: )

World Cup 1990 trở nên rất đáng nhớ với nhiều người, không phải chỉ vì bài ca “Mùa hè Italia”, mà còn do sự đóng góp của hàng loạt người mẫu nổi tiếng trên toàn đất nước Italia. Tiếp sau đó, khán giả đã được chứng kiến hai lối chơi hoàn toàn trái ngược trong trận mở màn: kỹ thuật, lả lướt của Argentina; rắn chắc, mạnh mẽ của Cameroon. Có lẽ, chính lối chơi của Cameroon đã khiến đội bóng này kết thúc trận đấu với chín người trên sân. Tuy nhiên, như vậy cũng là đủ, bởi đội bóng với biệt danh “Các chú sư tử châu Phi” này đã chiến thắng Argentina với tỷ số 1-0. (ảnh: )

Năm 1994, Mỹ là chủ nhà đăng cai World Cup. Màn khai mạc ấn tượng, đậm chất biểu diễn với giọng ca của Diana Ross đã được khán giả hào hứng đón nhận. So tài trong trận đầu tiên của World Cup 1994, CHLB Đức đã chiến thắng Bolivia với tỷ số 1-0, sau pha không chiến khá hài hước giữa tiền đạo Jurgen Klinnsman và thủ môn của Bolivia. (ảnh: )

Giành quyền tổ chức World Cup 1998, Pháp đã có những màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng trong lễ khai mạc. Điển hình là cuộc diễu hành trên đại lộ Champs Elysee, với các mô hình khổng lồ được đặt tên như Pablo, Romeo... Trận khai mạc kỳ World Cup 1998 giữa Brazil và Scotland kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội bóng xứ samba. (ảnh: Getty Image)

Càng về sau này, các quốc gia tổ chức World Cup càng ưa chuộng sự cầu kỳ, hoành tráng. Năm 2002, khi Nhật Bản và Hàn Quốc cùng đăng cai World Cup, hàng nghìn diễn viên, tình nguyện viên đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Kỳ World Cup 2002 mở đầu với chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ của Senegal trước “những chú gà trống” Pháp. Đây là lần World Cup cuối cùng luật bàn thắng vàng được công nhận. (ảnh: Getty Image)

Đến kỳ World Cup 2006, chủ nhà Đức lại làm các khán giả tại Munich trầm trồ, với màn trình diễn trên không trung của các vũ công, trên nền những lá cờ lớn. Không chỉ vậy, cơn mưa bàn thắng trong trận khai mạc kỳ World Cup này cũng khiến những cổ động viên hài lòng. Chủ nhà Đức đã giành chiến thắng 4-2 trước Costa Rica, do công của Philipp Lahm, Miroslav Klose và Torsten Frings. (ảnh:Getty Image)

World Cup 2010 vừa qua đã được tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi. Các nhà tổ chức và thiết kế đã biến sân vận động khai mạc thành một sân khấu rộng lớn, với các màn múa, thể hiện lịch sử và các nét văn hóa đặc trưng của châu Phi. Không những vậy, bọ hung – loài côn trùng đặc trưng của đất nước này cũng được đưa vào chương trình khai mạc, với một trái bóng khổng lồ lăn giữa các cẳng chân. Sau lễ khai mạc, chủ nhà Nam Phi đã có 90 phút thi đấu kịch tính với Mexico. Trận đấu kết thúc với tỷ số một đều. (ảnh: AFP)

Có thể bạn quan tâm