Khai trương hệ thống kho lạnh quy mô lớn hiện đại nhất Đông Nam Á

NDO - Ngày 22/12, Công ty cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới (Hệ thống kho lạnh NECS) đã tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 tại khu công nghiệp Phú An Thạnh thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tham dự có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo tỉnh Long An và hàng trăm khách hàng, đối tác.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành giai đoạn 1 Hệ thống kho lạnh NECS.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành giai đoạn 1 Hệ thống kho lạnh NECS.

Hệ thống kho lạnh NECS có quy mô và công nghệ bậc nhất Đông Nam Á với tổng diện tích gần 4,3ha, với tổng sức chứa lên đến 145.000 pallets. Giai đoạn 1 của kho hiện đang hoạt động với sức chứa ấn tượng hơn 30.000 pallets và dải nhiệt độ âm sâu -18oC đến -20oC, chuyên phục vụ cho các mặt hàng đông lạnh như thủy hải sản, thịt, trái cây và thực phẩm đông lạnh.

Tiếp nối sức chứa nổi bật ở Giai đoạn 1, NECS xây dựng kho Giai đoạn 2 và 3 với gần 115.000 pallets và 18.000m2 sàn kho, đưa NECS trở thành một trong những kho lạnh dẫn đầu về sức chứa tại Việt Nam và trên toàn Đông Nam Á với tổng 145.000 pallets.

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Minh Chánh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kho lạnh Kỷ Nguyên Mới khẳng định, Hệ thống Kho lạnh NECS là một trong những dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong thị trường kho lạnh Việt Nam hiện nay. NECS tập trung đầu tư vào hệ thống công nghệ và các quy trình chuẩn quốc tế, đem đến cho các khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, đồng thời vươn đến mục tiêu trở thành Third-Party Logistics - đối tác 3PLs hàng đầu không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Khai trương hệ thống kho lạnh quy mô lớn hiện đại nhất Đông Nam Á ảnh 1

Tham quan Hệ thống kho lạnh NECS giai đoạn 1 đã đưa vào vận hành.

Hệ thống kho Giai đoạn 1 được trang bị công nghệ kệ truy xuất tự động (ASRS) cùng phần mềm quản lý chuyên dụng dành cho kho lạnh WMS, bảo đảm quy trình lưu trữ và bảo quản hàng hóa được thực hiện tự động, thông minh và chính xác. Các khách hàng Giai đoạn 1 của NECS nổi bật là những doanh nghiệp hàng đầu trong thị trường xuất khẩu thủy hải sản Việt Nam.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng cũng như tiềm năng phát triển kinh tế tại Long An - vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ kết nối thuận lợi với các tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long - NECS đã đẩy mạnh đầu tư để tiếp tục xây dựng và phát triển Giai đoạn 2 vào cuối năm 2023.

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ lưu trữ lạnh, NECS còn phát triển thêm hệ thống kho mát và kho khô, với dải nhiệt độ từ -18oC đến 25oC, phục vụ đa dạng các loại hàng hóa.

Lấy công nghệ làm nền tảng, Kho lạnh NECS chú trọng đầu tư hệ thống kệ tự động cho các kho ở giai đoạn kế tiếp với 5 robot mỗi kho, năng suất xuất nhập nhanh chóng và ổn định với 40 pallets/robot/giờ. Chiều cao nổi bật lên đến 40m và 20 tầng kệ, phát huy tối đa sức chứa của kho. Ngoài ra, xe nâng, máy nén, băng tải tự động và giàn lạnh đều được nhập khẩu từ các nước châu Âu.

Khai trương hệ thống kho lạnh quy mô lớn hiện đại nhất Đông Nam Á ảnh 2

Nghi thức khởi công giai đoạn 2 Hệ thống kho lạnh NECS.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ, đồng bằng sông Cửu Long là khu vực xuất khẩu nông sản, thủy sản, lúa gạo, trái cây, sản xuất thủy sản chiếm 60%-70% sản lượng cả nước nên ngoài việc rải vụ thì rất cần kho lạnh quy mô lớn để dự trữ. Việc xây dựng Kho lạnh NECS có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

“Năm 2023, xuất khẩu nông sản Việt Nam ước đạt 53 tỷ USD, thặng dư hơn 11 tỷ USD. Nếu lợi thế nông nghiệp quốc gia, xây dựng được chuỗi giá trị nông sản, việc có kho lạnh quy mô như thế này giúp bảo đảm chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị, nâng cao quy mô sản xuất, hướng ra quy mô xuất khẩu ngày càng mạnh mẽ hơn” - Ông Phùng Đức Tiến khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch tỉnh Long An hoan nghênh công ty đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại và dây chuyền làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Long An.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Long An tin tưởng công ty sẽ hoàn thành tốt việc xây dựng, đưa vào vận hành toàn bộ các hạng mục giai đoạn tiếp theo của hệ thống theo chủ trương đã được phê duyệt để nâng cao tối đa công suất, hiệu quả của dự án.