Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Nhân đại toàn quốc Trung Quốc) theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, chuyến thăm đánh dấu một sự kiện quan trọng đối với mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ song phương. Chuyến công tác cũng tạo xung lực mạnh mẽ, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Chuyến công tác Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không ngừng được củng cố và đạt nhiều kết quả thiết thực. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao giữa Quốc hội hai nước được triển khai thường xuyên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế cùng đại biểu hai nước chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế cùng đại biểu hai nước chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, hoạt động lập pháp; cùng kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả và giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận song phương; phát huy vai trò cơ quan dân biểu, kiến tạo điều kiện dân ý tích cực; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng bám sát nhận thức chung cấp cao, đặc biệt là những định hướng quan trọng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc rất thành công vào tháng 4/2026, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu.

Nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai nước thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhất trí hai bên duy trì trao đổi cấp cao, nâng tầm tin cậy chiến lược, tạo nền tảng chính trị vững chắc hơn cho hợp tác trên các kênh, các lĩnh vực; xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương; không ngừng củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; cùng quản lý hiệu quả đường biên giới trên bộ và kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì ổn định, hòa bình trên biển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá cao và nhất trí với đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại toàn quốc Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực với Quốc hội Việt Nam; đi sâu trao đổi về kinh nghiệm lập pháp, giám sát, cùng nâng cao năng lực quản trị quốc gia, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong đời sống chính trị của mỗi nước, cùng thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, lan tỏa tình hữu nghị giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại hội đàm với Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế và Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại hội đàm với Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế và Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Tập trung trao đổi về 3 chủ đề về kết nối chiến lược phát triển, khoa học công nghệ, quản trị xã hội và củng cố nền tảng xã hội, các đồng chí Chủ nhiệm các Ủy ban liên quan của Quốc hội và Nhân đại hai nước đã trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm lập pháp của mỗi nước; đi sâu thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường phát huy vai trò cơ quan lập pháp tối cao trong việc xây dựng chính sách pháp luật, kết nối về thể chế và quy hoạch, tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thiết thực của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước; nhất trí giao các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương liên quan của hai nước triển khai nghiêm túc các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao theo định hướng “6 hơn”, làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đưa các nhận thức chung tại Phiên họp lần thứ hai thành kết quả cụ thể, thực chất.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 11/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân 77 năm Quốc khánh nước CHND Trung Hoa; chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng về lý luận và thực tiễn của Trung Quốc trong sự nghiệp cải cách mở cửa và hiện đại hóa đất nước, trong đó có những đóng góp quan trọng của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp tích cực vào sự phát triển, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh hoan nghênh và đánh giá chuyến thăm quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng bám sát nhận thức chung cấp cao và phương hướng “6 hơn”, cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển.

Hai bên đánh giá cao những bước phát triển quan trọng, toàn diện của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua, trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, tổ chức Mặt trận, Chính hiệp hai nước ngày càng sâu sắc, tin cậy; hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đạt nhiều đột phá mới; giao lưu nhân dân sôi động, phong phú. Để củng cố hơn nữa 3 nền tảng chính trị, vật chất, xã hội của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy duy trì trao đổi cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh, ủng hộ sự nghiệp phát triển và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên tăng cường triển khai hiệu quả hợp tác về kinh tế-thương mại, đầu tư, tăng cường gắn kết, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, trọng tâm là đẩy nhanh hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước và liên vận quốc tế; mở cửa hơn nữa thị trường cho nông sản Việt Nam; tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa về khoa học-công nghệ, triển khai tốt Năm Hợp tác du lịch Việt-Trung. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò đặc biệt quan trọng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc trong việc củng cố nền tảng ý dân; tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các đoàn thể nhân dân hai nước; đẩy mạnh tuyên truyền hữu nghị về quan hệ Việt-Trung.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc coi trọng và ủng hộ giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; đề nghị hai bên triển khai tốt các chương trình giao lưu nhân dân như Hành trình đỏ; tổ chức tốt Năm Hợp tác du lịch Trung-Việt, mở rộng hợp tác về du lịch, giáo dục, văn hóa, giao lưu địa phương.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2026 và 2027; kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên biển và khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, chiều 12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến đồng chí Lý Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chúc mừng Trung Quốc có những bước phát triển mạnh mẽ về lý luận và thực tiễn, tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường

Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường

Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng; sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, với nhiều kết quả thực chất về quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng chiến lược và giao lưu nhân dân. Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi chiến lược; phát huy tốt cơ chế đối thoại chiến lược và đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên là ngoại giao, quốc phòng, công an.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác đường sắt, sớm khởi công và hoàn thành các tuyến đường sắt kết nối hai nước để tạo thuận lợi cho giao lưu giữa người dân hai nước; nâng cao trình độ thuận lợi hóa thương mại giữa hai nước, nhất là tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa, nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc; đẩy mạnh hợp tác cửa khẩu, nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới; mở rộng hợp tác đầu tư chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực trình độ cao, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh, chế tạo thông minh. Trong quá trình này, Quốc hội Việt Nam sẽ đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Trung Quốc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cùng xây dựng, kiện toàn hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao, phát huy vai trò của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, Đối thoại chiến lược 3+3 Ngoại giao-Quốc phòng-Công an. Đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam với hợp tác đường sắt hai nước, Thủ tướng Lý Cường đề nghị hai bên đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, kết nối với các chiến lược phát triển vùng của Trung Quốc; tăng cường kết nối đường thủy, đường bộ, xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác qua biên giới và hợp tác liên kết điện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên cũng nhất trí triển khai phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, cùng nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của hai nước; hợp tác quản lý tốt biên giới trên đất liền, kiểm soát và giải quyết tốt hơn vấn đề trên biển.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Đề nghị Thiểm Tây và các địa phương Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về khoa học-công nghệ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, logistics, nhất là về đường sắt, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, văn hóa, du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Nhất Đức

Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Nhất Đức

Chuyến thăm thể hiện tình cảm hữu nghị, sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nói chung và giữa các địa phương Việt Nam với Thiểm Tây nói riêng. Thiểm Tây luôn bám sát nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, coi trọng và sẵn sàng tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất với các địa phương Việt Nam, đóng góp vào việc củng cố quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc hai địa phương kết nghĩa là tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thiểm Tây đã tổ chức thành công Tọa đàm Kết nối đầu tư, hợp tác đổi mới sáng tạo, công nghiệp, công nghệ cao, trao đổi hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa ngay trong khuôn khổ chuyến thăm lần này. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai địa phương khẩn trương thống nhất các nội dung hợp tác, thúc đẩy đầu tư giữa hai địa phương, trở thành hợp tác điển hình giữa các địa phương hai nước.

Bày tỏ trân trọng, cảm ơn và nhất trí với các ý kiến chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây khẳng định Thiểm Tây sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, trong đó có tỉnh Hưng Yên, triển khai thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, hai Quốc hội; tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất trong các lĩnh vực, góp phần thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu Di tích Dương Gia Lĩnh và Khu di tích Tảo Viên tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Khu di tích Tảo Viên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở trong giai đoạn hoạt động cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, do Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh làm Trưởng đoàn. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung-Việt cùng các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc đã dành tình cảm sâu sắc, thủy chung, son sắt và có nhiều đóng góp bền bỉ cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện, sâu sắc trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời đứng trước những vận hội mới để phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững hơn, trong đó tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng quan trọng. Trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung-Việt và các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, cùng gìn giữ, kế thừa và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Đề nghị các tổ chức hữu nghị hai bên tích cực thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình như Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc, Diễn đàn Nhân dân Việt Nam-Trung Quốc và Liên hoan Hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc; đặc biệt chú trọng giao lưu thanh niên, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu đầy đủ, sâu sắc, khách quan về truyền thống quan hệ hai Đảng, hai nước và tình cảm quý báu mà các thế hệ đi trước đã dành cho nhau, từ đó trân trọng các giá trị hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá Năm Hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy giao lưu nhân dân, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tổ chức hữu nghị phối hợp với cơ quan chức năng, địa phương và doanh nghiệp hai nước tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, du lịch, giao lưu địa phương; tăng cường kết nối di sản, địa danh lịch sử và các tuyến du lịch hữu nghị, qua đó thúc đẩy hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các tổ chức hữu nghị, nhà nghiên cứu, cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng trong xã hội hai nước tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin chân thực, khách quan, giới thiệu nhiều hơn những câu chuyện đẹp về đất nước, con người và sự hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nhấn mạnh tình cảm đặc biệt vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước là tài sản quý báu cần được gìn giữ và phát huy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, không ngừng củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Trung Quốc-Việt Nam; xây dựng thêm nhiều cầu nối giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

 Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tích hoạt động của Đại sứ quán trong thời qua, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Điều này thể hiện ở kết quả trao đổi kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch, buôn bán nông sản trong thời gian qua. Cập nhật với bà con cộng đồng về tình hình trong nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội đã phát huy vai trò rất nổi bật trong việc thông qua các quyết sách lớn của đất nước, nhằm kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển nhanh, bền vững cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Liên quan cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng công tác người Việt Nam ở nước, coi đây là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, mới đây nhất là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy việc quan tâm, chăm lo, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.

Đánh giá cao những nỗ lực của bà con cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt ở Trung Quốc nói riêng, trên thế giới nói chung, duy trì sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong công việc và cuộc sống. Cùng với đó, các cơ quan chức năng, nhất là Đại sứ quán Việt Nam ở các nước phải làm tốt nhiệm vụ đưa nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài thực sự đi vào đời sống của mỗi kiều bào, mỗi người dân Việt, để bà con có điều kiện pháp lý thuận lợi về lưu trú, hộ tịch; chấp hành pháp luật sở tại, giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam; trở thành sứ giả đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Khu phát triển kinh tế-công nghệ Bắc Kinh (Kinh tế Diệc Trang). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã thăm Siêu nhà máy xe điện Xiaomi và Tập đoàn Thị Nguyên (CVTE); nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển, những thế mạnh công nghệ của hai tập đoàn và tham quan khu trưng bày sản phẩm, xưởng sản xuất xe điện của Xiaomi cùng các sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực của CVTE.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực xe điện, pin, hệ thống lưu trữ năng lượng, AI, tự động hóa và phát triển chuỗi cung ứng. Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư; sẵn sàng lắng nghe các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và hoạt động lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Chuyến thăm đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Ngày xuất bản: 15/10/2026

Thực hiện: Chu Hồng Thắng, Phạm Trường Sơn, Minh Hằng, Nguyễn Hà, Hoàng Hà

Nguồn tài liệu: Theo Bộ Ngoại giao và TTXVN