Khắc phục điểm yếu, khai thác tiềm năng, thế mạnh

Thành phố Hà Nội vừa được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) trao giải thưởng là Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2023.

Đây là tin vui cho thành phố Hà Nội, nhất là vào thời điểm bắt đầu bước vào mùa cao điểm du lịch ở Thủ đô. Cùng với đó là hy vọng về sự tăng trưởng mạnh mẽ doanh thu từ dịch vụ, sản phẩm du lịch và các ngành kinh tế khác liên quan, đóng góp không nhỏ cho ngân sách thành phố.

Tuy là điểm đến được đánh giá cao, nhưng du lịch Hà Nội vẫn bị đánh giá là chưa khai thác hết thế mạnh hiện có. Hầu hết điểm đến và các sản phẩm du lịch nổi tiếng ở Thủ đô vẫn tập trung ở khu vực bốn quận nội thành (cũ) và ở một số vùng ngoại thành như thị xã Sơn Tây, các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn…

Không ít quận, huyện còn lại, tuy có nhiều tiềm năng, nhưng chưa thể phát triển du lịch. Thí dụ như huyện Mê Linh. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Mê Linh hiện có 79 di tích đã được xếp hạng, trong đó có Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng. Đây cũng là vùng quê có nhiều di sản văn hóa phi vật thể, có di chỉ khảo cổ học thành Dền. Mê Linh còn là “thủ phủ hoa” lớn nhất miền bắc, với hàng trăm héc-ta hoa, làm nên hình ảnh một vùng đất đẹp, trù phú. Những năm gần đây, huyện Mê Linh xác định đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh kết hợp với sản phẩm du lịch nông nghiệp trải nghiệm, du lịch sinh thái.

Tuy nhiên đến nay, du lịch Mê Linh chưa có chuyển biến đáng kể. Nguyên nhân chính là do cơ sở lưu trú còn nhỏ lẻ, hệ thống nhà hàng, dịch vụ ẩm thực phát triển thiếu quy hoạch, chưa nhiều nhà hàng quy mô lớn. Hạ tầng phụ trợ du lịch như: Cơ sở mua sắm hàng hóa, đồ lưu niệm, bãi đỗ xe còn chưa có, hoặc quy mô rất nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch.

Tương tự như vậy, ở phía nam thành phố, huyện Thường Tín cũng là vùng đất có nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch tâm linh gắn với du lịch làng nghề và sinh thái. Hiện nay, trên địa bàn huyện có bốn điểm du lịch được thành phố Hà Nội công nhận. Tuy nhiên, việc triển khai các đề án phát triển du lịch còn chậm; nhân lực tham gia dịch vụ du lịch tự phát, chưa có cơ sở kinh doanh lữ hành chuyên nghiệp, hạ tầng cho du lịch, nhất là tại các làng nghề chưa được đầu tư do thiếu nguồn vốn, cơ sở lưu trú còn thiếu và chưa đồng bộ… Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa có trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề.

Để phát huy tiềm năng du lịch của các địa phương, nhất là du lịch ở các làng nghề ngoại thành, ngoài sự cố gắng của địa phương thì rất cần sự tư vấn, hỗ trợ của Sở Du lịch Hà Nội và các ngành chức năng khác của thành phố về công tác xúc tiến, thiết kế tour; tập huấn thường xuyên theo các chuyên đề công tác quản lý nhà nước về du lịch cho cán bộ làm công tác du lịch.

Có thể bạn quan tâm