Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện.

Mở rộng hoạt động đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản

Với mục tiêu thu hút doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp từ Nhật Bản đến Việt Nam, chiều 3/11, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ trao giải chương trình “Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Nhật Bản: Đường tới thành công”.
Sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Công ty cổ phần Việt Nam Sunergy (100% vốn đầu tư Nhật Bản), Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: ĐỒNG THÚY)

Tận dụng hiệu quả nguồn lực từ Nhật Bản để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, kinh tế, thương mại và đầu tư. Nguồn lực từ hợp tác với Nhật Bản đã và đang góp phần quan trọng giúp Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.
Lễ xuất cảnh cho ứng viên điều dưỡng, hộ lý chương trình EPA - khóa 10. (Ảnh:Dolab)

Ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đỗ chứng chỉ hành nghề quốc gia Nhật Bản rất cao

Tới nay, đã có hơn 1.800 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam của chương trình EPA sang làm việc tại Nhật Bản. Tỷ lệ ứng viên nước ta đỗ và được cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia của Nhật Bản cao nhất trong số các quốc gia phái cử, đạt 96,1% với hộ lý và 47% với điều dưỡng.