Ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đỗ chứng chỉ hành nghề quốc gia Nhật Bản rất cao

NDO - Tới nay, đã có hơn 1.800 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam của chương trình EPA sang làm việc tại Nhật Bản. Tỷ lệ ứng viên nước ta đỗ và được cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia của Nhật Bản cao nhất trong số các quốc gia phái cử, đạt 96,1% với hộ lý và 47% với điều dưỡng.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ xuất cảnh cho ứng viên điều dưỡng, hộ lý chương trình EPA - khóa 10. (Ảnh:Dolab)
Lễ xuất cảnh cho ứng viên điều dưỡng, hộ lý chương trình EPA - khóa 10. (Ảnh:Dolab)

Ngày 6/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức lễ xuất cảnh cho ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA) theo chương trình EPA - khóa 10.

Phát biểu tại chương trình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Phạm Viết Hương chúc mừng 149 ứng viên chương trình EPA khóa 10 đã hoàn thành tốt chương trình đào tạo tiếng Nhật cũng như các thủ tục để xuất cảnh sang nước bạn.

Tới nay, số lượng ứng viên xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc theo chương trình EPA đạt hơn 1.800 người.

Sau 11 năm triển khai, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam cũng các cơ quan hữu quan của Nhật Bản tuyển chọn hơn 2.000 ứng viên, trong đó gần 1.700 người đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở chăm sóc y tế ở Nhật Bản. Với số lượng ứng viên xuất cảnh hôm nay, tổng số lao động đã sang Nhật làm việc theo chương trình EPA đạt hơn 1.800 người.

Lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản theo chương trình này đạt tỷ lệ thi đỗ và được cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia của nước bạn cao nhất trong số các quốc gia phái cử. Năm 2023, tỷ lệ đỗ kỳ thi này của ứng viên Việt Nam đạt 96,1% với hộ lý và 47% với điều dưỡng.

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Ishii Chikahisa cho biết, lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản theo chương trình này được các cơ quan hữu quan, cơ sở tiếp nhận đánh giá cao về trình độ và sự chuyên nghiệp trong công việc, khen ngợi về cách làm việc chắc chắn, tận tâm và luôn được ưu tiên lựa chọn so với lao động từ các quốc gia phái cử khác. Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ già hóa dân số cao nhất trên thế giới. Do vậy, để bù đắp sự thiếu hụt lao động trong nước, quốc gia này cần tiếp nhận số lượng lớn lao động nước ngoài trong nhiều ngành nghề, không chỉ riêng trong lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc y tế.

Thay mặt Chính phủ Nhật Bản, ông Ishii Chikahisa cũng gửi lời cám ơn và đánh giá cao tới sự phối hợp và hỗ trợ của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan hữu quan của phía Việt Nam và Nhật Bản trong quá trình triển khai thực hiện chương trình này.

Sau khi nhập cảnh, ứng viên của chương trình sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng của Nhật Bản bồi dưỡng thêm về tiếng Nhật và chuyên môn trong thời gian 2 tháng trước khi tới làm việc tại các cơ sở tiếp nhận.

Hiện nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước đang tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia chương trình EPA khóa 12 đến hết ngày 31/10/2023. Số lượng tuyển là 240 người.

Mức lương của ứng viên điều dưỡng, hộ lý tại Nhật Bản sẽ theo quy định của pháp luật nước này. Tuy nhiên, mức lương thông thường của ứng viên điều dưỡng là từ 160 nghìn đến 180 nghìn yên/tháng. Ứng viên hộ lý là từ 180 nghìn đến 190 nghìn yên/tháng.

Đây là chương trình phi lợi nhuận giúp những người tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng có nguyện vọng được sang làm việc tại Nhật Bản.

Chương trình EPA cũng ưu tiên các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Mức lương của ứng viên điều dưỡng, hộ lý tại Nhật Bản sẽ theo quy định của pháp luật nước này. Tuy nhiên, mức lương thông thường của ứng viên điều dưỡng là từ 160 nghìn đến 180 nghìn yên/tháng. Ứng viên hộ lý là từ 180 nghìn đến 190 nghìn yên/tháng.

Cá nhân quan tâm đến chương trình có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang thông tin điện tử www.dolab.gov.vn, hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 024.3824.9517 (máy lẻ 511, 512, 611).