Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh đề ra các nhóm giải pháp ưu tiên, sẵn sàng nguồn lực, đồng lợi ích và có khả năng lan tỏa thay vì các phương án chỉ khả thi về kinh tế. Trong đó có giải pháp truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng.
Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, ngày 15/4, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.
Theo các chuyên gia, việc thúc đẩy tính tuần hoàn trong các khu công nghiệp không chỉ giúp Việt Nam giảm tác động môi trường mà còn tạo cơ hội đổi mới và tăng trưởng xanh.
Cho ý kiến về thí điểm các chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, các chính sách đề xuất không quan trọng nhiều hay ít mà phải "trúng" và "đúng", thực sự cần thiết và tháo gỡ được vướng mắc, giúp địa phương có thể phát huy hết tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững hơn.
Tiếp tục chuyến công tác tại Trung Quốc, trong các ngày 29-30/3, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có các cuộc làm việc tại thành phố Thượng Hải nhằm tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chuyến công tác lần này của Bộ trưởng.
Ngày 27/3/ tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) tổ chức cuộc họp khởi động Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 1.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2019/NĐ-CP để Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty có căn cứ pháp lý thực hiện quyền tự chủ, tự quyết trong hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2024.
Ngày 5/1/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm khôi phục lại chương trình cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời tạo áp lực và khơi dậy động lực, tinh thần cải cách của các bộ, ngành, địa phương.
Theo ý kiến chuyên gia, các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá đề ra trong dự thảo Quy hoạch TP Hồ Chí Minh phải bám sát việc giải quyết những điểm nghẽn mà thành phố đang vấp phải.
Trong số 6 cơ chế, chính sách đặc thù mới mà thành phố Đà Nẵng đề xuất có việc thí điểm thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng gắn với cảng Liên Chiểu và cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Sự trở lại của Nghị quyết 02/NQ-CP (ngày 5/1/2024) về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân trong giai đoạn mới.
Góp phần cho quá trình hình thành hệ tư duy mới, tầm nhìn chiến lược mới về phát triển, phù hợp với thế và lực mới của đất nước có vai trò quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở vị trí là “kiến trúc sư trưởng” của nền kinh tế. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề này.
Trong tháng 1/2024, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 15/21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành hoạt động kinh doanh bất động sản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 1,27 tỷ USD, chiếm 53,9 % tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 2 lần so với cùng kỳ.
Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 27/1, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Ninh Thuận.
Sáng 23/1, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo công bố Sách Trắng về doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam, với chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp thông qua tháo gỡ các rào cản”.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ trong năm 2024 là nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá riêng có nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng.
Sáng 11/1, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cơ sở Hòa Lạc, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.
Dấu ấn đặc biệt của ngành kế hoạch và đầu tư năm 2023 là đã nỗ lực không ngừng nghỉ để viết nên câu chuyện về đổi mới sáng tạo, để từ đó dần định hình hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam với hạt nhân là Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia.
Trong chặng đường 35 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam liên tục hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi để thu hút và quản lý tốt hơn nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Việc gia tăng các hoạt động ngoại giao kinh tế của Đảng, Chính phủ thời gian qua đã giúp Việt Nam có nhiều cơ hội lớn trong thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các ngành công nghiệp mới.
Chiều 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định phát triển trong Quy hoạch Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung.
Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía bắc xác định nông nghiệp là trụ cột phát triển kinh tế quan trọng của vùng, cần được phát triển theo hướng bền vững hơn; tránh theo xu hướng tối đa hóa sản lượng, quan tâm hơn đến chất lượng, hiệu quả.
Phát triển bền vững lấy tăng trưởng xanh làm “chìa khóa” đã trở thành yêu cầu cấp bách, được Đảng và Nhà nước định hướng đẩy mạnh nhằm bảo đảm sự phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và bảo vệ, giữ gìn môi trường.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ cho những người yếu thế có ý tưởng khởi nghiệp tốt mỗi dự án 100 triệu đồng để giúp cho các bạn có được việc làm, ổn định cuộc sống để không ai bị bỏ lại phía sau vì một xã hội công bằng, bình đẳng.
Thông qua diễn đàn “Phát hiện nút thắt trong thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-Vai trò của Kiểm toán Nhà nước” được tổ chức mới đây, Kiểm toán Nhà nước và các chuyên gia kinh tế đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
Chiều 25/10, Đoàn kiểm tra số 1 do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra tại Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày 19/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu nữ tiêu biểu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Ngày 17/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chương trình Vì sự phát triển cộng đồng vừa tiếp nhận khoản tài trợ trị giá 3 tỷ đồng từ Tập đoàn Daewoo Engineering & Construction (E&C) với thời gian thực hiện trong ba năm 2023-2025.
Ngày 8/9, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Tập đoàn Meta tổ chức Lễ công bố Giải pháp Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023, vinh danh 12 giải pháp đổi mới sáng tạo xuất sắc nhất đại diện cho 12 hạng mục giải thưởng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.