Nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt đẹp và được thực hiện trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua phát triển mạnh mẽ và toàn diện, với mức độ tin cậy chính trị cao. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao, các cấp và các kênh diễn ra sôi động. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cấp viện trợ ODA, thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ tư về thương mại.

Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, y tế, văn hóa, lao động, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu... đều được thúc đẩy mạnh mẽ. Hai bên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Trong sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển.

Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao và trao đổi kinh nghiệm giữa các ủy ban và các nghị sĩ của Quốc hội, góp phần thiết thực triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, hỗ trợ hoạt động của chính phủ và thúc đẩy ngoại giao nhân dân, cũng như tạo thuận lợi cho các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước. Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản cũng thúc đẩy hoạt động giao lưu trong khuôn khổ các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nghị sĩ nữ và Nghị sĩ trẻ hai nước.

Tại các diễn đàn nghị viện đa phương, như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF) và Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản chia sẻ quan điểm tương đồng về xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; thường xuyên ủng hộ lẫn nhau trong quan điểm về xử lý các vấn đề an ninh hàng hải, hàng không tại khu vực, cũng như trong vấn đề Biển Đông.

Năm 2023 đánh dấu mốc quan trọng, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước đang phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm trực tuyến hồi đầu năm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Kishida Fumio (Ki-si-đa Phư-mi-ô) về tạo đột phá, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Diễn ra trong năm có ý nghĩa đặc biệt, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa tiếp tục thể hiện Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam, đặt Việt Nam ở vị trí cao trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Đồng thời, chuyến thăm là bước cụ thể hóa tinh thần tuyên bố chung hai nước hồi tháng 11/2021 về hướng tới giai đoạn mới của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Đón tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa thăm chính thức, Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại được Đại hội XIII của Đảng xác định là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Chuyến thăm khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản; mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện hơn, củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc, mật thiết. Đồng thời, tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ và sâu rộng.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa ghi dấu mốc mới trên chặng đường hợp tác tốt đẹp trong 50 năm qua giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu sắc, toàn diện và nâng cao hơn nữa tầm vóc quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn mới.