Ban Chỉ huy quân sự huyện Đà Bắc tặng xe đạp cho học sinh Trường THCS Cao Sơn nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024.

Thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo

Trước hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh trên địa bàn huyện, những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã tích cực triển khai Chương trình “Đồng hành cùng em đến trường”. Tấm lòng nhân ái và sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Đà Bắc đã giúp nhiều học sinh nghèo vững bước đến trường, đạt thành tích cao trong học tập.
Từ sự kết nối của thầy giáo Hùng, các nhà hảo tâm đã trao tặng nhiều suất quà Tết cho học sinh vượt khó, học giỏi.

Mang thêm mùa xuân đến với học trò nghèo

Mỗi ngày lên lớp, thầy giáo Phan Quốc Hùng, giáo viên âm nhạc Trường tiểu học Hai Bà Trưng (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) thường dành một khoảng thời gian để lắng nghe học trò của mình chia sẻ tâm tư. Rồi một lần cách đây không lâu, một cậu học trò hồn nhiên khi kể với thầy rằng, “Em của con bị bệnh nằm viện”, rồi hôm sau tiếp tục hồn nhiên nói rằng “Em con mất rồi”…
Cán bộ Biên phòng tỉnh Kon Tum thăm, tặng quà con nuôi của đơn vị.

Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo nơi biên giới

Câu chuyện cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Kon Tum không quản hiểm nguy, đến tâm lũ cứu dân, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; tự nguyện đóng góp tiền, xây nhà tặng hai chị em Y Lẫy và Y Lỹ mồ côi cả cha lẫn mẹ đang sống ở thôn Ke Roi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; nhận 15 cháu làm con nuôi đồn Biên phòng, 253 em thuộc dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, góp phần tô thắm tình quân dân nơi biên giới.
Trao xe đạp cho 5 học sinh nghèo hiếu học tại tỉnh Tiền Giang.

125 phần quà tặng học sinh nghèo hiếu học

Ngày 26/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang phối hợp Công ty Cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng - Công ty Sen Vàng Holding, Công ty Yako by Mai Phương và Câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm tổ chức chương trình “Thiện nguyện trao học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo, khó khăn học giỏi” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (thứ 3 từ trái sang) và đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng bộ sách giáo khoa và Tủ sách dùng chung cho tỉnh Gia Lai.

Tặng 18.700 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, khó khăn Gia Lai

Ngày 5/9, nhân ngày khai giảng năm học mới 2023-2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 18.722 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc tỉnh Gia Lai với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng. Dự và chứng kiến sự kiện có Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Ban tổ chức trao tặng bảng tượng trưng 10.000 lá cờ Tổ quốc.

Trao 10.000 lá cờ trong chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” tại Vĩnh Long

Sáng 23/8, tại Trường đại học Cửu Long, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp Báo Người Lao động tổ chức lễ trao tặng tỉnh Vĩnh Long 10.000 lá cờ Tổ quốc trong Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và trao suất kinh phí hỗ trợ học tập chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" cho học sinh vượt khó học giỏi tại Vĩnh Long.
Đại diện các đơn vị tài trợ cùng học sinh điểm trường Chăn Nuôi, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ.

Xây lớp học mới cho học sinh mầm non điểm bản Chăn Nuôi

Chia sẻ khó khăn với học sinh điểm bản Chăn Nuôi, xã Nà Khoa, huyện biên giới Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), thành viên câu lạc bộ Vì vùng cao yêu thương thành phố Bắc Giang cùng Công ty Cổ phần kinh doanh ô-tô Thủ đô (Capital Ford) vừa phối hợp tổ chức động thổ khởi công xây dựng lớp học tại điểm bản Chăn Nuôi.
Cán bộ, công chức huyện Nậm Pồ nuôi lợn tiết kiệm hưởng ứng phong trào “Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục”.

Lan tỏa phong trào “tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục”

Sau gần 4 tháng phát động (từ tháng 11/2022), phong trào “Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục” ở huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã thu hút gần 2.000 người tham gia nuôi gần 1.000 con lợn đất. Bước đầu phong trào đã khơi dậy tình thương, trách nhiệm giữa người với người, đồng thời tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong phong trào học và làm theo Bác từ việc nhỏ ở huyện nghèo vùng biên.
Bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, trao kinh phí mua áo ấm tặng học sinh nghèo huyện Mường Nhé.

Hỗ trợ 150 triệu đồng tới hộ nghèo, học sinh nghèo Mường Nhé

Sáng 30/11, tại trung tâm huyện biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đoàn đại biểu hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm, đã trao 150 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, học sinh nghèo huyện Mường Nhé.
Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh trao kinh phí xây dựng điểm trường Nậm Chua.

Thêm phòng học tặng học sinh nghèo ở huyện Mường Chà

Ngày 2/11, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh cùng Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Mường Chà phối hợp tổ chức khởi công xây dựng phòng học tại điểm bản Nậm Chua, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên). Đây là điểm trường thuộc Trường phổ thông dân tộc bán trú xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà.
Trao sách giáo khoa cho học sinh Trường Tiểu học Cao Bá Quát.

Trao sách giáo khoa và học bổng tặng học sinh khó khăn ở Kon Tum

Sáng 9/8, tại thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Kon Tum phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Nam trao 45 bộ sách giáo khoa lớp 3 cho Trường Tiểu học Cao Bá Quát, quà và 8 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số nghèo, mồ côi, khuyết tật.