Đến hết ngày 6/9, có hơn 5 triệu lượt lao động của 60 tỉnh, thành phố được hỗ trợ tiền thuê nhà với hơn 3,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 96,6% số hồ sơ được phê duyệt. 39 tỉnh hoàn thành giải ngân 100% so với số đề nghị.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, tới cuối ngày 29/8, đã có 22 tỉnh, thành phố giải ngân 100% hồ sơ tiếp nhận của người lao động, hoàn thành việc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Chiều 25/8, Đoàn công tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Bắc Ninh về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Sáng 23/8, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, đến thời điểm này, địa phương đã giải ngân số tiền hơn 266 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Sáng 18/8, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Quỳnh Hương, cho biết, đến hết ngày 15/8, thời điểm kết thúc nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của 121 doanh nghiệp với 27.433 lao động, tổng số tiền là hơn 36,8 tỷ đồng.
Đến 15 giờ chiều 15/8, gần 1,27 triệu lao động đã được hỗ trợ tiền thuê nhà với số tiền hơn 876 tỷ đồng. Con số này đạt tỷ lệ 13,5% so với dự kiến. 4 địa phương đã hoàn thành chi trả cho tất cả lao động nộp hồ sơ đề nghị.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03, toàn ngành quyết tâm thực hiện dứt điểm chi hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhanh chóng thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và tiến hành chi kinh phí cho người lao động theo đúng thời gian quy định. Thời hạn hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8/2022.
Thời gian qua, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thực hiện chậm có nguyên nhân do các cấp, ngành ở địa phương chưa coi trọng đúng mức, phát sinh thủ tục hành chính không đúng quy định. Điều này gây khó khăn, kéo dài thời gian thực hiện chính sách. Lãnh đạo các địa phương cần vào cuộc, để tiền hỗ trợ đến với người lao động nhanh nhất.
Đến nay, kết quả thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn chậm, tiến độ giải ngân thấp với tỷ lệ khoảng 11%. Các địa phương cần cố gắng tới ngày 30/8 hoàn thành giải ngân chính sách hỗ trợ này.
Chậm nhất trước ngày 15/8, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức họp báo, giao ban với các địa phương. Từ đó, xác định nguyên nhân chậm trễ, có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, bảo đảm khẩn trương, hiệu quả.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có Công văn gửi các cấp công đoàn, khẩn trương phối hợp, đẩy nhanh thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Tính đến ngày 2/8, cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 3,1 triệu lao động tại khoảng 45 nghìn doanh nghiệp.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, thời hạn nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà với người lao động đang làm việc/hoặc người lao động quay trở lại thị trường lao động chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.
Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Quyết định số 08/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đã có 18 quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện giải ngân với số tiền hỗ trợ là 72,98 tỷ đồng (chiếm 4,1% so với kinh phí dự kiến hỗ trợ); tổng số doanh nghiệp là 2,723 đơn vị (chiếm 3,5% so với dự kiến hỗ trợ); số lao động là 138.344 lao động (chiếm 12,6% so với dự kiến hỗ trợ).
Ngày 3/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 791/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Đến ngày 31/5, gần 11 nghìn đơn vị và hơn 407 nghìn lao động đã được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận theo quy định về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.
Đến ngày 15/6, TP Hồ Chí Minh xác nhận hơn 10,3 nghìn đơn vị, với gần 218 nghìn lao động đề nghị được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Do thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, cần đôn đốc đơn vị nộp và xác nhận hồ sơ đúng thời gian quy định, nhằm tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
Theo hướng dẫn của Cục Việc làm, người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.
Thái Nguyên là tỉnh có nhiều khu công nghiệp với hàng vạn người lao động đang thuê nhà, nhưng đến nay mới có ba doanh nghiệp với 27 lao động được hỗ trợ 15,5 triệu đồng tiền thuê nhà. Do vậy tỉnh cần đẩy nhanh thực hiện chính sách này đối với người lao động trong lúc khó khăn này.
Ngày 23/5, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần 1 tháng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã xác nhận cho 21.116 lao động thuộc 1.855 đơn vị đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, khi triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ cho người lao động theo hình thức trực tuyến.
Năm 2021, cung-cầu thị trường lao động bị tác động tiêu cực, nguồn cung suy giảm nghiêm trọng, tình trạng người lao động mất việc làm, giảm giờ làm việc, ngừng việc diễn ra ở nhiều nơi dẫn đến tiền lương, thu nhập giảm, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn.
Thời gian tới, gói an sinh xã hội 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được triển khai. Người lao động cần lưu ý về một số điểm khác nhau trong chính sách để có thể nhận được hỗ trợ đúng chế độ.