ND - Hồ Thiền Quang (bị đọc chệch thành Thuyền Quang) nằm giữa bốn đường phố là Nguyễn Du ở phía bắc, Trần Nhân Tông ở phía nam, đối diện với cổng phía bắc của Công viên Thống Nhất, Quang Trung ở phía đông và Trần Bình Trọng ở phía tây, thuộc quận Hai Bà Trưng, diện tích của hồ khoảng năm ha, nằm trên địa bàn phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.
Trước đây khu vực này là cả một vùng hồ rộng lớn thuộc các thôn Liên Thủy, Quang Hoa, Thiền Quang (điều này có thể thấy rất rõ trên bản đồ Hà Nội xuất bản năm 1929), tức là bao gồm từ phía đường Trần Quốc Toản, Yết Kiêu, Nguyễn Du và cả hồ Bảy Mẫu hiện nay. Do hồ bị ô nhiễm và cạn nên vừa được cải tạo lại năm 2003. Ở góc tây nam của hồ có Câu lạc bộ Thanh niên là nơi biểu diễn nghệ thuật và tổ chức vũ hội cho thanh niên giải trí.
Hồ Bẩy Mẫu
Hồ Bẩy Mẫu nằm ở phía nam nội thành Hà Nội trong Công viên Thống Nhất (có một dạo gọi là Công viên Lê-nin) thuộc quận Hai Bà Trưng. Hồ có dạng gần như một hình chữ nhật kéo dài theo hướng bắc - nam, phía tây là quốc lộ 1A, phía nam là đường Ðại Cồ Việt, phía bắc là đường Trần Nhân Tông. Trong hồ còn có một vài đảo nhỏ là đảo Thống Nhất và đảo Hòa Bình (nói lên mong muốn của dân tộc ta là thống nhất và hòa bình). Năm 1980, toàn bộ công viên (bao gồm cả hồ Bẩy Mẫu) được cải tạo lại và đổi tên Công viên Lê-nin. Ðến nay đổi là Công viên Thống Nhất.
NGUYỄN TẤN PHÚC
(Rút từ Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long)