Kết quả thi THPT quốc gia của Mạc Vương Thịnh, 24 tuổi, học viên của Trung tâm GDTX quận 10 khiến nhiều người bất ngờ khi ba môn ngữ văn, lịch sử và địa lý giành được tổng cộng 24,75 điểm, trong đó môn lịch sử, Thịnh được 9,25 điểm. Anh Thịnh tâm sự: “Qua nhiều năm lăn lộn với cuộc sống bên ngoài rồi mới quay lại trung tâm học, mình tự nhận thấy kiến thức xã hội, thực tế của mình phong phú hơn các học viên khác. Từ đó, mình vận dụng kiến thức này vào bài viết để tăng tính thực tế vì đề thi các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội những năm gần đây có tính gợi mở cao, gắn liền với thực tế”.
Ít ai biết khi còn học phổ thông, Thịnh đã từng bị đuổi học. Sau đó, Thịnh chuyển đến học tại một Trung tâm GDTX, nhưng vẫn ham chơi, bồng bột nên chỉ vài ba tháng lại nghỉ học. 17 tuổi, Thịnh trở thành thanh niên lêu lổng. Thịnh cũng từng làm thêm với đủ loại nghề như phục vụ bàn, chạy xe ôm, nhưng cũng chỉ dăm bữa nửa tháng rồi nghỉ. Thịnh chia sẻ: “Ngoài việc ham chơi, lý do em nghỉ làm ở nhiều nơi cũng chính vì mặc cảm không được học hành tử tế, lương thưởng ít”.
Được sự động viên của gia đình và bản thân cũng muốn được thay đổi, Thịnh đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự để rèn luyện, trưởng thành. Thịnh tâm sự: “Mình đã học được rất nhiều điều trong môi trường quân đội, biết kiềm chế cảm xúc, tôi luyện để trở thành người tốt hơn. Các bác, các chú trong đơn vị cũng rất thương mình, thường động viên mình nên tiếp tục học tập vì tương lai còn rất dài…”.
Năm 2013, ngay sau khi xuất ngũ, Thịnh đã đi học trở lại với quyết tâm thay đổi cuộc đời. Qua nhiều trải nghiệm thực tế cộng với ý chí quyết tâm của một thanh niên trẻ, Thịnh đang từng bước hoàn thành mục tiêu của đời mình.
Học viên Trần Minh Thái.
Với ba môn xét tuyển vào đại học đạt 24 điểm (môn ngữ văn và lịch sử mỗi môn đạt 7,5 điểm, môn địa lý đạt 9 điểm), Trần Minh Thái, học viên của Trung tâm GDTX Chu Văn An có thể trúng tuyển nhiều ngành thuộc khối xã hội tại các trường đại học ở TP Hồ Chí Minh. Chia sẻ bí quyết đạt được điểm cao ở môn địa lý, Thái cho hay: “Em rất thích các môn xã hội, thường đọc sách về địa lý, xã hội nên kiến thức “ăn” vào trong đầu ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, để đạt điểm cao em phải có phương pháp học hợp lý, dùng những mẹo nhỏ để nhớ lâu như dùng bút highlight tô đậm các từ khóa, kết hợp học bài với nhìn át-lát để dễ ghi nhớ kiến thức hơn”. Thái cho biết thêm: “Khối lượng kiến thức những môn này nhiều, nếu học theo kiểu nhồi nhét sẽ căng thẳng, không hiệu quả. Vì thế, em chia thời gian xen kẽ giữa ba môn, mỗi môn học vài tiếng/ngày là được…” .
Là học sinh của một trường THPT có tiếng ở TP Hồ Chí Minh nhưng đầu năm học lớp 12, Trần Minh Thái quyết định chuyển qua Trung tâm GDTX Chu Văn An học tập. Thái giải thích: “Em đã tìm hiểu rất kỹ chương trình GDTX và thấy rằng, nếu học ở đây em sẽ có nhiều thời gian đầu tư vào học tập hơn. Các Trung tâm GDTX chỉ dạy bảy môn học, trong khi các trường THPT phải học đến 13 môn”.
Khi chuyển sang học tập tại trung tâm GDTX, Thái không chỉ có thêm thời gian ôn tập mà còn dạy kèm những học viên khác, qua đó củng cố thêm kiến thức cho mình. Thái chia sẻ: “Trung tâm cho em mượn phòng học để dạy kèm một số học viên ca tối và ca sáng. Em vừa giúp được các bạn khác, vừa củng cố lại kiến thức của mình”. Minh Thái dự kiến, sau khi vào đại học sẽ cùng một số bạn học khác mở một lớp ôn thi miễn phí dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Hiện, Minh Thái đăng ký vào khoa Quốc tế học, Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh và dự định sẽ học lên cao học sau khi hoàn thành chương trình đại học. “Học ngoại giao giúp em trải nghiệm kho tàng tri thức thế giới, phù hợp với sở thích khám phá văn hóa, địa lý của em…”, Minh Thái chia sẻ .