Đợt cao điểm 45 ngày đêm đã và đang được triển khai (từ ngày 15/5 đến 30/6/2026) không chỉ là các đợt ra quân trấn áp, xử lý tội phạm quy mô lớn mà còn là bước đi quan trọng nhằm xây dựng nền tảng cho mục tiêu đưa thành phố trở thành đô thị văn minh, an toàn, không ma túy vào năm 2030.
Chuyển động tích cực từ cơ sở
Những ngày cuối tháng 5/2025, hàng loạt chuyên án ma túy lớn liên tiếp được Công an thành phố và các đơn vị chức năng phối hợp triệt phá cho thấy hiệu quả bước đầu từ đợt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”.
Đơn cử, từ việc lần dấu vết của một đối tượng dương tính với chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố đã truy xét, làm việc với 173 đối tượng liên quan, trong đó đã khởi tố 150 đối tượng; triệt phá 5 đường dây và hơn 20 phân nhánh tội phạm ma túy khác nhau.
Riêng giai đoạn đầu chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Trong số các đối tượng bị xử lý có một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (ca sĩ Sơn Ngọc Minh). Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
PC04 xác định, khi chuyên án đã được xác lập thì việc đánh án sẽ được thực hiện với tinh thần “Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng ma túy”. Sự quyết liệt đó cho thấy quyết tâm triệt xóa tận gốc các đường dây tội phạm, không để hình thành tụ điểm phức tạp gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Không chỉ tập trung đấu tranh với các đường dây lớn, tại nhiều địa phương, nhiều giải pháp, cách làm sạch địa bàn cũng đang phát huy hiệu quả.
Tại xã Bình Hưng, hướng tới mục tiêu xây dựng xã không ma túy vào năm 2030, công an xã đã phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân. Tại đây, các báo cáo viên phổ biến tình hình tội phạm, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ma túy, đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ ma túy trong môi trường làm việc và nơi cư trú.
Ở xã Phú Hòa Đông, qua công tác kiểm tra chặt chẽ, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an xã phát hiện 18 vụ với 48 đối tượng vi phạm liên quan ma túy. Công an xã cũng đã lập hồ sơ xử lý nhiều trường hợp dương tính; đưa đi cai nghiện bắt buộc 29 đối tượng; lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Song song với đấu tranh ma túy, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng triển khai cao điểm xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự trên các tuyến giao thông. Theo đó, từ ngày 1/5 đến nay, lực lượng đã phát hiện và xử lý 1.280 trường hợp xe điện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua rà soát, cơ quan chức năng cũng đã lập danh sách hơn 200 cơ sở nghi vấn liên quan hoạt động “độ, chế” xe và kinh doanh phụ tùng phục vụ thay đổi kết cấu phương tiện.
Tạo nền tảng cho phát triển bền vững
Những kết quả bước đầu cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân.
Cụ thể hóa cho tinh thần đó là quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, trong đó có lực lượng Công an thành phố. Trong đó, đợt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn” là minh chứng rõ nét nhất.
Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đây là đợt tổng tấn công quy mô lớn nhằm rà từng người, xét từng địa bàn, bóc gỡ từng ổ nhóm và triệt xóa các tụ điểm phức tạp.
Cấp ủy và chính quyền cấp xã trên toàn địa bàn đã đồng loạt ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc. Công tác phòng, chống ma túy không còn được xem là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Năm 2026 sẽ là năm bản lề tạo nền móng cho mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030. Thời gian qua, lực lượng chức năng tập trung tổng rà soát toàn diện tình hình tội phạm, làm rõ các tuyến, địa bàn, phương thức hoạt động và đánh giá thực chất nguồn cung, nguồn cầu ma túy để xây dựng giải pháp đấu tranh bền vững bằng quan điểm xuyên suốt là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá cả đường dây, người cầm đầu và các mắt xích trung gian; “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý tội phạm ma túy.
Song song với công tác đấu tranh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, khai thác hiệu quả Đề án 06 trong quản lý địa bàn và phòng, chống tội phạm. Đợt cao điểm cũng được gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”, tạo khí thế thi đua quyết liệt trong toàn lực lượng.
Những kết quả bước đầu từ đợt cao điểm 45 ngày đêm cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến làm sạch địa bàn, kéo giảm tội phạm và đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội.
Quan trọng hơn, 45 ngày cao điểm không chỉ dừng lại ở các đợt ra quân mà sẽ tiếp tục được phát huy theo hướng lâu dài, bền vững, tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, an toàn, hiện đại, không ma túy và vì hạnh phúc của nhân dân.