Giữ vững an ninh biên giới giúp người dân phát triển kinh tế

Là một người dân Cao Bằng, tôi rất tự hào với sự phát triển của quê hương mình trong những năm qua. Nhờ những chủ trương, chính sách đúng đắn của Ðảng và Nhà nước, sự phát triển tích cực đã thể hiện rõ nét ngay tại xã Ðàm Thủy. Trong đó, Khu du lịch thác Bản Giốc đã dần được hình thành và trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách không chỉ của riêng Cao Bằng.

Giữ vững an ninh biên giới giúp người dân phát triển kinh tế

Ðời sống của người dân được cải thiện nhờ chủ trương xây dựng nông thôn mới. Hiện, ngay tại Ðàm Thủy đã có những cánh đồng đạt 50 triệu đồng/ha, trong tương lai gần thu nhập bình quân người dân trên địa bàn sẽ đạt 36 triệu đồng/năm. Năm 2021, xã Ðàm Thủy phấn đấu đạt chuẩn 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện triển khai chương trình xây dựng Ðàm Thủy thành thị trấn du lịch. Như vậy ước mơ thoát nghèo, vươn lên làm giàu của người dân sắp trở thành hiện thực.

Trong nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ và chính quyền địa phương xã Ðàm Thủy đã thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Ðảng thông qua các nghị quyết về bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cùng những hiệp định biên giới giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Sự ổn định trong chính trị và an ninh - quốc phòng đã góp phần tích cực, thay đổi mọi mặt của đời sống nhân dân. Trước thềm Ðại hội XIII của Ðảng, tôi mong muốn các đại biểu quan tâm hơn đến đổi mới phương thức lãnh đạo trong việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, tạo môi trường và động lực để người dân phát triển kinh tế. Cụ thể, đẩy nhanh kế hoạch thực hiện các dự án trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc tạo thuận lợi cho việc phát triển giao lưu mọi mặt giữa chính quyền và người dân hai bên biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, vì lợi ích và phồn vinh của nhân dân hai nước. Tôi tin tưởng rằng Ðại hội sẽ chỉ ra đường lối, chủ trương lãnh đạo đúng đắn, bám sát thực tiễn, huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia; gắn quy hoạch phát triển kinh tế với xây dựng thế trận biên phòng.

Mê Văn Đạt
 Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ðàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng