Những sắc thái sơn mài của nhà điêu khắc lão thành Tạ Quang Bạo

Những sắc thái sơn mài của nhà điêu khắc lão thành Tạ Quang Bạo

Vốn lừng lẫy trong lĩnh vực điêu khắc, tượng đài, nay nhà điêu khắc lão thành Tạ Quang Bạo trở lại sau những cơn bạo bệnh bằng một triển lãm tranh sơn mài rực rỡ sắc màu, tươi tắn và đầy sức sống, đầy năng lượng như cách ông “gửi mình” vào nghệ thuật. Triển lãm hiện đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội thảo.

Khoa học và công nghệ Sóc Trăng - 30 năm hình thành và phát triển

Ngày 18/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Khoa học và công nghệ Sóc Trăng - 30 năm hình thành và phát triển (1993-2023)”. Tham dự hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn; cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện các viện, trường, sở khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phía nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp.

Yêu cầu trình ngay kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính trong ngày hôm nay, 12/10, trình Chính phủ xem xét cho phép ứng ngay kinh phí để chi trả cho các tác giả đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp trưa 12/10 với các bộ ngành, hiệp hội về kinh phí chi trả tiền khen thưởng cho các tác giả đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2023.
Hình ảnh Giáo sư Hoàng Châu Ký trong phim tài liệu chiếu tại tọa đàm.

Giáo sư Hoàng Châu Ký - "cây đại thụ" của nghệ thuật sân khấu tuồng Việt Nam

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay, Giáo sư Hoàng Châu Ký đã để lại khoảng hơn 50 tác phẩm và bài viết bao gồm các lĩnh vực của nghệ thuật tuồng: từ sáng tác, chỉnh lý, đạo diễn, nghiên cứu lý luận và các chuyên luận chuyên sâu về nghệ thuật tuồng. Trong đó, có các vở tuồng nổi tiếng như: Ông Ích Khiêm, Nguyễn Huệ, Trưng Nữ Vương, Nguyễn Duy Hiệu, Trần Quý Cáp; cải biên, chỉnh lý nhiều vở tuồng cổ như: Nghêu-Sò-Ốc-Hến, Ngọn lửa Hồng Sơn, Sơn Hậu...
[Ảnh] Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022

[Ảnh] Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), sáng 19/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và trao tặng giải thưởng cho các tác giả, đại diện gia đình tác giả.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành chia sẻ về "Ký ức chiến tranh" không thể quên của mình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành và câu chuyện về Hai người lính

Nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2022 với tác phẩm “Hai người lính” gồm 4 bức ảnh: "Tay bắt mặt mừng", "Hai người lính", "Cầu Quảng Trị" và "Những bàn tay lưu luyến". Với cá nhân ông, đây cũng là những bức ảnh đặc biệt, thể hiện khát vọng hòa bình, hòa hợp, ước mơ thống nhất non sông và tinh thần nhân văn sâu sắc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ và tặng hoa chúc mừng đại diện gia đình cố Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Bình .

Tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho công trình của cố Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Bình

Sáng 28/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đối với công trình “Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay” của cố Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Hồng, tác giả công trình "Tự điển chữ Nôm dẫn giải". (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Tối 23/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự, phát biểu tại buổi lễ và trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ tặng các tác giả, đại diện tác giả, đại diện đồng tác giả.
Nhà văn Kim Lân được đưa vào danh sách xét trao Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Lấy ý kiến đề nghị xét tặng ''Giải thưởng Hồ Chí Minh'', ''Giải thưởng nhà nước'' về văn học, nghệ thuật năm 2021

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2021 do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước các lĩnh vực Mỹ thuật, Văn học và Âm nhạc đã chính thức được đăng tải trên trang thông tin của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của người dân.