Người vẽ bản đồ tác chiến lịch sử Xuân Lộc 1975

Người vẽ bản đồ tác chiến lịch sử Xuân Lộc 1975

Trận chiến Xuân Lộc đánh sập cánh cửa thép ở cửa ngõ phía đông Sài Gòn là một trong những dấu ấn không thể phai mờ. Trong căn nhà trên phố Hoài Thanh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), cựu chiến binh Đàm Duy Thiên, nguyên trinh sát trẻ của sư đoàn 341-Sông Lam, là người duy nhất vẽ tấm bản đồ tác chiến tấn công vào "cánh cửa thép" Xuân Lộc, mở đường cho đồng đội tiến vào giải phóng Sài Gòn-Gia Định năm 1975 đã kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng 4 lịch sử ở chiến trường miền nam.
Dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Vladivostok.

Người Việt tại thành phố Vladivostok kỷ niệm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước là dịp để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại thành phố Vladivostok và những người bạn Nga vô cùng thân thiết của nhân dân Việt Nam cùng nhau ôn lại thời khắc lịch sử, chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trao 8.000 vé vào cổng và dịch vụ phổ thông cho cựu chiến binh Đà Nẵng.

Tặng 8.000 vé du lịch suối khoáng nóng Núi Thần Tài cho cựu chiến binh Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2023), ngày 27/3, Công ty cổ phần DHC Suối Đôi, đơn vị chủ quản của khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài khởi động chương trình tri ân với chủ đề “Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài viết tiếp giao tình Đà Nẵng”.
Các đại biểu dâng hương tại Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Kỷ niệm 55 năm Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”

Sáng 17/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 55 năm Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17/9/1967-17/9/2022) tại Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” (phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
Pháo hoa nghệ thuật mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: CTV)

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa mừng 47 năm Ngày thống nhất đất nước

Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối 30/4, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 điểm nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Hàng ngàn người dân trực tiếp đến khu vực bắn pháo hoa thưởng lãm đã mãn nhãn với màn trình diễn.