Gặp mặt các cán bộ, tướng lĩnh Quân đội, Công an nhân dân nghỉ hưu

Ngày 29/4, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố và Công an Thành phố tổ chức gặp mặt cán bộ, tướng lĩnh Quân đội, Công an nhân dân nghỉ hưu và các nhân chứng lịch sử tiêu biểu nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đây là dịp tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước cũng như tạo diễn đàn quan trọng để kết nối trí tuệ, kinh nghiệm của lực lượng từng trải qua chiến tranh với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh giá trị lịch sử trường tồn của Đại thắng mùa Xuân 1975: “Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trang sử chói lọi nhất và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20”.

img-0005.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Tinh thần của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 tiếp tục được vận dụng sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng cựu chiến binh và cựu Công an nhân dân. Với hơn 101.000 hội viên Cựu chiến binh, 40.000 cựu quân nhân và hơn 15.000 hội viên cựu Công an nhân dân, các tổ chức hội đã và đang đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

img-0003.jpg
Đại biểu dự gặp mặt.

Nhiều hoạt động nghĩa tình, chăm lo đời sống hội viên, tham gia xây dựng địa phương đã đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Những công việc của Hội Cựu chiến binh, Cựu Công an nhân dân thành phố làm là thực chất, hiệu quả có sức lan tỏa và được nhân dân tin tưởng, trở thành niềm tự hào của mỗi hội viên.

Từ các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa đến phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Tất cả đều thể hiện rõ vai trò nêu gương, trách nhiệm xã hội của lực lượng từng khoác áo lính.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố cho biết thêm, trong dịp 19/5 tới đây, nhân Ngày sinh của Bác, Hội sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và phát động lễ trồng cây hưởng ứng chương trình trồng một triệu cây xanh - Chương trình Thành phố muôn sắc hoa do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động tại phường Long Hương, đồng thời xây dựng 12 căn nhà đợt 1 năm 2026 cho đối tượng là hội viên cựu chiến binh khó khăn về nhà ở, nhà dột nát.

img-0002.jpg
Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò liên tục, xuyên suốt của lực lượng Quân đội, Công an qua các thời kỳ. “Không chỉ trong giai đoạn kháng chiến cứu nước mà sau ngày miền nam giải phóng, thống nhất đất nước, các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ quân đội, công an đã tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”, bà nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới, sự tham gia của lực lượng cán bộ, tướng lĩnh nghỉ hưu và nhân chứng lịch sử càng trở nên cấp thiết.

img-0004.jpg
Đại biểu dự gặp mặt.

Thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược như hoàn chỉnh quy hoạch sau sáp nhập, giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách như ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

Cùng với đó, thành phố đang nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho mô hình phát triển mới.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy khẳng định: “Thành phố rất cần sự đồng hành của các đồng chí tướng lĩnh Quân đội, Công an nhân dân nghỉ hưu cùng các nhân chứng lịch sử, tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Công an nhân dân, tích cực hiến kế cho Thành phố”.

Đồng thời là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế cho Thành phố trong quá trình xây dựng và triển khai các chủ trương, chính sách lớn.

img-0006.jpg
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu cán bộ, tướng lĩnh Quân đội, Công an nhân dân.

Trong giai đoạn hội nhập và chuyển đổi nhanh chóng, việc giữ gìn lý tưởng, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng cho thanh niên càng trở nên cấp thiết. Chính những câu chuyện sống động từ các nhân chứng lịch sử, những trải nghiệm thực tiễn từ chiến tranh đến hòa bình chính là bài học có giá trị sâu sắc nhất.

Lãnh đạo thành phố mong muốn các đồng chí Cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân tiếp tục gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi cư trú; tham gia đóng góp ý kiến để công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương theo mô hình mới tiếp tục đạt hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm