Chính phủ lập Tổ Công tác về phát triển công nghệ chiến lược
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 769/QĐ-TTg thành lập Tổ Công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược.
Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Tổ trưởng tổ Công tác. Tổ phó Tổ Công tác là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.
Tổ Công tác có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong phát triển công nghệ chiến lược.
Bên cạnh đó, Tổ Công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp; rà soát, đề xuất hoàn thiện Danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; điều phối, theo dõi, giám sát việc triển khai; đề xuất bố trí nguồn lực và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phân công, điều phối, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển công nghệ chiến lược.
Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững”
Sáng 30/4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” và “phương thức tác chiến phòng, chống phương tiện bay không người lái”.
Kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” là một trong những nội dung trọng tâm, mang tính chiến lược, nhằm xây dựng thế trận phòng không rộng khắp, nhiều tầng, vững chắc, hiện đại, có khả năng phát hiện sớm, phản ứng nhanh, đánh chặn hiệu quả, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc và các mục tiêu được giao.
Theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” được xây dựng trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm truyền thống, kết hợp với ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới, nhằm nâng cao năng lực cảnh giới, chỉ huy-điều hành và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, trong đó Quân chủng Phòng không-Không quân làm nòng cốt.
Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
*Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công nhân và người lao động khó khăn là truyền thống tốt đẹp, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc; Đồng thời mong muốn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời động viên công nhân, người lao động tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, góp phần cùng địa phương và đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và tỉnh Quảng Ninh đã trao 200 suất quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
*Sáng 30/4, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lai Châu.
Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, trao và chuyển trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường: Đoàn Kết, Tân Phong.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn gửi lời thăm hỏi động viên đến các gia đình. Đồng chí khẳng định; Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm "không để ai bị bỏ lại phía sau", với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách". Những phần quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu là tấm lòng, sự sẻ chia, động viên, góp phần mang đến niềm vui để mỗi gia đình có những ngày lễ thêm ấm áp.
*Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.
Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng, đã cùng các đại biểu ôn lại trang sử hào hùng của Trận Giồng Bốm.Trong trận chiến vô cùng ác liệt, 137 chức sắc, chức việc, đạo tâm và thanh niên Đoàn đạo đức đã anh dũng hy sinh. Đây là trận đánh có quy mô lớn nhất tại khu vực Tây Nam Bộ trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến, minh chứng sáng ngời cho chân lý “Đạo không rời đời”.
Ghi nhận những giá trị lịch sử to lớn đó, địa điểm Trận Giồng Bốm đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2011 và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2021. Ngày nay, nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ tiêu biểu trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới
Sáng 30/4, 10 địa phương thuộc thành phố Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập phường đã tổ chức Lễ công bố nghị quyết. Ngày 30/4, cũng đánh dấu thành phố Đồng Nai chính thức vận hành theo Nghị quyết của Quốc hội.
Theo đó, 10 phường mới thuộc thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích, dân số, bộ máy 10 xã trước đó, gồm: Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh. Các phường chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay (30/4/2026).
Phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Nhơn Trạch, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, việc thành lập phường Nhơn Trạch diễn ra đúng ngày 30/4, cũng là ngày thành phố Đồng Nai được thành lập và chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới với mô hình chính quyền đô thị hiện đại.
Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt to lớn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thành phố, mở ra giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn mới, không gian phát triển mới, vị thế mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ.
Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe
Sáng 30/4, cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe, cho phép phương tiện lưu thông sau hơn 3 năm thi công.
Dự án tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Huế và cầu qua cửa Thuận An có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 2.400 tỷ đồng, khởi công tháng 3/2022. Toàn tuyến dài hơn 7,7km, trong đó phần cầu dài khoảng 2,36km, được xem là cầu vượt cửa biển dài nhất miền trung.
Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 49B- cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A-49B, quy mô mặt cắt ngang 26m với 4 làn xe. Riêng phần cầu có mặt cắt ngang 23,5m, bố trí trụ tháp rộng 2,5m và dải an toàn hai bên.
Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông ven biển, tăng kết nối khu vực miền trung và mở rộng không gian phát triển đô thị thành phố Huế.
Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố 12 bị can tội mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 3.800 tỷ đồng
Ngày 30/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 bị can liên quan về “Tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo điều tra, từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống trị giá chưa thuế: 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng.
Tiếp tục đấu tranh, Lê Văn Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố đang mở rộng điều tra vụ án làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.
Vàng miếng, vàng nhẫn liên tục sụt giảm
Giá vàng thế giới hôm nay (30/4) tăng nhẹ trở lại, giao dịch ở mức 4.616,3 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm sâu, niêm yết lần lượt ở mức 166 triệu đồng/lượng và 165,5 triệu đồng/lượng.
Trong phiên giao dịch hôm nay (30/4), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây, song vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 17 giờ ngày 30/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 163-166 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 162,5 triệu đồng/lượng, bán ra 165,5 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 163 triệu đồng/lượng và bán ra 166 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.
Thái Lan nỗ lực giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt của người dân
Từ ngày 1/5, Chính phủ Thái Lan sẽ mở rộng phạm vi bao phủ của chiến dịch “Người Thái giúp người Thái” nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu với giá ưu đãi, qua đó giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Bà Lalida Periswiwatana, Phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết, ở giai đoạn hai của chiến dịch “Người Thái giúp người Thái”, người dân Thái Lan có thể mua các mặt hàng thiết yếu với giá phải chăng tại các điểm bán hàng ở 878 văn phòng quận, huyện trên cả nước. Các điểm bán hàng này sẽ mở cửa vào các ngày thứ sáu trong tháng 5 (các ngày 1, 8, 15, 22 và 29/5).
Theo bà Lalida Periswiwatana, Vụ Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Thương mại phối hợp Vụ Hành chính tỉnh thuộc Bộ Nội vụ và các nhà bán lẻ hàng đầu của Thái Lan, như Makro, Lotus's, Big C…, để thiết lập các điểm bán hàng theo mô hình “Người Thái giúp người Thái”.
Giai đoạn hai của chiến dịch nêu trên cũng hướng đến hỗ trợ 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thái Lan thông qua các nền tảng mua sắm trực tuyến. Thái Lan sẽ triển khai các biện pháp, như hỗ trợ giao hàng miễn phí và cung cấp 500.000 phiếu giảm giá, mỗi phiếu trị giá 100 baht. Việc các sản phẩm được đưa lên các nền tảng mua sắm trực tuyến sẽ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường khả năng bán hàng và mở rộng thị trường.