Tiến sĩ Christopher Nguyễn phát biểu tại hội thảo.

Vị thế mới của Việt Nam trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu

Sáng 12/3, Hội nghị quốc tế đầu tiên về trí tuệ nhân tạo và bán dẫn (AISC) 2025 khai mạc tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia hàng đầu thế giới đến từ Google, NVIDIA, Meta... và các tập đoàn công nghệ từ Silicon Valley.
Hoạt động nghiên cứu khoa học với trang thiết bị hiện đại tại Trường đại học Phenikaa.

Phát huy sức mạnh khoa học-công nghệ

Đất nước ta đang nỗ lực để hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trên hành trình hiện thực hóa khát vọng đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò then chốt. Để tiếp lực và phát huy sức mạnh này, sự đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài, rất quan trọng.
Quang cảnh hội thảo

Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp đột phá phát triển khoa học công nghệ

Ngày 11/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Trần Cương trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.

Bí thư Quảng Tây (Trung Quốc): Khâm phục quyết định của Việt Nam về phát triển đột phá khoa học-công nghệ

Bày tỏ sự khâm phục quyết định quan trọng của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, người đứng đầu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc cho rằng, việc này góp phần đưa các lĩnh vực trên lên tầm cao chiến lược quốc gia.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận hội nghị chiều 7/3.

Hà Nội nghiên cứu hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm cho khoa học, công nghệ

Chiều 7/3, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" (gọi tắt là Ban chỉ đạo 57 của Thành ủy).
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh chủ trì Hội nghị

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy

Ngày 7/3, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai các Quyết định về sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị; Quyết định về Quy chế Tổ chức hoạt động của các đơn vị; Quyết định về sắp xếp tổ chức Đảng; Quyết định về công tác Cán bộ lãnh đạo, Quyết định cấp ủy và Ủy ban kiểm tra, các chức danh trong cấp ủy của các đơn vị trực thuộc.
Các nhà khoa học vận hành kính thiên văn quang học tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo.

Hiện thực hóa khát vọng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vũ trụ

Hiện nay, sự quan tâm đối với khoa học-công nghệ trong lĩnh vực vũ trụ ngày càng tăng cao do tiềm năng ứng dụng rộng rãi và tầm quan trọng đối với chiến lược an ninh quốc gia. Tại tỉnh Bình Định, việc xây dựng Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ không chỉ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của khoa học-công nghệ, mà còn phù hợp chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ vũ trụ đến năm 2030 của Chính phủ, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội phát triển cho tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương về tăng trưởng kinh tế ngày 21/2. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.
Quang cảnh tọa đàm.

Đột phá phát triển nông nghiệp thông minh từ Nghị quyết 57

Nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành xu thế tất yếu của ngành nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để khoa học-công nghệ thực sự trở thành động lực cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp, đòi hỏi phải có những cơ chế chính sách phù hợp, nhất là khi nền nông nghiệp đang chuyển từ “nâu” sang “xanh”.
Các nhà khoa học trao đổi, đóng góp giải pháp phát triển khoa học-công nghệ với lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Các chuyên gia hiến kế phát triển khoa học-công nghệ

Thành phố Hà Nội có tiềm năng, lợi thế mà không phải thành phố nào trong cả nước cũng có được, đó là đội ngũ các nhà khoa học và hệ thống viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn. Bên cạnh đó, Luật Thủ đô năm 2024 và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị là cơ hội, là điều kiện quan trọng giúp thành phố hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trở thành trung tâm khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
Quốc hội thảo luận Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: DUY LINH

Tạo đột phá cho khoa học, công nghệ

Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vừa được Quốc hội thông qua với tỷ lệ nhất trí cao trong sáng ngày làm việc cuối của Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Phòng lab tại Trung tâm Trí tuệ nhân tạo của FPT tại Quy Nhơn - Nơi cập nhật và đào đạo công nghệ mới cho cán bộ, kỹ sư của FPT. Nguồn: FPT

Tiền đề cho tăng trưởng đột phá

Trong khuôn khổ kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khoá XV vừa diễn ra, tại phiên thảo luận tổ về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên của Chính phủ, nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu phát triển thị trường lao động cả về lượng và chất. Quả thực, đây là điều kiện cần để có thể hiện thực hóa mục tiêu đầy thách thức này, nhất là nếu kỳ vọng sau năm 2025, GDP còn tăng trưởng bứt phá hơn, ở mức hai chữ số.
Cần tạo điều kiện để sinh viên được sớm bắt tay vào nghiên cứu khoa học, công nghệ. Nguồn: Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Then chốt là chọn được những thủ lĩnh chuyên môn

Để tạo nên bước đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở nước ta, chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Văn Đáng, nhà nghiên cứu Quản trị công và Chính sách, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về những giải pháp hữu hiệu trong công tác thu hút, trọng dụng nhân tài.
Hợp tác và đầu tư vào nền tảng học tập trực tuyến Udacity là một trong những phương thức đào tạo hiệu quả giúp FPT Software có được đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Nguồn: FPT

Khát vọng mở mang bờ cõi trí tuệ

Một quốc gia muốn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các doanh nghiệp lớn phải đi đầu. Muốn lớn lên, doanh nghiệp phải có chiến lược đầu tư đúng đắn vào nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó là con đường mà một số doanh nghiệp lựa chọn để xác lập vị thế tiên phong.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện Kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế (Ảnh: TRẦN HẢI).

Tranh thủ thời cơ, quyết tâm đạt mức tăng trưởng kinh tế 8% năm 2025

Sáng 21/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Chính phủ trực tuyến với các địa phương thực hiện kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bổ sung quy định về miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra rủi ro trong nghiên cứu khoa học

Bổ sung quy định về miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra rủi ro trong nghiên cứu khoa học

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về ưu đãi thuế cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; về phát triển công nghệ chiến lược; bổ sung quy định về miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.