Khát vọng mở mang bờ cõi trí tuệ

Một quốc gia muốn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các doanh nghiệp lớn phải đi đầu. Muốn lớn lên, doanh nghiệp phải có chiến lược đầu tư đúng đắn vào nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó là con đường mà một số doanh nghiệp lựa chọn để xác lập vị thế tiên phong.
0:00 / 0:00
0:00
Hợp tác và đầu tư vào nền tảng học tập trực tuyến Udacity là một trong những phương thức đào tạo hiệu quả giúp FPT Software có được đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Nguồn: FPT
Hợp tác và đầu tư vào nền tảng học tập trực tuyến Udacity là một trong những phương thức đào tạo hiệu quả giúp FPT Software có được đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Nguồn: FPT

FPT là doanh nghiệp công nghệ đầu tiên của Việt Nam đạt doanh thu tỷ USD từ xuất khẩu phần mềm trong năm 2023, ghi dấu ấn trí tuệ Việt trên toàn cầu và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Mục tiêu tiếp theo của FPT là trở thành tập đoàn công nghệ số tầm cỡ toàn cầu, đạt 5 tỷ USD doanh thu từ nước ngoài và tham gia đào tạo 10.000 kỹ sư bán dẫn, 50.000 kỹ sư về trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp kỹ năng, kiến thức về AI cho nửa triệu kỹ sư công nghệ thông tin vào năm 2030.

Thành công bắt nguồn từ đổi mới, sáng tạo

Từ những ngày đầu thành lập, FPT Software - doanh nghiệp chuyên trách lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường nước ngoài của Tập đoàn FPT, bước ra thế giới chỉ với mong muốn giản đơn: kiếm việc làm và có việc làm!

Thế nhưng, những “bài học đầu đời” mà công ty nhận được trong suốt một năm đầu tiên chỉ là thất bại nối tiếp thất bại… Chia sẻ về hành trình muôn vàn khó khăn đó, bà Chu Thị Thanh Hà - Chủ tịch FPT Software cho biết, để tồn tại và phát triển tại thị trường nước ngoài, điều kiện tiên quyết là FPT Software phải thay đổi về tư duy, nâng cao năng lực và chất lượng nguồn nhân lực.

Một trong những chương trình đào tạo nâng cao năng lực và quy trình quản lý chất lượng của FPT Software phải kể đến là chiến dịch “quyết tâm đạt CMM-4”. Đây là chứng chỉ chất lượng của Viện Kỹ nghệ Phần mềm SEI - đơn vị do Bộ Quốc phòng Mỹ thành lập, cấp kinh phí hoạt động. Việc trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Đông Nam Á đạt CMM-4, lọt vào danh sách 100 công ty hàng đầu thế giới về quản lý, nhân lực chất lượng, đồng nghĩa FPT Software nắm trong tay “tấm giấy thông hành hạng nhất” để bước vào thị trường phần mềm thế giới.

Hiện thực hóa mục tiêu chiến lược “kiến tạo và trở thành một tổ chức học tập đẳng cấp”, FPT Software đã và đang xây dựng đa dạng các chương trình học tập, đáp ứng nguyện vọng của các nhóm đối tượng từ học việc đến cả các chuyên gia và cấp quản lý. Cụ thể, năm 2021, FPT Software đã hợp tác với Udacity- nền tảng học tập trực tuyến nổi tiếng thế giới. Tiếp đó, năm 2022, FPT Software đầu tư thêm 100 tỷ đồng vào Udacity để đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự về AI, IoT, Blockchain, Security… mang đến cơ hội học tập chủ động cho hơn 33.000 cán bộ, nhân viên. Không chỉ dừng lại ở việc áp dụng các quy trình và công nghệ mới, FPT Software còn kiến tạo một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, chia sẻ ý tưởng.

Theo Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình, những thất bại tại Ấn Độ, Mỹ từ hơn 25 năm trước trong hành trình bước ra thế giới là bài học lớn, là trải nghiệm quý báu để FPT chinh phục khát vọng mở mang bờ cõi trí tuệ Việt Nam, và ghi dấu ấn trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Tự tin với “điểm tựa vững chắc”

Tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI diễn ra vào trung tuần tháng 1/2025 vừa qua, bày tỏ sự tự hào khi là một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam vinh dự nhận nhiệm vụ làm chủ công nghệ số chiến lược, ông Trương Gia Bình cho rằng, không phải ngẫu nhiên diễn đàn mang chủ đề “Làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số Việt Nam bằng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”. Ông nhìn nhận, Nghị quyết số 57-NQ/TW chính là một chỉ dấu quan trọng về vận hội đất nước đã đến. Với hơn 12.000 kỹ sư về AI, trong đó có đến gần 10 nghìn kỹ sư đã được cấp chứng chỉ NVIDIA, FPT có nguồn lực lớn để tham gia tích cực vào các chương trình của Nghị quyết số 57.

Thực tế, ngoài các chính sách mà Chính phủ đang thực hiện để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới thì việc phát triển nguồn nhân lực phát triển nhân tạo ngay tại trong nước là rất quan trọng. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, Việt Nam sẽ cần tới số lượng hàng trăm nghìn kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực AI trong vòng ba năm tới.

Kịp thời nắm bắt xu hướng thời đại và với mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ, tiên phong trong các dự án chuyển đổi số quốc gia, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã sớm chú trọng đầu tư cho lĩnh vực này. Sau hơn 5 năm đầu tư nghiêm túc vào lĩnh vực AI, với đội ngũ gần 200 chuyên gia hiện có, VNPT đã khẳng định được vị thế khi có nhiều sản phẩm lọt vào top 10 của thế giới.

Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Liêm tin tưởng, đầu tư vào nhân lực chất lượng cao là một hướng đi đúng đắn. Với những quyết sách mạnh mẽ của Chính phủ, sự chung tay của toàn xã hội, sự đồng hành của các doanh nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước, Việt Nam có đủ tiềm lực và quyết tâm để bứt phá về khoa học, công nghệ, thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết số 57-NQ/TW chính là điểm tựa đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, đưa dân tộc Việt Nam đến với phồn vinh, hạnh phúc.