Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà cho Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long.

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khảo sát tình hình kinh tế - xã hội và chúc Tết Chol chnam Thmay tại Vĩnh Long

Ngày 13/4, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về tình hình kinh tế-xã hội và chúc Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer địa phương.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Không ngừng củng cố và phát triển quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7-12/4/2024.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: DUY LINH

Phối hợp thực hiện thật tốt các hoạt động của Quốc hội, ưu tiên những vấn đề cấp bách

Chiều 3/4, tại Nhà Quốc hội, chủ trì Hội nghị giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng các công việc và những vấn đề hạn chế, tồn tại để kịp thời tháo gỡ, khắc phục, rà soát các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý II/2024.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Thảo luận, cho ý kiến về xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Chiều 29/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để nghe báo cáo về nội dung xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết và lễ phát động phong trào thi đua. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội Việt Nam nói tiếng nói tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân

Cùng với việc nâng cao chất lượng các kỳ họp của Quốc hội, đổi mới, tăng cường hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội cần phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự lễ phát động.

Tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân

Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, phát biểu tại lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Hưởng ứng phong trào thi đua với nhiều nội dung trọng tâm, các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu với bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, trí tuệ cho Quốc hội, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 7/3/2024.

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thừa ủy quyền của Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần vừa có Văn bản số 3437/TB-TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:
Quang cảnh buổi tiếp.

Mở rộng hợp tác giữa Việt Nam-Philippines trong lĩnh vực giáo dục

Chiều 22/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Cải cách giáo dục của Quốc hội Philippines lần thứ hai (EDCOM 2) do ông Sherwin T. Gatchalian, đồng Chủ tịch EDCOM 2, Chủ tịch Ủy ban Thượng viện về Giáo dục cơ bản làm Trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đưa chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, đúng đối tượng

Ngày 22/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn Giám sát chủ trì cuộc làm việc. 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 31. (Ảnh: DUY LINH)

Thảo luận kỹ lưỡng nhiều dự án luật trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7

Sáng nay 14/3, phát biểu tại phiên khai mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, diễn ra trong 3,5 ngày, trong nhiều nội dung quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình, tiếp thu đối với 7 dự án luật trước khi xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.
Quang cảnh phiên họp tại Nhà Quốc hội.

[Ảnh] Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Sáng 14/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 31 để xem xét, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn giám sát của Quốc hội kiểm tra thực tế Khu tái định cư tại xã tam Hưng, huyện Thanh Oai. Dự án có diện tích hơn 13.000m2, dự kiến hoàn thành vào ngày 25/3. Ảnh: Mai Hữu

Hà Nội triển khai tốt vai trò đầu mối tổ chức thực hiện dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô

Sáng 12/3, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” đã kiểm tra thực tế dự án đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu và các nhạc sĩ, ca sĩ tại lễ phát động. Ảnh: DUY LINH.

Khắc họa và lan tỏa vai trò, sứ mệnh lịch sử của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Chiều 27/2, phát biểu tại Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân được tổ chức năm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh: Cuộc vận động nhằm thu hút đông đảo các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên tham gia, phát huy tài năng và khả năng sáng tạo, tạo ra những tác phẩm âm nhạc có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, có sức sống dài lâu, đi cùng năm tháng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

[Ảnh] Lễ phát động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Chiều 27/2, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) tổ chức Lễ phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo dự Lễ phát động.
Cử tri quận Tây Hồ phát biểu ý kiến, kiến nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Nâng tầm hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp

Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 năm 2022 và triển khai thực hiện tới Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, hoạt động giám sát đã có những bước chuyển biến về cách thức tổ chức, thực hiện, tạo hiệu quả ngày càng rõ nét hơn trên thực tế tại nhiều địa bàn ở thành phố Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Ảnh DUY LINH

“Luồng gió mới” từ nghị trường đi vào thực tiễn sôi động

Đầu năm mới, về thăm nhiều địa phương, chúng tôi cảm nhận được niềm tin và kỳ vọng của đồng chí, đồng bào gửi gắm Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Đó là cần phải phát huy cao nhất tinh thần đổi mới, quyết liệt hành động, gần gũi, nắm bắt tâm tư của cử tri và nhân dân, tiếp tục sâu sát thực tiễn đời sống để quyết đáp kịp thời các quyết sách lớn, đưa hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội lên tầm cao mới.
Để Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng linh hoạt và hiệu quả hơn

Để Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng linh hoạt và hiệu quả hơn

Năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp. Với sự lan tỏa trong đổi mới hoạt động của Quốc hội, sự chỉ đạo tập trung của Trung ương và của cấp ủy đảng cùng cấp, hoạt động của HĐND các địa phương tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng thực chất và hiệu quả.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dự buổi gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội tiếp tục tăng tính dân chủ, pháp quyền, ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn

Phát biểu tại cuộc gặp mặt các nguyên lãnh đạo Quốc hội nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn 2024 sáng 29/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới tổ chức, hoạt động để thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh, mang lại hiệu quả cao nhất, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.