Sau khi không giành vé dự vòng chung kết World Cup 1998 và 2002, Thụy Sĩ đã sửa sai bằng vượt qua vòng loại để có mặt ở Đức mùa hè này.
Đội tuyển Thụy Sĩ đã giành vé dự World Cup 2006 nhờ luật bàn thắng trên sân khách khi đội bóng của HLV Kobi Kuhn vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ trong một trận đấu ghẹt thở ở vòng tranh vé vớt. Mặc dù để thua 4-2 ở trận lượt về ở Istanbul, Thụy Sĩ là đội giành vé đi tiếp sau khi giành thắng lợi 2-0 trong trận lượt đi ở Bern trước đó bốn ngày. Như vậy, Thụy Sĩ, đội đồng chủ nhà của Euro 2008, đã phải đợi 12 năm sau mới được tham dự ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.
Năm 1994, tại Mỹ, Thụy Sĩ đã lọt vào đến vòng hai nhưng để thua Tây Ban Nha 3-0, mặc dù khi đó họ có trong tay những cầu thủ thành danh như Ciriaco Sforza và Stephane Chapuisat. Năm nay, đội tuyển Thụy Sĩ với những cầu thủ trẻ tài năng hy vọng sẽ làm được nhiều hơn thế và một số chuyên gia cho rằng Thụy Sĩ có khả năng sẽ gây bất ngờ.
Trước trận thua Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Thụy Sĩ đã có đúng một năm với 14 trận bất bại, một kết quả rất khả quan, cho thấy sức mạnh của đội bóng với những cầu thủ còn rất trẻ. Trong trận tranh vé vớt với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, những cầu thủ Tranquillo Barnetta và Philippe Senderos, từng giành chức vô địch giải U-17 châu Âu năm 2002, là trụ cột của đội tuyển Thụy Sĩ.
Các học trò của HLV Kuhn không để thua trận đấu nào ở vòng loại. Họ giành được 18 điểm sau 10 trận đấu. Những cột mốc quan trọng trong thành công của đội tuyển Thụy Sĩ là các trận hòa (cả hai lượt) với Pháp và Ai-len. Thụy Sĩ đã phải chiến đến đến phút chót mới giành được vị trí thứ nhì từ tay Israel, trong bảng đấu khó khăn nhất ở khu vực châu Âu.
Đội tuyển Thụy Sĩ dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Johann Vogel là sự kết hợp giữa yếu tố tuổi trẻ và kinh nghiệm. Thủ môn kỳ cựu Pascal Zuberbuhler là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự, còn tiền vệ đang khoác áo CLB Hamburg Raphael Wicky đã tạo được dấu ấn ở hàng tiền vệ. Những ngôi sao trẻ như trung vệ của Arsenal, Senderos, và cầu thủ của Bayer Leverkusen, Barnetta, là những cầu thủ trụ cột của đội tuyển Thụy Sĩ bên cạnh Alexander Frei với bản năng của một tay săn bàn có hạng.
HLV Jakob Kuhn bắt đầu dẫn dẳt đội tuyển Thụy Sĩ năm 2001 và góp công rất lớn vào thành công của đội tuyển Thụy Sĩ trong thời gian vừa qua. Khi còn là cầu thủ, ông Kuhn từng sáu lần giành chức vô địch Thụy Sĩ với CLB FC Zurich. Ông từng 63 lần khoác áo đội tuyển Thụy Sĩ và từng dẫn dắt đội U-21 của Thụy Sĩ.
| Năm thành lập | 1895 |
| Năm gia nhập FIFA | 1904 |
| Các kỳ World Cup đã tham dự | 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, và 1994 |
| Thành tích tốt nhất ở World Cup | Vòng tứ kết World Cup vào các năm 1934, 1938 và 1954 |
| Thành tích khu vực châu Âu | Chưa có |
| Giới thiệu sơ lược · Thụy Sĩ từng bẩy lần giành vé dự vòng chung kết World Cup. Tại World Cup đầu tiên mà họ tham dự năm 1934, họ để thua 3-2 trước đội tuyển Tiệp Khắc. Bốn năm sau, Thụy Sĩ lọt vào tứ kết sau khi vượt qua đội tuyển Đức với tỷ số 4-2 và sau đó để thua đội tuyển á quân Hungary. · Tại Brazil năm 1950, đội tuyển Thụy Sĩ đã bị loại ngay ở vòng bảng, nhưng bốn năm sau, với tư cách là đội chủ nhà, họ lại có mặt ở tứ kết. Dù dẫn trước 3-0, nhưng cuối cùng Thụy Sĩ để thua đội tuyển Áo 7-5. · Trong các năm 1962 và 1966, Thụy Sĩ không vượt qua được vòng một. Còn tại Mỹ năm 1994, Thụy Sĩ phải về nước sau khi để thua Tây Ban Nha 3-0 ở vòng hai. | |
Danh sách đội tuyển Thụy Sĩ
Thủ môn: Pascal Zuberbuhler (CLB FC Basel), Fabio Coltorti (CLB Grasshoppers Zurich), và Diego Benaglio (CLB CD Nacional)
Hậu vệ: Johan Djourou (CLB Arsenal), Ludovic Magnin (CLB VfB Stuttgart), Philippe Senderos (CLB Arsenal), Stephane Grichting (CLB Auxerre), Christoph Spycher (CLB Eintracht Frankfurt), Valon Behrami (CLB Lazio), Patrick Mueller (CLB Olympique Lyon), và Philipp Degen (CLB Borussia Dortmund)
Tiền vệ: Xavier Margairaz (CLB FC Zurich), Johann Vogel (CLB AC Milan), Ricardo Cabanas (CLB Cologne), Raphael Wicky (CLB Hamburg SV), Daniel Gygax (CLB Lille), David Degen (CLB FC Basel), Blerim Dzemaili (CLB FC Zurich), và Tranquillo Barnetta (CLB Bayer Leverkusen),
Tiền đạo: Alex Frei (CLB Rennnes), Marco Streller (CLB Cologne), Mauro Lustrinelli (CLB Sparta Prague), và Johan Vonlanthen (CLB NAC Breda).