Nước Đức trở thành “đất lành” đối với các cầu thủ Ba Lan từ trong quá khứ. Đại diện của Đông Âu giành được chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá của mình khi giành vị trí thứ ba ngay trên đất Đức vào năm 1974, thành tích mà họ lặp lại được vào năm 1982 ở Tây Ban Nha.
Đội tuyển Ba Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Pawel Janas đã để thua đội tuyển Anh cả hai lượt đi và về, nhưng đã giành chiến thắng trong cả tám trận còn lại. Và giờ đây họ đang quyết tâm mở ra trang sử mới cho bóng đá Ba Lan. Thủ môn Jerzy Dudek hiện đang khoác áo CLB Liverpool tuyên bố: "Chúng tôi muốn tạo nên trang sử mới."
Thời điểm đã chín muồi, và những chiến thắng vẻ vang của đội tuyển Ba Lan đang dần trôi vào quá khứ. Họ giành HCV môn bóng đá nam tại Olympic ở Munich trước khi giành vị trí thứ ba tại vòng chung kết World Cup hai năm sau đó. Bàn thắng thứ bẩy của Grzegorz Lato tại giải đầu này đủ để vượt qua các nhà cựu vô địch Brazil trong trận tranh giải ba.
Năm 1982, Ba Lan đã tái lập được thành tích này ở Tây Ban Nha. Đội tuyển của họ khi đó có tiền vệ đẳng cấp thế giới Zbigniew Boniek, người mà sau đó đã chuyển sang khoác áo CLB Juventus của Italy với hợp đồng chuyển nhượng cao nhất dành cho một cầu thủ Đông Âu thời bấy giờ.
Sau 16 năm vắng bóng, đội tuyển Ba Lan lại có dịp thi tài ở World Cup 2002 ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau thành tích rất ấn tượng ở vòng loại, đội tuyển Ba Lan có chuỗi ba trận thua bẽ bàng và bị loại ngay ở vòng bảng.
Thêm một sự thất vọng nữa khi đội tuyển Ba Lan không lọt vào vòng chung kết EURO 2004, do đó mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn vào công tác chuẩn bị của đội tuyển cho World Cup 2006. HLV Janas đã lựa chọn đội hình gồm các ngôi sao đã thành danh và thành tích của đội tuyển Ba Lan ở vòng loại rất ấn tượng, khiến cho các đối thủ của họ ở World Cup sẽ phải kiêng dè. Cặp tiền đạo số một của Ba Lan hiện nay, Maciej Zurawski và Tomas Frankowski, đã ghi tổng số 14 bàn thắng ở vòng loại, chắc chắn sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong việc giúp Ba Lan chinh phục thành tích mới.
Năm thành lập: 1919
Năm gia nhập FIFA: 1923
Các kỳ World Cup đã tham dự: Sáu kỳ vào các năm 1938, 1974, 1978, 1982, 1986 và 2002
Thành tích tốt nhất tại World Cup: Xếp hạng ba vào các năm 1974 và 1982
Thành tích ở châu Âu: Chưa có
Giới thiệu sơ lược
• Năm 2002 là lần thứ sáu Ba Lan giành quyền dự vòng chung kết World Cup. Được kỳ vọng rất nhiều, nhưng đội tuyển Ba Lan lại gây thất vọng bằng việc sớm bị loại.
• Tại kỳ World Cup đầu tiên mà họ tham dự năm 1938, đội tuyển Ba Lan cũng sớm bị loại ra trận thua 6-5 trước Brazil. Trong trận đấu này Ernst Wilimowski đã bốn lần lập công cho Ba Lan. Năm 1974, đội tuyển Ba Lan đã có kỳ World Cup khá thành công khi họ giành giải ba sau khi đánh bại đội tuyển Brazil với bàn thắng duy nhất của Lato.
• Năm 1982, đội tuyển Ba Lan tái lập thành tích của năm 1974. Họ chỉ chịu thua đội tuyển Italy, sau đó giành chức vô địch, với tỷ số 2-0 ở bán kết. Sau đó, Ba Lan đã vượt qua đội tuyển Pháp với tỷ số 3-2 để đoạt giải ba.
| Danh sách chính thức của đội tuyển Ba Lan tham dự World Cup 2006 Thủ môn: Artur Boruc (CLB Celtic), Lukasz Fabianski (CLB Legia Warsaw), Tomasz Kuszczak (CLB West Bromwich Albion); Hậu vệ: Jacek Bak (CLB Al Rayyan), Marcin Baszczynski (CLB Wisla Cracow), Michal Zewlakow (CLB Anderlech), Mariusz Jop (CLB FC Moscow), Seweryn Gancarczyk (CLB Metalist Kharkiv), Mariusz Lewandowski (CLB Shakhtar Donetsk), Dariusz Dudka (CLB Wisla Cracow); Tiền vệ: Euzebiusz Smolarek (CLB Dortmund), Kamil Kosowski (CLB Kaiserslautern), Jacek Krzynowek (CLB Bayer Leverkusen), Arkadiusz Radomski (CLB Austria Vienna), Sebastian Mila (CLB Austria Vienna), Miroslawa Szymkowiak (CLB Trabzonspor), Piotr Giza (CLB Cracow), Damian Gorawski (CLB FC Moscow), Radoslaw Sobolewski (CLB Wisla Cracow); Tiền đạo: Maciej Zurawski (CLB Celtic/SCO), Grzegorz Rasiak (CLB Southampton/ENG), Ireneusz Jelen (CLB Wisla Plock), Pawel Brozek (CLB Wisla Cracow). |