Vì tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội đã nhập cuộc khá căng thẳng, với thế trận giằng co trong suốt 90 phút thi đấu. Bắc Ninh chủ động nhập cuộc và gây áp lực mạnh mẽ lên phần sân của đội bóng ngành công an, thậm chí suýt ghi được bàn thắng khi tiền đạo Bruno Cunha đánh đầu chệch cột dọc ở phút 21. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, nỗ lực của họ được đền đáp khi được hưởng đá phạt đền 11m và lần này Bruno Cunha đã sút chính xác mở tỷ số. Bước vào hiệp hai, PVF-Công an nhân dân đẩy cao đội hình và nhanh chóng có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 55 do Hoàng Vũ Samson thực hiện. Thế trận giằng co đến hết trận đấu và hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu 11m.
Ở loạt sút 11m, kịch tính được đẩy lên cao trào. Đây có thể coi là “show diễn” của hai thủ môn Sỹ Huy và Tuấn Linh. Bên phía PVF-Công an nhân dân, thủ môn Sỹ Huy xuất sắc cản phá cú sút đầu tiên của Bruno Cunha và tiếp tục từ chối Văn Hiếu ở lượt sút thứ ba. Tuy nhiên, ở phía đối diện, thủ môn Tuấn Linh của Bắc Ninh còn thi đấu ấn tượng hơn khi liên tiếp cản phá các cú sút của Văn Vinh, Thái Bá Đạt và Vũ Tín.
Sau 7 lượt sút, Bắc Ninh giành chiến thắng 5-4, qua đó đoạt vé lên chơi tại V.League 1 2026/2027. Ngược lại, PVF-Công an nhân dân quay trở lại thi đấu ở hạng Nhất sau 1 mùa giải không thành công ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.