Đội tuyển Anh

Đã tròn 40 năm kể từ khi đội trưởng Bobby Moore nâng cao Cúp Jules Rimet (Cúp Nữ thần vàng) và mùa hè này đội tuyển Anh đến nước Đức với tư cách là một trong những ứng cử viên vô địch. Tại vòng loại sau khi để hòa 2-2 trong trận mở màn với đội chủ nhà Áo, đôi bóng của HLV Sven-Goran Eriksson đã có sáu trận thắng liên tiệp trước bất ngờ để thua 1-0 trước Bắc Ai-len vào ngày 7-9-2005.

Cộng thêm thất bại tan tác 4-1 trong một trận giao hữu với đội tuyển Đan Mạch, một tháng trước đó, người ta bổng đặt câu hỏi về khả năng của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, một lần nữa đội bóng của HLV Eriksson đáp lại bằng hai chiến thắng quan trọng trước Áo và Ba Lan ngay trên sân nhà đồng thời giành vị trí thứ nhất Bảng 6 với thành tích tám trận thắng, một hòa và một thua.

Đội tuyển Anh từng có mặt ở 11 kỳ World Cup, khởi đầu là World Cup 1950 ở Brazil. Tuy nhiên, kể từ sau khi đăng quang trên sân nhà năm 1966, thành tích tốt nhất của đội tuyển Anh là lọt vào đến bán kết tại World Cup 1990 và họ để thua đội tuyển Đức sau khi thi đá luân lưu 11m. Bốn năm trước ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Sư tử Anh lần thứ năm giành quyền vào tứ kết và bị mê hoặc và gục ngã trước các vũ công samba Brazil, mặc dù sớm vượt lên dẫn nhờ bàn thắng của Michael Owen.

Hai năm sau ở giải vô địch châu Âu, đội tuyển Anh một lần nữa không vượt qua được vòng tứ kết khi để thua đội chủ nhà Bồ Đào Nha ở loạt thi đá luân lưu 11m. Sự an ủi lớn nhất với người Anh ở giải đấu này là sự tỏa sáng của thần đồng 18 tuổi Wayne Rooney. Hai năm sau, khi đã tròn 20 tuổi, Rooney trở thành tiền đạo không thể thiếu được trong đội tuyển Anh.

Rooney không chỉ là cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất, bởi trong đội tuyển Anh còn có bộ ba tiền vệ mà bất cứ đôi bóng nào khác cũng phải thèm muốn là David Beckham, Steven Gerrard and Frank Lampard, bên cạnh một Owen đã sớm khẳng định tài năng. Ở hàng phòng ngự, John Terry đang nổi lên như một thủ lĩnh không thể thiếu được bên cạnh Rio Ferdinand hoặc Sol Campbell.

Dưới thời của HLV người Thụy Điển Eriksson, giây phút tuyệt vời nhất đội tuyển Anh là khi họ đè bẹp đội tuyển Đức 5-1 tháng 9-2001 ở vòng loại World Cup 2002. Câu hỏi là liệu HLV Eriksson có thể giúp đội tuyển Anh giải cơn khát đã kéo dài 40 năm qua trong mùa hè này.

Năm thành lập  1863

Năm gia nhập FIFA      1905

Các kỳ World Cúp từng tham dự          11 kỳ vào các năm 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998 và 2002

Thành tích tốt nhất ở World Cup           Vô địch World Cup vào năm 1966

Thành tích ở châu Âu    Chưa có

Giới thiệu sơ lược

• Nước Anh, cái nôi của bóng đá hiện đại, lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup vào năm 1950. Mặc dù trong trận mở màn họ đã đánh bại đội tuyển Chile, họ phải về nước sớm sau thất bại trước đội tuyển Mỹ và Tây Ban Nha. Năm 1954, đội tuyển Anh dừng bước ở tứ kết sau khi để thua Uruguay, còn bốn năm sau, họ ngục ngã trước đội tuyển Brazil sau này giành chức vô địch World Cup cũng ở tứ kết.

• Đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966 ngay trên sân nhà. Quê hương của môn bóng đá mới chỉ một lần duy nhất được đứng lên bục cao nhất sau chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Đức. Geoff Hurst lập một hat-trick trong trận đấu này.

• Kể từ đó đến nay, đội tuyển Anh chưa một vượt quá được vòng bán kết. Năm 1990, họ vào đến bán kết nhưng lại để thua đội tuyển Đức sau đó giành chức vô địch bằng thi đá luân lưu 11m.

Danh sách đội tuyển Anh

Thủ môn: Paul Robinson (CLB Tottenham), David James (CLB Man.City ) và Robert Green (CLB Norwich);

Hậu vệ: Gary Neville (CLB Manchester United), Sol Campbell (CLB Arsenal), Rio Ferdinand (CLB Manchester United), John Terry (CLB Chelsea), Jamie Carragher (CLB Liverpool), Ashley Cole (CLB Arsenal) và Wayne Bridge (CLB Chelsea);

Tiền vệ: David Beckham (CLB Real), Steven Gerrard (CLB Liverpool), Frank Lampard (CLB Chelsea), Owen Hargreaves (CLB Bayern Munich), Jermaine Jenas (CLB Tottenham), Michael Carrick (CLB Tottenham), Joe Cole (CLB Chelsea), Stuart Downing (CLB Middlesbrough) và Aaron Lennon (CLB Tottenham;

Tiền đạo: Wayne Rooney (CLB Manchester United), Michael Owen (CLB Newcastle), Peter Crouch (CLB Liverpool) và Theo Walcott (CLB Arsenal).

Có thể bạn quan tâm