Hành trình xanh của những chuyến xe tri thức
Giữa mênh mang núi đồi Tây Bắc hay miền trung hun hút gió Lào, và cả những con hẻm nhỏ ngoại thành phương nam… vẫn luôn có những chuyến xe mang theo hương giấy mới và ánh sáng tri thức lặng lẽ lăn bánh.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#đổi mới
Có 381 kết quả
Giữa mênh mang núi đồi Tây Bắc hay miền trung hun hút gió Lào, và cả những con hẻm nhỏ ngoại thành phương nam… vẫn luôn có những chuyến xe mang theo hương giấy mới và ánh sáng tri thức lặng lẽ lăn bánh.
Để lực lượng công nhân thật sự là giai cấp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.
Chiều 11/3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp quý I/2026. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026), sáng 11/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm và làm việc với tập thể cán bộ chủ chốt của Báo.
Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026), sáng 11/3, tại Hà Nội, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Báo Nhân Dân. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc.
Kỷ niệm 75 năm ngày ra số đầu tiên (11/3/1951 - 11/3/2026), Báo Nhân Dân đang chứng minh sức sống mãnh liệt của một cơ quan báo chí chủ lực trong kỷ nguyên số. Bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính chính luận và đổi mới công nghệ, tờ báo của Đảng vẫn có sức hấp dẫn riêng đối với bạn đọc.
Tờ báo Đảng thân thiết của chúng ta hôm nay bước vào tuổi 75. Có biết bao kỷ niệm, bao cảm xúc, bao bài học ùa về. Tôi muốn được nói đôi điều về sự đổi mới tư duy của các thế hệ những người làm Báo Nhân Dân mà tôi nghe được, học được từ các thầy nghề, các đồng nghiệp đi trước.
Xuân Bính Ngọ năm nay, Báo Nhân Dân tròn 75 năm tuổi!
Nếu so với hành trình 75 năm của Báo Nhân Dân (11/3/1951-11/3/2026), Nhân Dân điện tử chỉ mới đi được chặng đường 28 năm (21/6/1998-21/6/2026) ngắn ngủi. Nhưng nếu so với những tờ báo điện tử khác, thì ấn phẩm điện tử của Nhân Dân lại có thâm niên lâu đời nhất.
Tròn 75 năm hình thành và phát triển, Báo Nhân Dân luôn giữ vững vai trò ngọn cờ báo chí cách mạng tiên phong, đồng thời không ngừng chuyển mình bắt nhịp thời đại. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đổi mới, sáng tạo chính là nền tảng quan trọng giúp tờ báo ngày càng gia tăng vị thế trong lòng độc giả.
75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu - đó không chỉ là những mốc lịch sử của một tờ báo, mà là hành trình đi cùng vận mệnh dân tộc, phụng sự bạn đọc. Với tôi, Nhân Dân còn là ký ức của một bạn đọc trung thành và một người viết.
75 năm xây dựng và phát triển là một chặng đường vẻ vang, đầy tự hào của Báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày ra số đầu tiên, Báo Nhân Dân tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam trên hành trình đổi mới”. Những bức hình rực rỡ, hiện đại tại không gian bờ Hồ Gươm không chỉ thu hút công chúng mà còn trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những người trẻ thế hệ Gen Z.
Những ngày đầu tháng 3, màu áo xanh thanh niên lại nô nức xuất hiện trên khắp các nẻo đường, sôi nổi ra quân thực hiện các công trình, phần việc tình nguyện. Năm 2026 là cột mốc đặc biệt - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Để có nhiều tác phẩm ảnh báo chí chất lượng ghi dấu hành trình Đổi mới của đất nước, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026), Báo Nhân Dân phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới”.
Với hơn 80 bằng sáng chế và vừa được bầu vào Viện Hàn lâm Kỹ thuật quốc gia Mỹ, Tiến sĩ Jayshree Seth không chỉ được biết đến như một nhà khoa học xuất sắc của Tập đoàn 3M. Bà còn là người kiên trì thúc đẩy giáo dục STEM và lên tiếng mạnh mẽ về việc trao quyền để phụ nữ không chỉ tham gia, mà còn dẫn dắt khoa học.
Văn kiện Đại hội XIV là bản thiết kế chiến lược và công cụ lãnh đạo tối cao của Đảng, xác lập tầm nhìn dài hạn cho tương lai đất nước. Không chỉ là những mục tiêu thuần túy, bộ Văn kiện là sự kết tinh khát vọng phát triển dân tộc, là lời cam kết chính trị sắt son của Đảng trước nhân dân và lịch sử.
Chiều 6/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Trường đại học An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang bước vào giai đoạn cao điểm với không ít thách thức và yêu cầu mới từ thực tiễn.
Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là lựa chọn một cá nhân cụ thể, mà còn là lựa chọn chất lượng của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và chất lượng thể chế, khả năng bứt phá của đất nước trong 5 năm tới.
Ngày 2/3, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Nội chính Trung ương, cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, ban hành nghị quyết mới.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những đột phá trong cách thức giảng dạy và học tập, góp phần quan trọng vào thành tựu của giáo dục hiện đại. Tuy nhiên, cùng với những tiềm năng, cơ hội, sự phát triển của AI trong giáo dục đại học cũng đặt ra nhiều thách thức.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo châu Phi sẽ dẫn đầu thế giới về số lượng nền kinh tế tăng trưởng cao trong năm 2026, với nhiều quốc gia đạt mức tăng trưởng từ 6% trở lên.
Công tác cán bộ luôn được xác định là “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Chất lượng đội ngũ cán bộ quyết định trực tiếp năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia.
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sinh hoạt nặng tính hình thức, thiếu hiệu quả thực tiễn.
Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân mới Bính Ngọ, sáng 24/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp mặt, chúc tết toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.
Chiều 23/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với tầm nhìn dài hạn, định hướng chiến lược rõ ràng và quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
Gắn đời mình với hạt gạo Việt Nam trong suốt bốn thập kỷ đổi mới và hội nhập. Dù ở cương vị nào, nhà khoa học đi lên từ thực tế đồng đất mặn, đất phèn ở Sóc Trăng (cũ) không sợ gian khó, điều tiếng, thậm chí bị vùi dập, mà ông Hồ Quang Cua chỉ sợ thời gian của mình ngày càng ngắn lại.
Đại hội XIV của Đảng xác lập một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Đích đến cuối cùng là hạnh phúc thực chất của nhân dân.