Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

HĐND tỉnh Hưng Yên thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 11/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19 để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham quan gian hàng FPT tại sự kiện.

Các chuyên gia hiến kế xây dựng đô thị thông minh

Trong khuôn khổ Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á (Smart City Summit 2023), Tập đoàn FPT trình diễn hệ sinh thái “Nâng tầm cuộc sống với Đô thị thông minh”. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đề xuất thúc đẩy xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến công nghệ của Việt Nam và khu vực.
Một góc thành phố Vũng Tàu.

Để xứng tầm là đô thị trung tâm

Trong những năm qua, công tác chỉnh trang đô thị tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) luôn được Đảng bộ, chính quyền thành phố quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh việc đầu tư mạnh nguồn ngân sách cho công tác chỉnh trang đô thị thì nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch hành động cũng được ban hành với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra.
Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng NQT Quảng Ninh tập trung máy móc, nhân lực thi công dự án chợ thương mại, du lịch Mường Thanh-Điện Biên.

Điện Biên Phủ dồn sức giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Chỉ rõ nguyên nhân chậm tiến độ các dự án trọng điểm đang được triển khai trên địa bàn thành phố là do vướng mặt bằng, một số cán bộ sợ trách nhiệm, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã vào cuộc làm rõ vướng mắc từng dự án. Đồng thời, thành phố giao trách nhiệm đến từng cán bộ, lãnh đạo phòng chuyên môn và cán bộ, công chức ủy ban nhân dân các phường phải thực hiện xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản, tình trạng đất…
Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về đô thị thông minh diễn ra tại Vĩnh Long sáng 14/9.

Vĩnh Long tập huấn về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh

Sáng 14/9, tại Vĩnh Long, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh thuộc Dự án thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng.
Các đại biểu tham quan hoạt động của đội ngũ kỹ thuật viên tại phòng đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 1 của Trung tâm IOC.

Đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và khai trương Trung tâm IOC thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Ngày 8/8, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận long trọng tổ chức Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022, đồng thời tổ chức khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố.
Ban tổ chức hội thi thông tin thể thức Hội thi “Thử thách trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023”.

Phát động Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Chiều 31/7, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công viên phần mềm Quang Trung, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan phát động Hội thi “Thử thách trí tuệ nhân tạo (AI Challenge) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023”.
Thành phố Tuy Hòa.

Xây dựng hình ảnh thành phố Tuy Hòa xanh, sạch, thân thiện, hiện đại

Qua nửa nhiệm kỳ Ðại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2026, Ðảng bộ thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, với mục tiêu đưa thành phố Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2025, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Tuy Hòa đã và đang nỗ lực xây dựng một thành phố xanh, sạch, thân thiện. Trong tương lai, đây còn là một thành phố thông minh, hiện đại và là một điểm đến thân thiện, hấp dẫn.
Giới thiệu các tiện ích tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam.

Hà Nam xây dựng Trung tâm điều hành thông minh

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam là mô hình tiên tiến bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; qua đó góp phần xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam, xây dựng thành phố thông minh tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số.
Giới thiệu các tiện ích tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam.

Hà Nam đưa các tiện ích vào Trung tâm điều hành thông minh tỉnh

Xác định chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh đã trở thành xu hướng tất yếu, khách quan và đang tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, xã hội. Thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã đạt được một số kết quả nổi bật về chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh mang lại tiện ích hiệu quả cho người dân.
Quang cảnh Hội thảo khoa học “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp công nghệ thông minh hóa, tự động hóa phục vụ xây dựng thành phố thông minh”.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ xây dựng thành phố thông minh

Chiều 6/4, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội-Viettel tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp công nghệ thông minh hóa, tự động hóa phục vụ xây dựng thành phố thông minh”.
Một góc trung tâm thành phố mới Bình Dương.

Dấu ấn Bình Dương qua 26 năm phát triển

Tỉnh Bình Dương được tái lập ngày 1/1/1997 trên cơ sở chia tách tỉnh Sông Bé thành tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước. Qua 26 năm phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy kinh tế-xã hội, đưa Bình Dương phát triển công nghiệp mạnh mẽ, là điểm sáng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
Phiên khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam 2022.

Phát triển đô thị thông minh chính là thực hiện chuyển đổi số đô thị

Về bản chất, phát triển đô thị thông minh cũng chính là thực hiện chuyển đổi số trong phạm vi, quy mô đô thị và lấy người dân làm trung tâm, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng khẳng định tại Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam 2022 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/12,
Ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo kết nối đô thị thông minh tại thành phố Thủ Đức.

Ký kết hợp tác kết nối đô thị thông minh

Ngày 19/10, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao phối hợp Trung tâm nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP), Phòng Khoa học Công nghệ thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo kết nối đô thị thông minh tại thành phố Thủ Đức”.