Công bố và Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

CHUYỂN ĐỘNG RÕ NÉT TRONG TƯ DUY QUẢN TRỊ

Hai sự kiện với nội dung trọng tâm là đồ án Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được thành phố Hà Nội tổ chức thành công: Hội nghị công bố Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026; mở cửa không gian triển lãm đồ án Quy hoạch Tổng thể tại Bảo tàng Hà Nội.

Sự thu hút của hai sự kiện đối với những nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân thành phố cho thấy những hiệu quả bước đầu của việc thay đổi tư duy quản trị, đề cao tính minh bạch; đưa công nghệ, chuyển đổi số vào phục vụ quản trị đô thị.   

Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị công bố Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị công bố Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Đây là hai sự kiện quan trọng cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản trị đô thị của Thủ đô.

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được UBND Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026. Đồ án được xác lập với sự thay đổi quan trọng, từ quy hoạch tĩnh sang quy hoạch mở, linh hoạt và thích ứng dài hạn với tầm nhìn xuyên thế kỷ.

Quy hoạch có phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84 km². Dân số dự báo từ 14-15 triệu người vào năm 2035, đạt 17-19 triệu người vào năm 2065.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội cùng đại diện các doanh nghiệp tại Hội nghị.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội cùng đại diện các doanh nghiệp tại Hội nghị.

Với quan điểm “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, quy hoạch xác lập mô hình phát triển “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Thành phố sẽ hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, khai thác hiệu quả không gian trên cao, không gian ngầm và không gian số.

Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc công bố quy hoạch phát đi thông điệp về quyết tâm hành động của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.

Quốc hội sẽ đồng hành, lắng nghe thực tiễn từ Hà Nội để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài tại Việt Nam.
Đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để Thủ đô phát triển mạnh mẽ, vững chắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Động lực đột phá từ thể chế, không gian mới từ quy hoạch sẽ là bệ phóng cho Hà Nội hiện thực hóa khát vọng xây dựng thủ đô trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ tri thức và công nghệ...
Yếu tố quan trọng có ý nghĩa then chốt quyết định sự thành công chính là tinh thần năng động, trách nhiệm của chính quyền thành phố.
Vì vậy, Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên quản trị đô thị hiện đại, nền hành chính kỷ cương, hiệu quả thực chất và đồng hành cùng nhà đầu tư.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: “Hội nghị mở đầu cho quá trình đưa quy hoạch vào cuộc sống; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách mới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của Thủ đô. Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án và những kết quả phát triển cụ thể. Vì vậy, điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hôm nay không phải chỉ là tầm nhìn của Quy hoạch, mà là những nền tảng Hà Nội đã chuẩn bị để biến tầm nhìn đó thành hiện thực.”

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố đã giới thiệu danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm. Nhiều quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được trao và biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết với các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Góc Nhìn Về Quy Hoạch Thủ Đô

Quy hoạch 100 năm tạo ra “bản đồ đầu tư” rõ ràng, minh bạch, giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định cơ hội trong bối cảnh Hà Nội đang chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu. Các cực tăng trưởng mới về đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics và công nghiệp công nghệ cao sẽ trở thành động lực quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.

Hà Nội nhận thức rõ rằng, đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, một bản quy hoạch dù có tầm nhìn đến đâu cũng chỉ thực sự có giá trị khi tạo dựng được niềm tin về khả năng tổ chức thực hiện. Niềm tin đó không được tạo nên bằng những cam kết chung chung, mà bằng năng lực thực thi của chính quyền, bằng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo, bằng việc mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đều được tiếp nhận, tháo gỡ kịp thời và bằng những dự án thành công trên thực tế.

Khai mạc triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội. (Ảnh: Bảo Long)

Khai mạc triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội. (Ảnh: Bảo Long)

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và các đại biểu tham quan, tìm hiểu không gian trưng bày về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. (Ảnh: Phạm Linh)

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và các đại biểu tham quan, tìm hiểu không gian trưng bày về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. (Ảnh: Phạm Linh)

Khai mạc triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội. (Ảnh: Bảo Long)

Khai mạc triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội. (Ảnh: Bảo Long)

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và các đại biểu tham quan, tìm hiểu không gian trưng bày về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. (Ảnh: Phạm Linh)

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và các đại biểu tham quan, tìm hiểu không gian trưng bày về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. (Ảnh: Phạm Linh)

Mở cửa Triển lãm Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Triển lãm Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thiết kế với những ứng dụng công nghệ hiện đại, mang đến những trải nghiệm, hình dung về tương lai của đô thị Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 29/6 đến ngày 29/8/2026, triển lãm mang thông điệp: mỗi người dân đều có thể tiếp cận với thông tin quy hoạch để hiểu, nắm được thông tin về những chuyển động, những thay đổi có thể tác động đến cuộc sống của người dân, sự phát triển của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu khai mạc triển lãm.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu khai mạc triển lãm.

Quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội lần này không đơn thuần là một đồ án kỹ thuật chuyên ngành mà là một công cụ chiến lược toàn diện và cương lĩnh hành động mạnh mẽ trên quy mô diện tích 3.359 km2, bao phủ toàn bộ 126 đơn vị hành chính cấp xã phường theo cấu trúc mới. Lấy chiều sâu văn hóa Thăng Long Hà Nội làm nguồn lực nội sinh trường tồn, lấy con người làm trung tâm và chủ thể phát triển.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thể hiện bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D, hiển thị sinh động và trực quan. Những thước phim giới thiệu và bản đồ số giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng hình dung diện mạo Thủ đô tương lai. Ngay ngày khai mạc, triển lãm đã thu hút được hàng nghìn người dân.

Tầng 1 của Bảo tàng Hà Nội được bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể với  đường kính 7m cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm.

Tầng 4 có diện tích khoảng 1.200m2 thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng quy hoạch.

Đối với người dân, việc công khai, minh bạch thông tin quy hoạch qua triển lãm công nghệ hiện đại là bước tiến quan trọng. Người dân có điều kiện tiếp cận trực quan các nội dung căn bản về quy hoạch sử dụng đất, phát triển hạ tầng, bảo tồn di sản và không gian sống tương lai. Điều này không chỉ tạo sự đồng thuận mà còn giúp người dân chủ động hơn trong định hướng an cư, sản xuất kinh doanh.

Modern Quote Infographics
Công nghệ tương lai

"Ngày trước thì tôi đã từng nghe thấy đâu đó nói về quy hoạch của Hà Nội rồi, nhưng mà chỉ qua sách báo, qua thông tin truyền miệng. Nhưng ngày hôm nay được tới tận nơi trực tiếp, được tận nhìn, được tận mắt chứng kiến thì tôi mới thấy là bây giờ hiện tại với công nghệ, thì cảm thấy công nghệ rất là hiện đại, làm cho người dân như tôi được hình dung rất là một cách rõ nét nhất".

Chị Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên tư vấn bất động sản tại T-Land

Quy hoạch TOD

"Trong các nội dung của quy hoạch, tôi thấy ấn tượng với quy hoạch TOD với 5 tuyến metro, các tuyến này đều hướng về khu vực lõi của Thủ đô, xu hướng hiện đại, ngang tầm quốc tế. Tôi cũng ấn tượng với thành phố ven sông với nhiều công viên, không gian xanh, khu vui chơi giải trí cho người dân; cùng với đó là việc quy hoạch “làng trong phố”, giữ gìn các không gian truyền thống".

Chị Đặng Thị Ngân

Cư dân khu Nghĩa Đô, Hà Nội

Với những người trẻ, sự háo hức tìm hiểu thông tin quy hoạch được đặt nhiều hơn ở góc nhìn về sự phát triển theo hướng hiện đại của thành phố, những điều kiện về hạ tầng, tiện ích, không gian sống, kết nối giao thông… Còn với những người đã có tuổi, thông tin quy hoạch là lợi ích thiết thân, có tác động, ảnh hưởng đến nơi ăn, chốn ở, tương lai cuộc sống của gia đình…

Một số người dân đến triển lãm thấy “hơi thất vọng” vì mới thấy tổng thể quy hoạch, chưa rõ “phố nhà mình” được quy hoạch ra sao. (Ảnh: Bảo Long)

Một số người dân đến triển lãm thấy “hơi thất vọng” vì mới thấy tổng thể quy hoạch, chưa rõ “phố nhà mình” được quy hoạch ra sao. (Ảnh: Bảo Long)

Modern Quote Infographics

"Cái hay của triển lãm là có thể nhìn được toàn thể, người dân lần đầu tiên nhìn thấy, hình dung về khu vực cho tàu điện ngầm, khu tàu trên cao… các khu vực hiện đại. Mặc dù mới là hình ảnh nhưng cũng cho thấy hình dung về Hà Nội tương lai. Tôi mong muốn, sau này phát triển các phương tiện giao thông công cộng, trên cao, ngầm, giảm bớt phương tiện trên mặt đất, đỡ nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Đến xem triển lãm, tôi muốn xem đường Hồng Mai được quy hoạch thế nào, tuy nhiên có lẽ với quy hoạch ở cấp độ này chưa thể nhìn rõ từng tuyến đường".

Bác Ngô Quang Hùng

Phố Bạch Mai, thành phố Hà Nội

"Biết Hà Nội tổ chức triển lãm quy hoạch, tôi rất háo hức và đi xem ngay trong ngày đầu mở cửa. Xem triển lãm tôi cũng có thể hình dung được về thành phố Hà Nội một cách khái quát. Mặc dù chưa chi tiết của nhà mình đang ở nhưng tổng quan cho thấy một Hà Nội đẹp. Nhà tôi nằm trong quy hoạch đường vành đai 2, sắp tới sẽ triển khai dự án mở rộng đường. Vì thế tôi rất quan tâm đến việc cung cấp thông tin quy hoạch của thành phố tới người dân. Qua trải nghiệm ở triển lãm, có thể có cái nhìn cụ thể hơn về những tác động, thay đổi trong tương lai".

Cô Nguyễn Thị Hải Đường

Đường Láng, thành phố Hà Nội

Dưới góc độ của nhà chuyên môn, ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết, quy hoạch có nhiều cấp độ. Quy hoạch tổng thể là những định hướng lớn, chung của toàn thành phố, chưa thể rõ ràng tới từng số nhà.

Ở các cấp độ tiếp theo thì quy hoạch sẽ rõ dần. Theo quy định của luật hiện hành, sau quy hoạch tổng thể, thành phố sẽ triển khai xác lập quy hoạch chung các xã với tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/5.000; các phân khu chức năng đô thị tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000. Tiếp đó mới là bước xác lập các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho các dự án đầu tư, khu vực đấu thầu, đấu giá, phục vụ công tác quản lý đô thị… Theo yêu cầu của thành phố, việc triển khai quy hoạch tổng thể sẽ được thực hiện rất khẩn trương. Trong năm 2026, Hà Nội sẽ hoàn thành cơ bản cấp độ 2 của Quy hoạch Tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội.

Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội.

Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội.

Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội.

Việc tổ chức công bố và triển lãm đồng bộ chính là cách để đưa quy hoạch đến gần hơn với cuộc sống, tạo sự đồng hành giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Mọi chủ trương, dự án và công trình phát triển của thủ đô cuối cùng đều phải trả lời những câu hỏi căn bản: người dân được hưởng gì, chất lượng cuộc sống được nâng lên như thế nào và bản sắc Thăng Long-Hà Nội được gìn giữ, phát huy ra sao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội
Trần Đức Thắng

Với tư duy quản trị hiện đại, lấy người dân và nhà đầu tư làm trung tâm, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng. Quy hoạch Tổng thể tầm nhìn 100 năm không chỉ là tài liệu kỹ thuật mà là chiến lược toàn diện, là nền tảng vững chắc để Thủ đô vươn mình trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

 -------------

Ngày xuất bản: Tháng 7/2026
Tổ chức thực hiện: Ngọc Thanh - Kiều Hương
Nội dung: Lê Minh Thu
Ảnh: Bảo Long
Thiết kế mỹ thuật: Xuân Bách, Ngọc Diệp