Hai ngày nghỉ cuối tuần qua, rất nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đi tham quan, mua sắm đồ chơi Tết Trung thu. Các cửa hàng tại tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can, chợ Đồng Xuân… ngập tràn đồ chơi cho trẻ em với nhiều mẫu mã mới, hình thức bắt mắt và có giá tiền vừa phải, phù hợp với số đông khách hàng.
Theo một số tiểu thương tại phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, năm nay, đồ chơi Trung Quốc vẫn được bày bán nhưng ít hơn đồ chơi Việt. Các đồ chơi sản xuất trong nước được làm từ nguyên liệu thân thiện với môi trường như đèn ông sao, mặt nạ giấy, mặt nạ giấy bồi, trống cơm… chiếm số lượng lớn trong các cửa hàng, được các vị phụ huynh ưa chuộng. Giá bán các mặt hàng này đa dạng, phù hợp với số đông các vị phụ huynh và không có nhiều thay đổi so với năm trước. Cụ thể, đèn ông sao cỡ nhỏ giá từ 10 nghìn đến 20 nghìn đồng/chiếc, cỡ lớn từ 50 nghìn đến 100 nghìn đồng/chiếc; những chiếc đèn cách điệu hình con cá, con bướm, bông hoa… có giá cao hơn. Năm nay, ngoài những chiếc đèn lồng có các nhân vật hoạt hình được các em yêu thích, còn có những chiếc lồng đèn được trang trí bằng hình tượng các nhân vật lịch sử như Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền… mang tính giáo dục cao, có giá từ 40 nghìn đến 70 nghìn đồng/chiếc. Tương tự, đèn lồng có hình biển đảo, hình ngư dân hay các chú cảnh sát biển, kèm theo là những thông điệp như “Em yêu biển đảo quê hương”, “Em yêu biển đảo Việt Nam”, “Em yêu chú bộ đội hải quân Việt Nam”... cũng rất hút khách.
Chị Chi, chủ cửa hàng đồ chơi trẻ em tại phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm cho biết, để thu hút khách hàng nhỏ tuổi, đồ chơi truyền thống năm nay không chỉ đa dạng về mẫu mã mà còn có nhiều sáng tạo để các em không trở nên nhàm chán. “Đồ chơi năm nay chủ yếu được nhập từ các làng nghề truyền thống trong nước, có giá phải chăng, cho nên bán chạy hơn so với những năm trước. Một số loại đèn có thể phát ra những bài hát thiếu nhi quen thuộc, sôi động về Tết Trung thu, một số loại đèn khác phát sáng cùng với các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh… khiến các em nhỏ rất thích thú”, chị Chi vừa tất bật bán hàng cho khách, vừa cho biết.
Bên cạnh đó, các loại mặt nạ giấy cũng được các khách hàng nhỏ tuổi yêu thích như mặt nạ đầu lân, chú Cuội có giá từ 60 nghìn đến 200 nghìn đồng/chiếc, trống cơm có giá từ 40 nghìn đến 90 nghìn đồng/chiếc, tùy kích cỡ. Lồng đèn làm bằng giấy bóng kính từ 25 nghìn đến 70 nghìn đồng/chiếc, tò he có giá từ 10 nghìn đến 25 nghìn đồng/que. Ngoài ra, những phụ kiện khác như trâm cài tóc, mắt kính cách điệu, bờm nơ... có giá từ 15 nghìn đến 25 nghìn/chiếc, cũng thu hút khách hàng, nhất là các em gái.
Chị Phương, khách mua hàng tại một cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can (Hoàn Kiếm) cho biết, vợ chồng chị mua quà tặng các con nhân dịp Tết Trung thu để động viên các con nhân dịp năm học mới. Sau gần một giờ lựa chọn, vợ chồng chị quyết định mua cho con gái lớn chiếc đèn con cá, con trai chiếc trống cơm và mặt nạ giấy bồi hình chú Cuội. Chị Phương nhận xét: “Năm nay, các vị phụ huynh có xu hướng lựa chọn cho con những món đồ chơi truyền thống đơn giản, thuần Việt nhưng an toàn, có ý nghĩa nhiều hơn so với việc chọn những đồ chơi nhập khẩu đắt tiền”.
Khác hẳn với những năm trước, các cửa hàng đồ chơi Trung thu không còn bày bán nhiều mặt hàng Trung Quốc như đèn lồng nhựa có mầu sắc sặc sỡ, phát ra những bài hát ồn ào, mặt nạ có hình thù lạ hay những chiếc súng phun bong bóng... Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa không còn các mặt hàng “3 không” (không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được công bố hợp quy, không có tem hợp quy dán trên sản phẩm”) tại các gian hàng. Vẫn xuất hiện một số đồ chơi có xuất xứ không rõ ràng vẫn được bán tràn lan, bất chấp sự kiểm soát của các cơ quan chức năng, khiến phụ huynh khá bối rối và lo lắng. Một số loại máy tính bảng (đồ chơi) hoặc điện thoại thông minh kể những câu chuyện hoặc có hình ảnh không lành mạnh, mang hơi hướng bạo lực, dạy trẻ có những hành động xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ nhỏ. Chị Quỳnh Nga, nhà ở đường Trần Phú, quận Ba Đình cho biết, những mặt hàng đồ chơi không rõ ràng, không ghi rõ thông tin nhà sản xuất đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Do đó, chị không dám mua vì sợ không an toàn, gây độc hại.
Tết Trung thu là dịp bố mẹ đưa các con đi chơi, mua quà tặng, qua đó giáo dục các con về những nét đẹp văn hóa truyền thống. Thế nên, khi lựa chọn đồ chơi cho con em mình, phụ huynh cần tìm hiểu kỹ càng, chỉ nên lựa chọn những sản phẩm đã qua kiểm định, có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh mua phải các đồ chơi giả, chất lượng kém. Bố mẹ phải định hướng, giải thích cho các con để lựa chọn đồ chơi phù hợp, an toàn, đúng lứa tuổi, tránh những đồ chơi phi giáo dục.