Ngày 12/2/2026, phường Phúc Lợi tổ chức lễ khánh thành đường Nguyễn Lam với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ gồm: Giao thông, thoát nước mưa-nước thải, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thế Tuấn cho biết, quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn do tuyến đường đi qua khu dân cư đông đúc, với 61 hộ dân phải thực hiện GPMB. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tuyến đường đã hoàn thành, góp phần cải thiện diện mạo đô thị, kết nối các trục giao thông quan trọng trong khu vực.
Dự án này là 1 trong 5 dự án vốn còn dang dở trước đó, đã được phường Phúc Lợi giải quyết xong toàn bộ chỉ trong thời gian ngắn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. “Chúng tôi đang tiếp tục hoàn thành dứt điểm 4 dự án khác để cải thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội trên địa bàn”, ông Tuấn chia sẻ.
Đây là kết quả từ việc phường xác định công tác GPMB là điểm nghẽn để tập trung cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, bởi trên địa bàn vẫn còn nhiều dự án phải thực hiện thu hồi đất. Nổi bật là dự án mở rộng đường Vũ Xuân Thiều vốn là tuyến thường xuyên ùn tắc, cản trở giao thông.
Với khối lượng phải GPMB lớn, liên quan đến gần 200 hộ gia đình và tổ chức, trong đó có nhiều trường hợp là đất ở. Từ tháng 10/2025, phường triển khai các bước GPMB và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, công khai cơ chế, chính sách để tạo đồng thuận cho người dân.
Đến nay, đã thực hiện GPMB được hơn 50% khối lượng, phấn đấu trong năm 2026 sẽ đạt khoảng 80% các phương án thu hồi đất. Theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thế Thạch, phường thẳng thắn nhìn nhận “điểm nghẽn của điểm nghẽn” - đó là cơ chế vận hành bộ máy, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức.
“Nếu nội dung này làm không tốt thì mọi chủ trương, giải pháp sẽ khó đạt hiệu quả thực chất”, ông Thạch nhấn mạnh. Theo đó, để bảo đảm việc tháo gỡ các điểm nghẽn không dừng ở khẩu hiệu, phường Phúc Lợi lấy nguyên tắc xuyên suốt là kiểm soát tiến độ và kết quả thực chất đối với từng nhiệm vụ, gắn với cơ chế trách nhiệm cụ thể.
Tinh thần chỉ đạo được quán triệt theo phương châm “sáu rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; và “ba thực chất”: Làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật. Đối với 5 điểm nghẽn theo chỉ đạo của thành phố, trong quý I/2026, phường đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Về công tác xử lý ô nhiễm môi trường, 100% chất thải rắn trên địa bàn được các đơn vị thu gom, vận chuyển đúng quy định trong ngày; xóa bỏ 6 điểm đen rác thải phát sinh. Các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì tổng vệ sinh định kỳ 1 lần/tuần vào chiều thứ sáu hoặc sáng thứ bảy và duy trì thường xuyên trên địa bàn phường, bảo đảm toàn bộ hệ thống đường giao thông, ngõ xóm, các khu dân cư, khu công cộng luôn sáng-xanhsạch- đẹp.
Tất cả các ô đất có dự án chưa triển khai, phường yêu cầu chủ đầu tư có phương án rào chắn, lắp camera an ninh, từ đó tình trạng đổ trộm phế thải cơ bản được giải quyết. Đối với công tác thoát nước chống úng ngập, phường phối hợp các đơn vị có liên quan trong việc triển khai dự án trục cảnh quan sông Cầu Bây, dự án cống hóa tuyến mương Việt Hưng-Cầu Bây và Dự án nhà máy xử lý nước thải tại Phúc Đồng (cũ) để khởi công trong thời gian tới.
Theo ông Tuấn, với mỗi nhiệm vụ, phường đều giao trách nhiệm và có kiểm đếm, đánh giá cụ thể. Để xử lý tình trạng ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, phường thực hiện khoán quản 12 tuyến chính với sự tham gia của lực lượng công an, an ninh cơ sở và cán bộ phòng kinh tế hạ tầng.
Các hội, đoàn thể cũng vào cuộc, như Hội Cựu chiến binh chăm sóc các vườn hoa, Hội Phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường… “Tất cả cùng tham gia với mục tiêu xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, hiện đại hơn”, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thế Thạch khẳng định.