Ngày 29/2, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học “Tăng cường quản lý bệnh hiếm tại Việt Nam” và Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) với 4 công ty dược phẩm đa quốc gia: Takeda, Sanofi, Roche, Novartis nhằm cải thiện chất lượng quản lý và điều trị bệnh hiếm tại Việt Nam.
Chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP và K=K) được triển khai nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV vào năm 2030. Với những nỗ lực và kết quả triển khai trong thời gian qua, Việt Nam dẫn đầu châu Á-Thái Bình Dương về PrEP và K=K.
Ngày 1/2, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: Sau 16 ngày cấp cứu, điều trị tích cực, hai trẻ em bị ngộ độc cấp ở xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã được xuất viện trong niềm vui của gia đình cùng giới chuyên môn.
Sáng 29/12, Học viện Quân y tổ chức hội nghị khoa học chuyên ngành ung bướu với chủ đề “Cập nhật kiến thức chẩn đoán, điều trị, dự phòng và quản lý bệnh nhân ung thư”.
Ngày 8/11, Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh (Lào Cai) cho biết, vừa điều trị kịp thời cho 1 du khách Nhật Bản đến Lào Cai thì bất ngờ bị viêm gan cấp, bảo đảm an toàn cho du khách.
Từ ngày 20/10/2023, nhiều chính sách về phòng dịch, khám, chữa bệnh liên quan đến bệnh Covid-19 sẽ thay đổi khi bệnh được công bố chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.
Ngày 28/9, Bộ Y tế đã có Công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía bắc, Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ về triển khai công tác y tế ứng phó với mưa lũ.
Với mong muốn giúp phụ nữ điều trị bệnh ở vùng kín, khó nói mà chưa bệnh viện nào trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên điều trị được vì đây là lĩnh vực khó, Bệnh viện A Thái Nguyên đã cử bác sĩ đi học chuyên sâu để điều trị cho bệnh nhân. Kết quả đã mang lại chất lượng cuộc sống bình thường cho các bệnh nhân.
Bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vừa tiếp nhận và cấp cứu một chiến sĩ trên đảo Đá Nam 1 ngư dân bị viêm ruột thừa cấp và giảm áp trong quá trình khai thác hải sản.
Theo Sở Y tế Hà Nội, đến 13 giờ ngày 14/9, còn 36 nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) đang điều trị tại các Bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn, Hà Đông, Đại học Y Hà Nội và Quân y 103.
Sáng 27/8, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Viettel Thanh Hóa và Quỹ Tấm lòng Việt phối hợp Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện E Trung ương tổ chức các hoạt động khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em.
Vào lúc 6 giờ 25 phút sáng 15/8, trực thăng của Binh đoàn 18 đã hạ cánh an toàn xuống Bệnh viện Quân y 175, đưa ngư dân bệnh nặng từ Bệnh xá đảo Phan Vinh (quần đảo Trường Sa) về đất liền điều trị.
Ngày 9/8, Đại diện sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bên cạnh việc vừa có thêm 1.000 lọ gamma-globulin, mới đây 21.000 ống thuốc phenobarbital dạng tiêm vừa về đến Việt Nam sau thời gian dài bị gián đoạn, kịp thời bổ sung nguồn thuốc quan trọng cho công tác điều trị bệnh tay chân miệng nặng tại 3 bệnh viện chuyên khoa Nhi và bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trên địa bàn Thành phố đang trong giai đoạn đỉnh điểm.
Thuốc donanemab đã được chứng minh có thể làm giảm khoảng 30% nguy cơ suy giảm trí nhớ và nhận thức ở bệnh nhân Alzheimer, nhưng tỷ lệ này tăng gấp đôi lên đến 60% nếu bệnh nhân được điều trị sớm.
Ngày 30/6, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, máy bay trực thăng EC225, số hiệu VN 8616 đã đáp xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, đưa bệnh nhân bị đột quỵ não từ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.
Từ tháng 3/2023 đến hết ngày 6/6/2023, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Truyền máu-Huyết học (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy đã tích cực điều phối, hỗ trợ cung cấp 20.205 đơn vị khối hồng cầu cho Bệnh viện Huyết học-Truyền máu thành phố Cần Thơ.
Hiện nay, cả nước có hơn 196 nghìn người nghiện ma túy, trong đó có hơn 97 nghìn người nghiện đang ở ngoài xã hội, chiếm tỷ lệ 50%. Tình trạng người sử dụng chất ma túy trái phép, người nghiện ma túy ở ngoài xã hội, không được theo dõi, quản lý đã gây ra nhiều vụ phạm pháp hình sự.
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 17/4 cả nước có 1.031 ca mắc mới Covid-19, đây là ngày có số ca mắc cao nhất trong khoảng gần sáu tháng qua.
Chiều nay (12/4), Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, các y, bác sĩ bệnh viện vừa áp dụng thành công kỹ thuật mới "Nội soi qua hốc mắt" để điều trị khối u trong não của nữ bệnh nhân 46 tuổi. Đây là ca mổ thứ hai bệnh viện thực hiện thành công trong vòng hai tháng qua.
“Nếu chúng ta không nỗ lực vào cuộc ngăn chặn ma túy, 5 năm nữa chúng ta sẽ phải chứng kiến sự trả giá lớn lên chính lớp trẻ”, Tiến sĩ Lê Trung Tuấn cảnh báo sự thờ ơ của xã hội trước sự tấn công nguy hiểm của ma túy vào giới trẻ hiện nay.
Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã triển khai nhiều phương pháp điều trị ung thư hạch hiện đại, đem đến hy vọng và chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người bệnh.
Hướng về người bệnh, chăm sóc, không chỉ về thân bệnh mà còn cả tâm bệnh và kinh phí chữa trị đã mang đến sự tin cậy, hài lòng và biết ơn của nhiều người bệnh sau khi được điều trị tại các cơ sở y tế.
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã xây dựng kế hoạch phát triển với mục tiêu lấy chất lượng phục vụ người bệnh làm trọng tâm, củng cố và đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, xây dựng các mũi nhọn chuyên sâu, đặc biệt là không ngừng đổi mới, đưa hàng loạt các kỹ thuật y tế tân tiến vào chữa trị cho bệnh nhân.
Chất lượng điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam đã đạt những kết quả quan trọng khi tỷ lệ người bệnh có tải lượng vi-rút HIV dưới ngưỡng ức chế đạt 95% và tỷ lệ kháng thuốc ở mức 5%.
Nhiều khoảng trống điều trị cho các vấn đề sức khỏe tâm thần, thiếu cơ sở điều trị tuyến dưới, nhận thức của người dân chưa đầy đủ khiến 2/3 người bệnh có rối loạn tâm thần chưa được chăm sóc sức khỏe tâm thần chính thức.
Dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Quản lý dược phẩm (FDA) Thái Lan, đến thời điểm hiện tại, đã có 1.500 túi dịch truyền Dextran điều trị sốc sốt xuất huyết được chuyển về Việt Nam trước diễn biến gia tăng ca mắc của dịch bệnh này.
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; y tế các bộ, ngành, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện trực thuộc Trường Đại học Y về việc tiếp tục sẵn sàng phương án bảo đảm oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị Covid-19.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng y tế các bộ, ngành về việc rà soát, chấn chỉnh và tăng cường thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh Covid-19.