Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay (19/9), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.
Chiều 19/9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập lụt, chia cắt cục bộ ở một số địa phương.
Thông tin nhanh với báo chí chiều 19/9, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Tính đến 16 giờ chiều nay bão số 4 đã di chuyển vào đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị gây gió giật cấp 9, cấp 10 trên khu vực đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (19/9), sau khi đi vào đất liền Quảng Bình-Quảng Trị, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Bộ Y tế sáng vừa có công điện về việc chủ động triển khai công tác y tế ứng phó bão số 4, trong đó yêu cầu tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân...
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp địa phương thông báo tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển không vào các khu vực nguy hiểm và rà soát, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển.
Hồi 13 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở trên vùng bờ biển Quảng Bình-Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão số 4, từ chiều 19-20/9, mưa lớn tập trung ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị. Đề phòng mưa cường suất lớn (>100mm/6 giờ) ở khu vực từ Hà Tĩnh-Quảng Trị trong chiều và đêm nay (19/9).
Trong 2 ngày nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ở vùng biển và tuyến biên giới Việt Nam-Lào phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ người dân ứng phó với bão số 4.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Trưa 19/9, bão số 4 đang nằm trên biển tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị với cường độ cấp 8, cấp 9. Từ 13-15 giờ chiều 19/9 bão số 4 sẽ đi vào đất liền Quảng Bình và Quảng Trị; vùng gần tâm bão đi qua có thể có gió cấp 8, cấp 10.
Sáng 19/9, thông tin từ Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, Cục Hàng không vừa có văn bản chỉ đạo triển khai các phương án phòng chống, ứng phó cơn bão số 4, trong đó tạm ngừng khai thác máy bay tại sân bay Đồng Hới từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 19/9.
Dự báo, khoảng chiều nay (19/9), bão số 4 sẽ vào đất liền các tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10-11. Người dân cần đề phòng xuất hiện các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu bão. Trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa dông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn, biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay trong không khí.
Nhờ chủ động thực hiện các giải pháp vận hành, điều tiết nguồn nước để bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du cũng như tích đủ nước phục vụ sản xuất, đến thời điểm hiện nay mực nước tại các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn Hà Tĩnh đang khá thấp, đủ sức đón nhận lưu lượng nước của đợt mưa lớn đầu tiên có khả năng xuất hiện tại Hà Tĩnh do ảnh hưởng của bão số 4.
Chia sẻ với báo chí những thông tin mới nhất về diễn tiến bão số 4 ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia nhiều lần nhắc về việc cảnh báo người dân không chủ quan với bão số 4, đồng thời, đặc biệt đề phòng hoàn lưu bão sẽ xuất hiện đợt dông lốc xoáy mạnh, nguy hiểm hơn cả gió giật mạnh do bão gây ra.
Do ảnh hưởng của bão số 4, từ sáng 19/9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7. Đề phòng xuất hiện các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu bão.
Theo dự báo, bão số 4 khả năng gây mưa to đến rất to ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, cục bộ có nơi hơn 500mm; khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi hơn 100mm.
Dự báo, từ ngày 19 đến đêm 20/9, do ảnh hưởng của bão số 4, ở các tỉnh miền trung có mưa to đến rất to với lượng mưa có nơi hơn 500mm. Cảnh báo, mưa lớn có thể gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (19/9), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2024. Tại Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa bão, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, các lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động bảo đảm an toàn cho người dân và tàu thuyền.
Dự báo, từ gần sáng và ngày 19/9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10 (89-102km/giờ); sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7.
Ngày 18/9, Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông; trong đó yêu cầu Cục Hàng không căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh lịch bay phù hợp; bảo đảm an toàn.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có dấu hiệu di chuyển chậm lại và có khả năng hình thành bão số 4. Trước tình hình đó, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bày tỏ lo ngại thời tiết có những diễn biến bất thường, khó lường.
Hàng trăm chiếc thuyền được ngư dân Đà Nẵng khẩn trương kéo lên đường tập kết, chằng néo trước khi áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về đất liền các tỉnh miền trung.
Ngày 17/9, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông, tính đến 19 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía đông. Chiều 17/9, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã có chia sẻ với báo chí về dự báo về hình thái áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4.
Chiều tối 16/9, nhận định về diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, khoảng sáng 17/9, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và ngày 18/9 mạnh lên thành bão (bão số 4).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (10/10), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 4 sẽ vào vùng ven biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/10, bão số 4 sẽ vào vùng biển nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống dưới cấp 6 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14; biển động dữ dội. Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.