#điều dưỡng

36 kết quả

Một góc Bệnh viện Da liễu Thái Bình (cơ sở 2), nơi nuôi dưỡng, chăm sóc khoảng 80 bệnh nhân phong.
Tin chung

Đồng hành cùng người bệnh phong

Trước kia, khi nhắc đến cái tên Trại phong Văn Môn, người ta thường hình dung ra đó là nơi cư ngụ cuối cùng của những người xấu số và mang theo chết chóc, bệnh tật cho xã hội. Ngày nay, bệnh phong dẫu không còn là loại bệnh quá nguy hiểm như trước, song ở Bệnh viện Da liễu Thái Bình (cơ sở 2) đặt tại huyện Vũ Thư vẫn luôn có những con người thầm lặng chăm sóc, chở che cho từng phận đời éo le, già yếu, không nơi nương tựa.
Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Bá Hoan và Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth cùng chứng kiến lễ ký kết hợp đồng giữa hai đơn vị. (Ảnh Moha)
Xã hội

Lao động Việt Nam có thể sang Đức làm trợ lý điều dưỡng

Hợp đồng cung ứng đưa lao động Việt Nam sang làm trợ lý điều dưỡng tại Đức sẽ tạo cơ hội cho ứng viên có chuyên môn nâng cao tay nghề trong ngành điều dưỡng và tạo điều kiện làm việc lâu dài ở Đức. Được triển khai phi lợi nhuận, lao động tham gia chương trình khi sang làm việc tại CHLB Đức được bố trí việc làm đúng ngành nghề, có thu nhập ổn định.
Các ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 11 của chương trình EPA tại lễ xuất cảnh đi làm việc tại Nhật Bản. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Xã hội

Chương trình EPA đưa hơn 1.900 ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc

Tới nay, chương trình EPA đưa hơn 1.900 ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản. Các ứng viên đến từ Việt Nam của chương trình EPA có tỷ lệ thi đỗ chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản cao. Qua đó, khẳng định chất lượng chuyên môn và nhận được sự đánh giá tốt từ các cơ sở tiếp nhận tại nước này.
Lãnh đạo Công đoàn ngành y tế Hà Nội trao danh hiệu "Công nhân, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ sinh giỏi" ngành y tế Thủ đô năm 2024.
Y tế

182 cá nhân đoạt danh hiệu "Công nhân, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ sinh giỏi" ngành y tế Hà Nội năm 2024

Ngày 23/5, tại Hà Nội, Công đoàn ngành y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương “Công nhân, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ sinh giỏi ngành y tế Thủ đô năm 2024”. Đây là hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2024, nhằm kịp thời tôn vinh và biểu dương những người lao động trực tiếp đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc phục vụ người bệnh trên địa bàn Hà Nội.
Cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho ngành điều dưỡng Việt Nam
Y tế

Cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho ngành điều dưỡng Việt Nam

Thiếu điều dưỡng; đầu tư cho lĩnh vực điều dưỡng, hộ sinh chưa tương xứng... là những điều mà Thạc sĩ Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam rất tâm tư. Ông mong điều dưỡng được các bác sĩ hỗ trợ và nhìn nhận điều dưỡng là người cộng tác đặc biệt của bác sĩ, và họ sẽ có thời gian tập trung vào chăm sóc người bệnh, nâng cao tính chủ động nghề nghiệp.
Ðiều dưỡng tham gia điều trị cho bệnh nhi sau ghép thận tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Y tế

Đầu tư vào công tác điều dưỡng để mang lại lợi ích kinh tế-xã hội

Những người làm công tác điều dưỡng ngày càng đóng vai trò quan trọng nhưng vẫn chưa được xã hội nhìn nhận đầy đủ về sứ mệnh nghề nghiệp cũng như vai trò trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Ðiều dưỡng (12/5) năm 2024, Hội đồng Ðiều dưỡng Thế giới đưa ra thông điệp hành động: "Ðiều dưỡng của chúng ta. Tương lai của chúng ta. Hiệu quả kinh tế của chăm sóc điều dưỡng".
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì trao phần thưởng cho các điều dưỡng có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn.
Y tế

Góp phần xây dựng, phát triển hệ thống điều dưỡng thành phố Hà Nội thêm vững mạnh

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Điều dưỡng (12/5), có chủ đề “Điều dưỡng của chúng ta-Tương lai của chúng ta-Hiệu quả kinh tế của chăm sóc điều dưỡng”, sáng 11/5, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì (Sở Y tế Hà Nội) tổ chức Kỷ niệm Ngày Điều dưỡng quốc tế, với sự tham dự của đông đảo các y, bác sĩ, điều dưỡng và người dân trên địa bàn.
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội trao phần thưởng cho các điều dưỡng tiêu biểu năm 2023
Y tế

Tôn vinh 51 điều dưỡng tiêu biểu ngành y tế Thủ đô

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế điều dưỡng (12/5) năm 2024 có chủ đề “Điều dưỡng Hà Nội – Tương lai sức khỏe Thủ đô”, với sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế, Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, Hội Điều dưỡng thành phố Hà Nội, các điều dưỡng, nhân viên y tế tiêu biểu của ngành y tế Thủ đô.
Cần rà soát chính sách để nâng cao chất lượng chăm sóc người có công. Ảnh: NGUYÊN NGUYÊN
Xã hội

Bình yên mái nhà thứ hai của thương binh nặng

Sau những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhiều người phải bỏ lại một phần cơ thể nơi chiến trường, nhiều người bị ảnh hưởng nặng nề và tàn khốc bởi sức ép bom mìn, đạn pháo, chất độc hóa học mà mang trong mình bệnh tật…
Các tình huống chăm sóc người cao tuổi được xây dựng thành tiểu phẩm.
Y tế

Sân khấu hóa các tình huống giao tiếp ứng xử với người bệnh cao tuổi

Ngày 8/6, Bệnh viện Lão khoa Trung ương tổ chức Hội thi điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi và giao tiếp tốt với sự tham gia của hàng trăm điều dưỡng, cán bộ y tế bệnh viện. Nhiều tình huống ứng xử với người cao tuổi đã được các cán bộ y tế sân khấu hóa như một hình thức đào tạo mới mẻ cho các bạn trẻ.
GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu tại hội thảo.
Y tế

Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ung thư

Điều dưỡng chuyên ngành ung thư không chỉ thực hiện các quy trình kỹ thuật, mà cần xây dựng mối quan hệ gần gũi với người bệnh, lắng nghe, hỗ trợ tinh thần, giảm đau, quản lý tác dụng phụ và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục của người bệnh.
Lễ xuất cảnh cho ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang học tập và làm việc tại Nhật Bản tháng 7/2022. (Ảnh: Dolab)
Xã hội

Tuyển điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản: Ưu tiên đối tượng hộ nghèo, dân tộc thiểu số

Chương trình tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản sẽ ưu tiên một số đối tượng. Đó là các ứng viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.
Từ đầu năm 2022 đến nay, có 25 cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc là vấn đề rất đáng lưu tâm với địa phương có nguồn lực y tế còn hạn chế như Quảng Bình. (Ảnh minh họa)
Y tế

Quảng Bình có 25 cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc

Ngày 11/7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, từ 1/1 đến 3/7/2022, Quảng Bình có 25 cán bộ, nhân viên y tế xin nghỉ việc, bỏ việc và chuyển công tác ra ngoại tỉnh. Con số này rất đáng lưu tâm với 1 địa phương mà nguồn nhân lực y tế còn mỏng và khó thu hút như Quảng Bình.