Gần 1.500 điều dưỡng tham gia đào tạo quản lý tăng huyết áp, tiểu đường

Gần 1.500 điều dưỡng và cán bộ y tế tại hơn 30 bệnh viện trên cả nước tham gia chương trình đào tạo liên tục “Quản lý toàn diện bệnh lý tăng huyết áp và đái tháo đường” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chương trình đào tạo liên tục “Quản lý toàn diện bệnh lý tăng huyết áp và đái tháo đường” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Chương trình đào tạo liên tục “Quản lý toàn diện bệnh lý tăng huyết áp và đái tháo đường” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Nội dung chương trình tập trung vào việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hành và phát huy vai trò của điều dưỡng trong quản lý bệnh mạn tính không lây nhiễm. Qua đó, điều dưỡng được trang bị thêm năng lực để chủ động hơn trong theo dõi, tư vấn và đồng hành cùng người bệnh, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong hệ thống y tế, hướng tới mô hình quản lý bệnh mạn tính toàn diện, liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm.

Đây là hoạt động do Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Công ty trách nhiệm hữu hạn Servier phối hợp triển khai cùng Trường đại học Y Hà Nội, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Phenikaa, Bệnh viện Nội tiết Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến hơn 30 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố.

Chuỗi đào tạo được liên kết chặt chẽ, từng bước mở rộng từ kiến thức nền tảng đến kỹ năng thực hành với ba chuyên đề: “Quản lý toàn diện bệnh nhân tăng huyết áp-đái tháo đường: Góc nhìn đa chuyên khoa”, “Vai trò của điều dưỡng trong quản lý toàn diện bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường” và “Nâng cao kỹ năng điều dưỡng trong quản lý bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường".

Trong bối cảnh tăng huyết áp và đái tháo đường đòi hỏi quá trình theo dõi lâu dài, việc quản lý người bệnh không chỉ giới hạn ở các lần thăm khám. Điều dưỡng, với vai trò thường xuyên tương tác, giáo dục sức khỏe, tư vấn thay đổi hành vi, hỗ trợ tuân thủ điều trị và phối hợp đa chuyên khoa, trở thành lực lượng nòng cốt trong quá trình chuyển dịch từ mô hình chăm sóc theo từng thời điểm sang quản lý liên tục và toàn diện.

Được tổ chức thường niên trong khuôn khổ Hệ sinh thái Ngày Đầu Tiên, chương trình năm nay đánh dấu cột mốc 10 năm đồng hành cùng hệ thống y tế và người bệnh Việt Nam trong quản lý các bệnh mạn tính.

Kế thừa và phát huy thành công từ những năm trước, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Công ty trách nhiệm hữu hạn Servier Việt Nam, cùng các đơn vị đào tạo sức khỏe, hội chuyên ngành và các bệnh viện lớn trên cả nước đã ký kết Chương trình tăng cường nhận thức và năng lực truyền thông, điều trị và quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường giai đoạn 2026-2030.

2.jpg

Theo thỏa thuận, chương trình tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Chuẩn hóa hướng dẫn chuyên môn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, cùng với ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý bệnh mạn tính. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là ít nhất 50% người bệnh tăng huyết áp và 50% người bệnh đái tháo đường đang điều trị đạt được kiểm soát bệnh theo chuẩn điều trị.

Với định hướng dài hạn này, chương trình đào tạo liên tục cho điều dưỡng không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành cho đội ngũ điều dưỡng, mà còn là bước đi thiết thực trong việc hiện thực hóa định hướng đổi mới của ngành y tế, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Có thể bạn quan tâm