Là quốc đảo nằm ở khu vực Đông Bắc Á, Nhật Bản hiện là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hoà bình và thịnh vượng ở châu Á vào năm 2014. Hai nước đã dành cho nhau thuế suất tối huệ quốc từ năm 1999.
Trọng tâm
Việt Nam-Nhật Bản: Chân thành, tin cậy, lâu bền Chi tiết
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Là sự kiện điểm nhấn đặc biệt trong loạt hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023), chuyến thăm của Chủ tịch nước góp phần làm sâu sắc sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, cũng như nâng tầm quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.
Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 đến 30/11/2023. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản duy trì sự tin cậy chính trị cao và là sự kiện điểm nhấn quan trọng trong loạt hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Ngày 25/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide nhân dịp ông sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khó khăn về kinh tế đã khiến tỷ lệ các công ty Nhật Bản phá sản trong nửa đầu năm tăng tới 22% so cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua.
Với khoảng 17,78 triệu lượt du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong nửa đầu năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay xét trong giai đoạn sáu tháng, Nhật Bản dự kiến đón lượng du khách kỷ lục. Ðây là tín hiệu tích cực khi du lịch Nhật Bản phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19, song cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực giải quyết tình trạng du lịch quá tải, phát triển bền vững ngành công nghiệp không khói.
Gần 25% công ty của Nhật Bản đã áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động kinh doanh, trong khi hơn 40% khác không có kế hoạch sử dụng công nghệ hiện đại này
Sự thay đổi nhiệt độ này đã ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt cá và các hoạt động khác. Năm nay, thời điểm bắt đầu mùa đánh bắt cá được dời lên một tuần so với năm trước, một biện pháp bất thường.
Lấy cảm hứng từ việc breakdance, điệu nhảy đường phố thuộc dòng nhạc hip-hop được đưa vào danh sách môn thể thao thi đấu tại Thế vận hội (Olympic) Paris năm 2024, những người cao tuổi Nhật Bản đã thành lập một câu lạc bộ (CLB) về bộ môn này và thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.
Nghệ sĩ múa rối nước Phan Thanh Liêm cùng học trò Hoàng Hương Giang mang rối nước vào trình diễn tại hệ thống các trung tâm thương mại Aeon khuôn khổ Lễ hội mùa hè Nhật Bản.
Việt Nam và Nhật Bản cần nghiên cứu cơ chế để tạo đột phá hơn nữa trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy các thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế.
Trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản 2024 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 4-7/7 với nhiều hoạt động đặc sắc như: Triển lãm thành tựu hợp tác Việt Nam-Nhật Bản; hội thảo, tọa đàm kinh doanh, kết nối giao thương; giao lưu thể thao, nghệ thuật… Điểm nhấn của Lễ hội lần này đó là chương trình Đối ẩm Trà Đạo Nhật Bản và Trà Thức Việt Nam.
Ngày 5/7, nhân chuyến công tác tại miền trung, ngài Ito Naoki, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có bà Yamaguchi Kumiko, Bí thư thứ ba Đại sứ quán và đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
Tối 4/7, tại Công viên Biển Đông (thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2024 với sự tham gia đông đảo của người dân và du khách. Đến dự có Thượng nghị sĩ Nhật Bản Imai Eriko và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.
Tại buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ vào chiều 3/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản triển khai thực chất, hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Ngày 3/7, Nhật Bản chính thức đưa vào lưu hành những mẫu tờ tiền giấy mới đầu tiên sau 20 năm, trong đó sử dụng các công nghệ in hiện đại để chống làm giả lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng vật liệu sinh học và công nghệ sinh học, kết hợp các tế bào mô cơ sống tạo thành tấm tế bào cơ tim có nhịp đập như trái tim.
Chiều 21/6, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh phối hợp Công ty TNHH Esuhai tổ chức lễ xuất cảnh cho 105 lao động đi làm việc và học tập tại Nhật Bản.
Những chuyển động ngược chiều nhau đang diễn ra trong nền kinh tế đất nước Mặt trời mọc. Mặc dù vị trí kinh tế của Nhật Bản sụt giảm so với các nền kinh tế phát triển khác, thị trường chứng khoán Tokyo vẫn tăng trưởng mạnh.
Tỉnh Yamanashi của Nhật Bản vừa công bố chương trình bảo hiểm thân nhân đầu tiên dành cho lao động Việt Nam đang làm việc tại địa phương này. Đây là biện pháp mới nhất của tỉnh trong nỗ lực trở thành điểm đến hấp dẫn hơn để thu hút nhân lực nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam.
Khó khăn về kinh tế đã khiến tỷ lệ các công ty Nhật Bản phá sản trong nửa đầu năm tăng tới 22% so cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua.
Với khoảng 17,78 triệu lượt du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong nửa đầu năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay xét trong giai đoạn sáu tháng, Nhật Bản dự kiến đón lượng du khách kỷ lục. Ðây là tín hiệu tích cực khi du lịch Nhật Bản phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19, song cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực giải quyết tình trạng du lịch quá tải, phát triển bền vững ngành công nghiệp không khói.
Gần 25% công ty của Nhật Bản đã áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động kinh doanh, trong khi hơn 40% khác không có kế hoạch sử dụng công nghệ hiện đại này
Sự thay đổi nhiệt độ này đã ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt cá và các hoạt động khác. Năm nay, thời điểm bắt đầu mùa đánh bắt cá được dời lên một tuần so với năm trước, một biện pháp bất thường.
Lấy cảm hứng từ việc breakdance, điệu nhảy đường phố thuộc dòng nhạc hip-hop được đưa vào danh sách môn thể thao thi đấu tại Thế vận hội (Olympic) Paris năm 2024, những người cao tuổi Nhật Bản đã thành lập một câu lạc bộ (CLB) về bộ môn này và thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.
Ngày 3/7, Nhật Bản chính thức đưa vào lưu hành những mẫu tờ tiền giấy mới đầu tiên sau 20 năm, trong đó sử dụng các công nghệ in hiện đại để chống làm giả lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng vật liệu sinh học và công nghệ sinh học, kết hợp các tế bào mô cơ sống tạo thành tấm tế bào cơ tim có nhịp đập như trái tim.
Những chuyển động ngược chiều nhau đang diễn ra trong nền kinh tế đất nước Mặt trời mọc. Mặc dù vị trí kinh tế của Nhật Bản sụt giảm so với các nền kinh tế phát triển khác, thị trường chứng khoán Tokyo vẫn tăng trưởng mạnh.
Các "gã khổng lồ" viễn thông tại Nhật Bản đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh vũ trụ khi ngày càng nhiều công ty đang có động thái phát triển dịch vụ viễn thông vũ trụ để tăng doanh thu.
Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên lần thứ 9 diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc ngày 27/5, các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản kêu gọi mở rộng hợp tác giữa ba nước láng giềng.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhất trí nối lại giai đoạn 2 của quá trình đàm phán FTA giữa hai nước nhằm thúc đẩy đầu tư và thương mại.
Ngày 14/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu về chương trình nghệ thuật đặc biệt sắp ra mắt mang tên “Ninja Magic Show”. Đây là chương trình có sự kết hợp ấn tượng giữa các nghệ sĩ xiếc Việt Nam và các nghệ sĩ ảo thuật đến từ Nhật Bản.
Trước tình trạng khách du lịch “có hành vi xấu” khi đến ngắm cảnh núi Phú Sĩ, chính quyền thị trấn Fujikawaguchiko gần ngọn núi nổi tiếng này đang tiến hành dựng một rào chắn đặc biệt để hạn chế du khách chụp ảnh thắng cảnh nổi tiếng nhất Nhật Bản.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật BảnYoko Kamikawa đang có chuyến công du dài ngày trải dài từ châu Âu, châu Phi và Nam Á. Ngoại trừ cuộc họp ở Pháp, việc người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản thăm các quốc gia châu Phi và Nam Á được cho là nhằm củng cố quan hệ với Nam bán cầu.
Ngày 16/4, Nhật Bản đã công bố Sách Xanh ngoại giao năm 2024. Đây là tài liệu thường niên, thể hiện quan điểm của nước này về tình hình khu vực, thế giới, cũng như vị thế đất nước hiện nay.
Chính phủ Nhật Bản ngày 2/4 cho biết, sẽ dỡ bỏ việc đình chỉ tài trợ cho Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), đồng thời nhấn mạnh vai trò của cơ quan này trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza.
Nhật Bản vừa phê duyệt vaccine ARCT-154 cho dự phòng Covid-19 ở người lớn. Vaccine Arct-154 được thử nghiệm lâm sàng cả 3 pha I, II, III trên 16 nghìn đối tượng tại Việt Nam.
Nhật Bản, quốc gia có độ tuổi già nhất thế giới và nổi tiếng với cách tiếp cận có chọn lọc trong vấn đề nhập cư, đang dần nới lỏng các quy định về thị thực, mở rộng hỗ trợ cho người nước ngoài để giải quyết khủng hoảng nhân khẩu học.
Tại Nhật Bản, một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, thiếu thuốc đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Giới chức y tế đất nước Mặt trời mọc đang loay hoay tìm cách giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung thuốc nan giải, kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống và sức khỏe người dân.
Ngày 25/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide nhân dịp ông sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nghệ sĩ múa rối nước Phan Thanh Liêm cùng học trò Hoàng Hương Giang mang rối nước vào trình diễn tại hệ thống các trung tâm thương mại Aeon khuôn khổ Lễ hội mùa hè Nhật Bản.
Việt Nam và Nhật Bản cần nghiên cứu cơ chế để tạo đột phá hơn nữa trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy các thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế.
Trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản 2024 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 4-7/7 với nhiều hoạt động đặc sắc như: Triển lãm thành tựu hợp tác Việt Nam-Nhật Bản; hội thảo, tọa đàm kinh doanh, kết nối giao thương; giao lưu thể thao, nghệ thuật… Điểm nhấn của Lễ hội lần này đó là chương trình Đối ẩm Trà Đạo Nhật Bản và Trà Thức Việt Nam.
Ngày 5/7, nhân chuyến công tác tại miền trung, ngài Ito Naoki, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có bà Yamaguchi Kumiko, Bí thư thứ ba Đại sứ quán và đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
Tối 4/7, tại Công viên Biển Đông (thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2024 với sự tham gia đông đảo của người dân và du khách. Đến dự có Thượng nghị sĩ Nhật Bản Imai Eriko và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.
Tại buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ vào chiều 3/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản triển khai thực chất, hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Chiều 21/6, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh phối hợp Công ty TNHH Esuhai tổ chức lễ xuất cảnh cho 105 lao động đi làm việc và học tập tại Nhật Bản.
Tỉnh Yamanashi của Nhật Bản vừa công bố chương trình bảo hiểm thân nhân đầu tiên dành cho lao động Việt Nam đang làm việc tại địa phương này. Đây là biện pháp mới nhất của tỉnh trong nỗ lực trở thành điểm đến hấp dẫn hơn để thu hút nhân lực nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam.
Người lao động đi làm việc theo chương trình cung ứng thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý đi thực tập tại Osaka, Nhật Bản được hưởng lương tương đương với mức lương cơ bản của người Nhật làm cùng vị trí, khoảng 36 triệu đồng/tháng chưa bao gồm phụ cấp, lương làm thêm ngoài giờ. Người lao động cũng được hưởng phúc lợi xã hội, tham gia các loại hình bảo hiểm theo quy định của pháp luật Nhật Bản.
Chiều 6/5, tạ Hà Nội, Thành phố Fukuoka, Nhật Bản cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Hội thảo thu hút doanh nghiệp đầu tư vào Thành phố Fukuoka.
Tới nay, chương trình EPA đưa hơn 1.900 ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản. Các ứng viên đến từ Việt Nam của chương trình EPA có tỷ lệ thi đỗ chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản cao. Qua đó, khẳng định chất lượng chuyên môn và nhận được sự đánh giá tốt từ các cơ sở tiếp nhận tại nước này.
Sáng 28/5, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và ông Sugano Yuichi, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam ký kết thỏa thuận viện trợ dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Nâng cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện K" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.
Thông tin từ Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2024, số khách Việt đến thăm nước này đạt 233.800 lượt người, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả này cho thấy, những điểm đến ở Nhật Bản ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch từ Việt Nam.
Theo thông tin từ Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội, Liên hoan phim trực tuyến Nhật Bản diễn ra từ ngày 5/6 tới 3/7 trên cổng trực tuyến với 20 bộ phim truyện và hai bộ phim truyền hình đặc sắc của Nhật Bản.
Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản, dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 29, ngày 25/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Idemitsu và Tổng Giám đốc Công ty MOECO.
Ngày 25/5, tại thủ đô Tokyo, Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) đã khai mạc Ngày hội việc làm cho người Việt Nam tại Nhật lần thứ 17 (VYSA JOB FAIR 2024).
Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản và dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 29, ngày 23/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 4 là 12.430 lao động, trong đó có 2.710 lao động nữ.