Điểm sáng về giáo dục ở xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Ðình Dù, huyện Văn Lâm đã phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; với nét nổi bật là phong trào học tập-điểm sáng của ngành giáo dục của tỉnh Hưng Yên.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ đón Bằng công nhận xã Ðình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Lễ đón Bằng công nhận xã Ðình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Xuôi theo Quốc lộ 5, cách trung tâm huyện Văn Lâm khoảng 1 km, miền quê Ðình Dù trù phú đã hiện lên với bức tranh toàn cảnh nông thôn đổi mới văn minh, hiện đại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ðình Dù, Trần Quang Huy cho biết: Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ðình Dù tiếp tục chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo phương châm “Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân, xã Ðình Dù đã phát huy những điểm mạnh “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, quản lý và hưởng lợi” các thôn trong xã đã thực hiện dân chủ họp bàn lấy ý kiến và tạo sự đồng thuận của người dân với các mục tiêu, lộ trình phấn đấu theo bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội xã Ðình Dù luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua tới các thôn, cộng đồng dân cư, gia đình, doanh nghiệp, con em xa quê cùng chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó, xã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả, để xây dựng xã nông thôn mới từ năm 2020 đến nay, xã Ðình Dù huy động được hơn 128 tỷ đồng.

Nét nổi trội nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới là Ðình Dù luôn xác định giáo dục là một trong những tiêu chí nền tảng, then chốt trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, chính quyền các cấp và ngành giáo dục địa phương cũng đã tập trung đầu tư cho giáo dục. Trường lớp khang trang, hiện đại với đầy đủ các phòng chức năng cùng với trang thiết bị dạy học đồng bộ đã giúp nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường.

Sự quan tâm đầu tư cho giáo dục ở xã Ðình Dù đã tạo động lực thúc đẩy phong trào giáo dục-đào tạo của địa phương. Liên tục từ năm 2015 đến nay, xã Ðình Dù luôn là điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên. Những ngôi trường khang trang, bề thế được xây mới và mở rộng với giá trị đầu tư hàng chục tỷ đồng; cùng bề dày thành tích trong giáo dục, Ðình Dù được đánh giá là điểm sáng về các phong trào giáo dục toàn diện ở cả ba cấp học. Bằng nguồn lực của địa phương, sự chung tay góp sức của nhân dân trên tinh thần xã hội hóa, các công trình đầu tư cho giáo dục có trọng điểm và đạt hiệu quả cao.

Ðến nay, tất cả 3 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đi lớp luôn đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6 đạt 100%; tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề đạt 95% trở lên; tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở là 99,3%. Năm học 2022-2023, xã Ðình Dù có tỷ lệ học sinh đỗ vào trường đại học đạt 76,09 %...

Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Ðình Dù Nguyễn Thị Ngọc Thúy cho biết: Ðảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Ðình Dù luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của trường. Năm học 2019-2020, Trường tiểu học Ðình Dù được nhận tám phòng học tại điểm trường thôn Ngải Dương với tổng số tiền xây dựng hơn 6 tỷ đồng. Năm học 2020-2021, nhà trường được xã đầu tư mở rộng khuôn viên, xây dựng thêm 15 phòng học và phòng bộ môn mới.

Năm học 2021-2022, xã lại tiếp tục xây dựng thêm 12 phòng học mới với tổng số kinh phí gần 30 tỷ đồng. Ðến thời điểm hiện tại, nhà trường đã đủ 1 phòng học/ lớp và đầy đủ các phòng bộ môn cũng như các phòng chức năng, cảnh quan môi trường ngày càng xanh- sạch-đẹp. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Ðình Dù đã tạo điều kiện cho Trường tiểu học Ðình Dù nhiều năm liền là tập thể lao động xuất sắc được nhận cờ thi đua và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Năm học 2022-2023, Trường tiểu học Ðình Dù được công nhận là trường đạt kiểm định mức 3 và công nhận lại trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và tập thể lao động xuất sắc.

Trong phát triển kinh tế, người dân trong xã Ðình Dù đã năng động, tích cực chuyển đổi phương pháp sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động, từ đó thu nhập người dân tăng lên, năm 2023 đạt 75 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,37%. Kinh tế có bước phát triển cho nên mọi chủ trương cần huy động nguồn vốn từ nhân dân xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đến nông thôn mới kiểu mẫu, đều được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Về giao thông, hệ thống đường trục thôn, liên thôn và đường ngõ xóm được bê-tông hóa, chiều dài từ 3m đến 5m trở lên. Tuyến đường liên xã đều được lắp biển báo giao thông, biển chỉ dẫn, hệ thống chiếu sáng dọc tuyến đường. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng khi tất cả năm thôn đều có nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Nhà văn hóa xã được xây mới với quy mô 360 chỗ ngồi, diện tích xây dựng khoảng 1.425m2 với tổng diện tích khuôn viên 4.000m2. Môi trường nông thôn, cảnh quan của xã xanh-sạch-đẹp. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của xã luôn được giữ vững và ổn định.

Có được kết quả đó, trước hết là sự nỗ lực hết mình của đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn thể nhân dân xã Ðình Dù. Ngày 8/2/2023, xã Ðình Dù được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ra Quyết định số 240/QÐ-UBND công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục.