Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ trái cây

Nổi tiếng là vùng đất của cây vải sớm, tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh, cây ăn quả giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, tạo thêm sinh kế cho người dân và đóng góp lớn vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Phúc Hòa nhìn từ trên cao với màu xanh của những vườn vải.
Phúc Hòa nhìn từ trên cao với màu xanh của những vườn vải.

Làm giàu từ cây ăn quả

Với hơn 3.273 ha đất tự nhiên, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 2.584 ha, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh có tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp hàng hóa. Trong đó, phát triển cây ăn quả, nhất là vải thiều chín sớm là hướng đi phù hợp điều kiện tự nhiên cũng như tập quán sản xuất của người dân, giúp địa phương phát triển kinh tế.

Những năm gần đây, được địa phương hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật, hơn 0,5 ha vải của gia đình ông Trần Văn Định, xã Phúc Hòa được chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP đã mang lại hiệu quả và tăng thu nhập. Là một trong những vườn vải đẹp của địa phương, trong quá trình chăm sóc, gia đình ông Định chú trọng sản xuất theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu vải Phúc Hòa.

Đưa chúng tôi lên thăm đồi vải chín sớm ngay phía sau nhà, ông Định chia sẻ: Tận dụng lợi thế vải chín sớm, quá trình sản xuất áp dụng nghiêm ngặt quy trình canh tác VietGAP và nhờ có chỉ dẫn địa lý, cho nên thương hiệu vải sớm Phúc Hòa đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết tới. Do vậy, dù vụ vải năm nay sản lượng giảm gần một nửa so với mùa vải năm trước, song gia đình vẫn giữ được giá bán ổn định với mức khoảng 40.000 đồng/kg. Cùng với cây vải, gia đình ông Định còn trồng ổi, cũng là một loại quả đặc sản của địa phương, góp phần ổn định và phát triển kinh tế gia đình.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Phúc Hòa cho biết: Mùa vải thiều năm 2026, mặc dù sản lượng giảm, nhưng giá trị tăng cao so với năm trước, toàn xã có 845 ha trồng vải thiều chín sớm, sản lượng đạt 7.500 tấn. Với chất lượng vượt trội, vải thiều Phúc Hòa tiếp tục được tiêu thụ thuận lợi tại thị trường trong nước và xuất khẩu sang các thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng tới các thị trường có yêu cầu cao như Hoa Kỳ, Canada và Nhật Bản.

Điểm mới trong mùa vải năm nay là xã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất và tiêu thụ vải thiều gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, quảng bá sản phẩm nông nghiệp của xã. Điểm nhấn là Chương trình Gala đón mùa vải sớm xã Phúc Hòa với chuỗi hoạt động bình chọn 15 “Vườn vải đẹp”, giải chạy “Phúc Hòa City Trail 2026”, trưng bày sản phẩm OCOP và trao quyền khai thác sản phẩm từ “Cây vải tổ”, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao giá trị thương hiệu vải thiều Phúc Hòa.

Tại Phúc Hòa, hiện có 24 hợp tác xã nông nghiệp, hơn 20 tổ nhóm sản xuất gắn với tiêu thụ vải sớm, ổi, vú sữa. Toàn xã có 20 ha trồng cây vú sữa, sản lượng hơn 200 tấn; 178 ha trồng ổi, sản lượng 4.800 tấn. Qua bàn tay chăm bón của những người nông dân, kết hợp các phương thức trồng, chăm sóc cây khoa học, hiện đại đã tạo những sản phẩm có thương hiệu như: Ổi lê Hợp Đức, vú sữa Tân Yên, sâm Nam núi Dành. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, thiết kế mẫu mã bao bì, gắn tem truy xuất nguồn gốc, giúp các sản phẩm của Phúc Hòa khẳng định uy tín trên thị trường, mang lại nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ gia đình.

Phấn đấu về đích xây dựng xã nông thôn mới vào năm 2029

Xã Phúc Hòa được thành lập trên cơ sở sắp xếp ba đơn vị hành chính cấp xã cũ gồm: Phúc Hòa, Liên Chung và Hợp Đức. Trước khi sáp nhập, xã Phúc Hòa, Hợp Đức (cũ) đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Liên Chung (cũ) đạt xã nông thôn mới nâng cao. Sau sáp nhập, nhiều tiêu chí về hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển sản xuất, an ninh trật tự, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật tiếp tục được duy trì, tạo nền tảng thuận lợi để địa phương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới. Xã đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới vào năm 2029.

Tuy nhiên, Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026-2030 có nhiều chỉ tiêu mới và yêu cầu cao hơn so với giai đoạn trước, trong khi đó, Phúc Hòa là đơn vị hành chính mới được thành lập sau sắp xếp, nguồn lực đầu tư của địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện đồng bộ các tiêu chí. Qua rà soát bước đầu, xã dự tính đạt 34/47 chỉ tiêu.

Để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình vào năm 2029, xã Phúc Hòa chú trọng phát triển theo hướng nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái, tạo động lực quan trọng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới. Trong đó, vải thiều chín sớm vẫn là cây chủ lực. Hiện xã đang chỉ đạo xây dựng mô hình sản xuất vải thiều chín sớm theo tiêu chuẩn Viet GAP quy mô 29,6 ha tại các thôn Cả Am, Hòa Làng, Phúc Đình và Cạng; mô hình sản xuất vải đạt tiêu chuẩn Global GAP quy mô 17 ha tại thôn Vối, Lân Thịnh và Quất Du 2.

Theo đồng chí Phạm Văn Hân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Hòa, địa phương đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ bán sản phẩm sang xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Phúc Hòa định hướng phát triển vùng vải thiều không chỉ là vùng sản xuất nông sản chất lượng cao, mà còn từng bước trở thành vùng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp trải nghiệm gắn với du lịch cộng đồng, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

Song song với đó, xã mong nhận được các nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, nhất là các công trình cấp nước sạch tập trung, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, hạ tầng nông nghiệp, thiết chế văn hóa, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Có thể bạn quan tâm